Cùng đến với 5 công cụ ẩn cực kỳ hữu ích mà ít người biết trong Overwatch

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/06/2016 11:54 AM

Overwatch cũng có rất nhiều công cụ ẩn mà rất nhiều người chơi thường hay bỏ qua chúng.

Những công cụ này thật sự rất hữu dụng trong rất nhiều tình huống khác nhau. Vì thế hãy cùng mình tìm hiểu xem những công cụ dưới đây là gì nhé.

1. Sử dụng đòn đánh cận chiến

Đòn đánh cận chiến (Melee) là thứ mà rất nhiều các người chơi trong Overwatch thường xuyên bỏ sót. Đây là một công cụ vô cùng tuyệt vời và đôi lúc có thể mang lại lượng sát thương vừa đủ cho combo của bạn để tiêu diệt một ai đó. Đòn đánh cận chiến thường được gán vào nút V, và mỗi nhân vật sẽ có đòn đánh cận chiến khác nhau và sát thương của nó cũng rất ổn đấy nhé.

Cực kỳ hữu dụng trong các pha solo 1v1. Với Genji, chỉ cần lướt, phóng phi tiêu và đánh melee một cái là đã hạ gục được, nhưng nhiều bạn lại bỏ quên mất đòn đánh cận chiến và thường có kết quả là thiếu sát thương. Như Roadhog, một pha kéo, bắn và đánh thường là có ngay 1 mạng. Hãy nhớ sử dụng nó nhé.

2. Sử dụng Pingwheel

Pingwheel chính là bảng điều khiển cho phép bạn gửi các thông điệp đến đồng đội trong một trận đấu. Nó có những tính năng rất thú vị như Thank, Emote hay Hello cho phép nhân vật của bạn thể hiện những trạng thái rất vui. Hãy thử chúng trong thời gian chờ trận đấu thử xem. Nhưng chức năng chính của Pingwheel chính là việc thông báo các trạng thái của bạn trong trận.

Need healing: Báo cho đồng đội rằng bạn cần ai đó hồi máu hoặc là báo rằng team bạn cần một hỗ trợ hồi máu.

Group up: Kêu gọi đồng đội hãy tập trung lại với bạn

Ultimate Status: Đây là nút ping quan trọng nhất khi nó cho đồng đội thấy bạn còn bao nhiêu phần trăng trước khi có kỹ năng cuối. Việc thông báo lẫn nhau này cho phép đồng đội tự tin hơn lao vào hay kết hợp các pha chiêu cuối với nhau để tạo ra một pha giao tranh có lợi cho bạn.

Voice Line: Sử dụng câu nói của nhân vật bạn đang sử dụng. Chức năng này chỉ để cho vui mà thôi.

Acknowledge: Thể hiện rằng bạn đã hiểu những yêu cầu của đồng đội. Bạn sẽ không cần phải chat ngược lại và chỉ cần bấm trong pingwheel là được.

3. Chỉnh độ nhạy của chuột

Có 3 thứ bạn cần phải xem ở đây. 1 là DPI (Dots per inch) của chuột cho phép bạn tùy chỉnh tốc độ lia chuột nhanh hay chậm tùy theo mức DPI của chuột của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thông số chuột mà mình đang sử dụng và kiếm driver của nó trên internet và tìm hiểu xem có thể chỉnh được hay không. Hầu hết các chuột gaming hiện nay đều có khả năng tùy chỉnh này từ 800, 1600, 3200 lên đến 6400. 2 chính là độ nhạy Sensitivy và bạn có thể chỉnh điều này ngay trong mục Options trong game.

Mục này sẽ cho phép bạn chỉnh độ nhạy của chuột và bạn có thể xoay nhanh vật từ trước ra phía sau chỉ bằng một lần rê chuột thay vì phải rê nhiều lần. 3 chính là việc chỉnh sửa tâm nhắm trong Overwatch. Và bạn cũng có thể tùy chỉnh điều này ở trong mục Options > Reticle > Type. Bạn cũng có thể chỉnh màu nữa cơ. Hãy tự khám phá xem DPI, độ nhạy và loại tâm nhắm của chuột như thế nào để bạn cảm thấy thoải mái nhất nhé.

4. Hãy sử dụng tai của mình

Đúng vậy, hãy sử dụng đôi tai của mình khi chơi Overwatch. Đây là lời khuyên của mình cho bạn bởi nhiều người chơi hay có thói quen vừa chơi game vừa nghe nhạc. Hoàn toàn việc vừa nghe nhạc vừa chơi sẽ không có vấn đề gì và bạn cũng có thể choi tốt khi làm như vậy. Tuy nhiên với việc sử dụng tai của mình và lắng nghe xung quanh, bạn hoàn toàn có thể tiêu diệt được một vài mạng, hay tránh được những tình huống nguy hiểm.

Tất cả tướng trong Overwatch, trừ Zenyatta, đều có tiếng bước chân, giống như các trò chơi Counter-strike, và bạn có thể lắng nghe chúng và tiêu diệt chúng ngay khi chúng xuất hiện. Ngoài ra các chiêu cuối trong trò chơi đa phần đều có giọng nói lớn như “Fire in the hold” của Junkrat, “It’s high noon” của McCree…nếu nghe được, hãy tìm chỗ ẩn nấp và đợi cho kỹ năng của họ đã được sử dụng. Điều này sẽ giúp bạn tránh được việc tiêu diệt.

5. Sử dụng Kill Feed

Đây là chức năng rất đáng tiếc khi nó không trở thành mặc định của Overwatch. Hãy vào Option > Gameplay > Kill Feed Display và chuyển sang On là bạn có thể sử dụng chúng. Với việc bạn mở kill feed, bạn có thể theo dõi trận đấu tốt hơn, biết khi nào đồng đội bị hạ gục để lui về đợi họ, hay khi nào đồng đội tiêu diệt được nhiều kẻ địch để lao vào chiếm đóng. Đây là chức năng rất đáng sử dụng, vì thế hãy bật nó lên nhé.