Cùng bóc tách một chủ đề trên Twitter, các nhà khoa học phát hiện ra rằng loài nhện nhảy có thể nhìn rõ cả Mặt Trăng

Nguyễn Tuấn Tài  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/06/2017 03:25 PM

Trong một bài viết gần đây trên Twitter, các nhà nghiên cứu đã giải thích rằng một số loài nhện là những nhà chiêm tinh học bẩm sinh. Được trang bị hệ thống thị giác cực nhảy cảm, một số loài nhện có thể nhìn rõ Mặt Trăng và những thiên thể khác – bao gồm cả thiên hà Tiên Nữ (Andromeda) trong bầu trời đêm.

Hãy chuẩn bị tinh thần trước khi vào một chủ đề mà sự đáng sợ cũng ngang bằng với sự hấp dẫn của nó: những con nhện nhảy có thể nhìn thấy rõ Mặt Trăng.

Một nhà khoa học trên Twitter đã tập hợp một nhóm các nhà nghiên cứu để giải thích và thử nghiệm việc nhện nhảy đuổi theo những con trỏ laser và tìm ra lý do tại sao.

Trong một bài viết gần đây trên Twitter, các nhà nghiên cứu đã giải thích rằng một số loài nhện là những nhà chiêm tinh học bẩm sinh. Được trang bị hệ thống thị giác cực nhảy cảm, một số loài nhện có thể nhìn rõ Mặt Trăng và những thiên thể khác – bao gồm cả thiên hà Tiên Nữ (Andromeda) trong bầu trời đêm.

Vậy khám phá Twitter này từ đâu mà có?

Jaime Lomax, một nhà thiên văn học thuộc Đại học Washington, trong khi làm việc đã bị những chú nhện “làm phiền”. Bằng sự tò mò của một nhà nghiên cứu, cô đã nhanh chóng tìm ra đây là loài nhện nhảy Zebra, và những sinh vật nhỏ bé này rất phổ biến ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Không những thế, bằng cách sử dụng con trỏ laser, cô đã khiến chúng đuổi theo những chấm xanh này. Sau đó cô đã đăng tải kết quả này lên Twitter của mình.

Nhện nhảy đổi theo chấm laser màu xanh

Chủ đề mà Lomax đưa ra bỗng nhiên trở thành một đề tài khoa học thú vị, được góp sức giải thích bởi rất nhiều nhà nghiên cứu.

Bình luận vào bài đăng, Alex Parker, một nhà thiên văn học thuộc Viện Nghiên cứu Tây Nam, nói rằng những con nhện nhảy đã được biết đến với hành vi đuổi theo các chấm laser, giống như những chú mèo vậy. Vì vậy mà Lomax và đồng nghiệp Emily Levesque đã bị thu hút và quyết định thử nghiệm điều này.

Bộ đôi đã thử nghiệm cả chấm laser màu đỏ và xanh, họ thấy rằng những con nhện nhảy “phát điên” với chấm laser màu xanh và ít hứng thú hơn với chấm màu đỏ.

Loài nhện Zebra, giống như tất cả những loài nhện nhảy khác, chúng là những thợ săn sử dụng thị giác và bị thu hút bởi những chấm laser di chuyển giống như con mồi. Mắt của chúng có hai loại tế bào đặc biệt để phát hiện ánh sáng – cực nhạy trong việc phát hiện ra tia cực tím cũng như ánh sáng xanh, điều này giải thích sự khác biệt trong phản ứng của nhện đối với chấm xanh và đỏ.

Không lâu sau, Nate Morehouse từ Đại học Cincinnati, người nghiên cứu thị lực của nhện cũng tham gia vào cuộc thảo luận trên Twitter. Ông giải thích rằng nhện nhảy không giống như những loài nhện chăng tơ thông thường, chúng đặc biệt hơn nhiều. Nhện nhảy dựa vào thị lực của chúng để bắt mồi, chúng có thể nhìn thấy những sinh vật khác lớn gấp hàng trăm lần như: chó, mèo và thậm chí là chim bồ câu.

Tất cả điều này là nhờ đôi mắt đặc biệt có cấu tạo như kính thiên văn của chúng, giúp bẻ cong ánh sáng để phóng to hình ảnh, giống như cách hoạt động của kính viễn vọng Galilean. Giống như kính thiên văn lần đầu tiên được sử dụng bởi các nhà thiên văn học nổi tiếng năm 1609, mắt của nhện nhảy là những ống với thấu kính ở cả hai đầu. Một thấu kính thu thập và tập trung ánh sáng, trong khi thấu kính còn lại giải phóng ánh sáng và phóng to hình ảnh, cho phép nhện nhảy nhìn thấy rất nhiều thứ lớn hơn so với kích thước của nó.

Sự nhạy bén thị giác của nhện nhảy đủ tốt để cho phép chúng nhìn thấy những vật thể lệch nhau 0,07 độ. Trong khi toàn bộ Mặt Trăng có độ lệch là khoảng 0,5 độ, làm cho nó dễ dàng bị nhìn thấy nếu một con nhện nhảy quyết định "ngẩng mặt nhìn trời", Morehouse giải thích.


Cách con người và nhện nhảy nhìn thấy Mặt Trăng

Cách con người và nhện nhảy nhìn thấy Mặt Trăng

Ông nói tiếp rằng tất cả điều này đều phụ thuộc vào mức độ nhảy cảm của nhện nhảy với sự khác biệt của ánh sáng. Với một vài tính toán nhanh bởi các nhà khoa học khác, cho thấy rằng sao Hoả và sao Mộc quá mờ nhạt để nhện có thể nhìn thấy.

Sau đó, Morehouse đã lấy thêm một ví dụ khác, đó là nhện Ông Kẹ. Chúng có thể nhìn thấy thiên hà gần nhất so với chúng ta, thiên hà Tiên Nữ (Andromeda). Những con quái vật mắt to này là loài săn đêm, vì thế nên mắt của chúng cũng đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng thấp, và điều này lý tưởng cho việc nhìn ngắm thiên hà Andromeda có độ lệch 3 độ so với bầu trời.

Tham khảo Sciencealert