Cùng điểm lại TẤT TẦN TẬT những điều ước đã được sử dụng trong Dragon Ball nhé! (Phần 1)

Nana  - Theo Helino | 21/01/2018 11:36 AM

Nhắc tới Dragon Ball là nhắc tới những nhân vật huyền thoại từng gắn liền với tuổi thơ biết bao thế hệ như Son Goku, Vegeta, Krillin hay Piccolo. Không chỉ vậy, bảy viên ngọc và Rồng thần cũng là một phần không thể tách rời của cốt truyện, góp phần quan trọng làm nên thành công chung cho tác phẩm. Và sẽ thật thú vị nếu chúng ta cùng nhau điểm lại, đồng thời xếp hạng tất cả điều ước từng được xuất hiện trong bộ manga này, theo hai khía cạnh giá trị và mức độ ảnh hưởng.

30. Hộp kem lớn nhất thế giới

Đây là điều ước của Mai, một trong hai tên tay sai “ngớ ngẩn đến đáng yêu” dưới quyền Đại vương Pilaf (kẻ còn lại là Shu). Mai ước điều này sau khi điều đầu tiên bị Sorbet cuớp mất nhằm hồi sinh cho Frieza.

29. Một triệu Zeni

Theo sau Mai là điều ước thứ ba đến từ Shu. Và như để tô điểm thêm cho sự ngu ngốc của cặp đôi này, Shu đã ước mình có được một triệu zeni, thay vì một trăm triệu hay vài trăm tỷ.

28. Chữa bệnh cho Pan

Cũng trong Dragon Ball Super, Gohan từng sử dụng bảy viên ngọc rồng để ước cho cô con gái bé bỏng Pan của anh khỏi bị sốt. Một phần là do dòng máu Saiyan bên trong khiến những phương thuốc bình thường không có nhiều tác dụng lên cô bé.

27. Biến băng đảng Pilaf thành trẻ con

Sự việc này không thật sự xuất hiện trong dòng truyện chính nhưng nó đã được tiết lộ rơi vào khoảng thời gian trước phần Dragon Ball Super. Băng nhóm Pilaf khi đó từng ước được trẻ lại, nhưng lại không rõ ràng và cụ thể nên cuối cùng chúng đã bị biến thành những đứa con nít.

26. Hồi sinh Bora

Bora là người da đỏ canh gác cho tháp Korin, cũng là nhân vật vì bảo vệ Son Goku mà bị Mercenary Tao (Tàu Pảy Pảy) giết hại. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn, sau khi đánh bại hoàn toàn binh đoàn Red Ribbon Goku đã sử dụng ngọc rồng để hồi sinh cho ân nhân của mình.

25. Mang Yamcha trở lại

Mặc dù Yamcha là một nhân vật nổi tiếng và xuất hiện xuyên suốt trong toàn bộ các saga của Dragon Ball, nhưng chắc chắn bất kì fan hâm mộ nào cũng phải công nhận rằng sau khi được hồi sinh Yamcha càng ngày càng trở nên thụt lùi so với những người đồng đội thuộc team Z.

24. Hồi sinh Chiaotzu (Chan-xư)

Chan-xư sau khi hi sinh thân mình một cách tương đối vô ích trong trận đánh với Nappa đã được Rồng thần Namek hồi sinh vào giai đoạn cuối phần Frieza saga.

23. Hồi sinh Tien

Cùng với sư đệ Chan-xư, Tien cũng là một nạn nhân khác dưới bàn tay Nappa và Vegeta. Sau sự kết thúc của Frieza saga, anh là người thứ hai được Rồng thần Namek hồi sinh.

22. Khôi phục hành tinh của King Kai

Như đã biết, hành tinh của Thần vũ trụ King Kai đã bị phá hủy trong Cell saga bởi chính bàn tay đệ tử Son Goku. Tuy nhiên phải đến phần Dragon Ball Super, hành tinh này mới được phục hồi khi King Kai nhờ đến sự giúp đỡ từ Rồng thần Namek Porunga.

21. Đồ lót cho Oolong

Nếu bạn còn nhớ thì Pilaf là người đầu tiên triệu hồi được Rồng thần trong Dragon Ball. Tuy nhiên giấc mớ làm bá chủ thế giới của hắn đã bị Oolong phá hoại khi chàng lợn nhanh mồm cướp đi điều ước duy nhất, và kinh ngạc hơn đó lại là một bộ đồ lót phụ nữ.

20. Hồi sinh lần hai cho Piccolo

Piccolo hi sinh lần thứ hai trong Dragon Ball Super dưới bàn tay Frieza khi anh đang cố gắng bảo vệ cho người đồ đệ Son Gohan. Rất may mắn là thêm một lần nữa Rồng thần Namek đã có mặt để hồi sinh cho chàng trai Namek kiêu hùng này.

19. Tách rời Kaioshin và Kibito

Trong Buu saga, Kaioshin và người phụ tá Kibito đã hợp thể vĩnh viễn với nhau thông qua bông tai Potara. Phải đến khoảng thời gian diễn ra Dragon Ball Super, họ mới tách được khỏi nhau nhờ điều ước đến từ Rồng thần Namek.

18. Loại bỏ quả bom bên trong người Pic và Poc

Android 17 và 18, được yêu thích rộng rãi tại Việt Nam dưới tên gọi Pic, Poc. Ngay từ khi mới sinh ra, họ đã bị lão bác học điên Gero gắn những kíp nổ điều khiển từ xa vào người. Sau khi Cell saga kết thúc, Krillin đã sử dụng điều ước Rồng thần để loại bỏ hoàn toàn những mối hiểm họa này ra khỏi cơ thể cặp song sinh.

17. Đưa toàn bộ người Namek đến hành tinh New Namek

Trong Frieza saga, một phần rất lớn người Namek đã bị giết hại. Sau này khi được hồi sinh, họ đã phải tị nạn ở Trái Đất cho đến khi Rồng thần Porunga tìm thấy một hành tinh mới, đặt tên nó là New Namek và dịch chuyển toàn bộ những người đồng hương của Piccolo lên vùng đất đó.

16. Hồi sinh Krillin

Cũng trong Frieza saga, bên cạnh dân tộc Namek thì Krillin là một trong những nạn nhân bị giết hại bởi chính bàn tay Frieza. Tuy đã tan biến theo hành tinh này nhưng Rồng thần vẫn có thể hồi sinh cho chàng sư cọ bằng một vài thủ thuật đơn giản do Dende nghĩ ra.