Cực bá đạo ở đường giữa, thế nhưng các Sát Thủ lại không xuất hiện trong giải đấu chuyên nghiệp

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 22/07/2018 06:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Vì sao những tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn không trọng dụng những tướng Sát Thủ meta hiện nay mặc dù rất mạnh?

Dạo gần đây, nhiều tướng Sát Thủ đang xuất hiện với tần suất lớn ở những trận đấu thường và xếp hạng của LMHT, vậy nhưng trong thi đấu chuyên nghiệp thì chúng ta lại rất hiếm khi được nhìn thấy mặt những vị tướng này. Vì sao những người chơi chuyên nghiệp vẫn chưa thể dùng những tướng Sát Thủ meta hiện nay?

SÁT THỦ HIỆN TẠI ĐANG RẤT MẠNH

Zed, Fizz, Talon hay Ekko đều đang là những vị tướng Sát Thủ đang khá hot ở vị trí Đường Giữa. Mặc dù những trang bị 'trấn phái' của những vị tướng đó đều không có chỉnh sửa gì, nhưng ngọc tái tổ hợp dạo gần đây cũng đang ủng hộ cho họ. Cụ thể hơn, nhánh ngọc Áp Đảo đã được tăng nhẹ chỉ số SMCK hoặc SMPT nếu được chọn làm nhánh chính, và do đó khả năng gây sát thương của những tướng Sát Thủ này cũng được cải thiện đôi chút.

Cực bá đạo ở đường giữa, thế nhưng các Sát Thủ lại không xuất hiện trong giải đấu chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Có tên Talon dạo gần đây cũng được xuất hiện vài lần nhưng đã ngay lập tức ăn nerf ở bản 8.14

Nhưng thứ đáng chú ý nhất vẫn là việc viên ngọc Thợ Săn Tối Thượng được chuyển sang nhánh Áp Đảo ở bản 8.11, và những tướng Sát Thủ thì đều rất cần chiêu cuối để thực hiện những combo ám sát của mình, vậy nên họ đã như hổ mọc thêm cánh khi có viên ngọc giảm thời gian hồi chiêu này. Dù được nhiều người ưa chuộng như vậy, nhưng vẫn có nhiều lí do để khiến những cái tên này chưa thể xuất hiện trong những trận đấu chuyên nghiệp.

SÁT THỦ VẪN CHƯA THỂ XUẤT HIỆN TRONG GIẢI ĐẤU CHUYÊN NGHIỆP

Vẫn rất khó để những Sát Thủ có thể phát huy hiệu quả

Nếu như những vị tướng Đường Giữa khác có thể đứng từ xa gây sát thương một cách dễ dàng, thì những vị tướng Sát Thủ lại phải bắt buộc lao vào kẻ địch nếu muốn hạ gục được chúng. Với chất tướng khá mỏng mạnh và còn chẳng có món đồ chống chịu nào, chỉ cần bị dính một kĩ năng khống chế thôi là họ có thể bị hạ gục khi mà chưa kịp lấy đi chút máu nào của kẻ địch. Ngoài ra, bộ kĩ năng của những Sát Thủ cũng chỉ cho phép hạ gục được 1 kẻ địch, chứ không giúp ích nhiều cho đồng đội trong giao tranh như các tướng Pháp Sư.

Cực bá đạo ở đường giữa, thế nhưng các Sát Thủ lại không xuất hiện trong giải đấu chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Dù có độ cơ động cao nhưng nhiều lúc những Sát Thủ vẫn không thể tiếp tiếp cận được kẻ địch một cách dễ dàng

Ngoài ra, sức mạnh của những vị tướng Sát Thủ cũng nằm nhiều ở việc phải áp đảo được kẻ địch cùng đường từ đầu trận, nhưng đó là một điều rất khó khi mà đối thủ cũng là một người chơi chuyên nghiệp với kĩ năng cao và dư sức để thi đấu tốt trong mọi loại kèo. Và hiện giờ các Pháp Sư Đường Giữa hầu hết đều có chiếc Đồng Hồ Ngưng Đọng, và họ cũng nhanh chóng lên được Đồng Hồ Cát nên những tướng Sát Thủ cực kì khó để thực hiện pha solo kill thành công. Thêm nữa, những người chơi chuyên nghiệp luôn kiểm soát tầm nhìn cực tốt nên rất khó để những Sát Thủ có thể thực hiện những pha đảo đường hay rình tập như đánh rank.

Cực bá đạo ở đường giữa, thế nhưng các Sát Thủ lại không xuất hiện trong giải đấu chuyên nghiệp - Ảnh 3.

Không lăn cầu tuyết được kẻ địch thì những tướng Sát Thủ sẽ chẳng có gì đáng sợ cả

Vẫn có nhiều tướng dồn sát thương bá đạo chẳng kém gì Sát Thủ

Nếu muốn lựa chọn một vị tướng Đường Giữa có khả năng dồn sát thương mạnh, vẫn có khá nhiều lựa chọn khác an toàn hơn là một vị tướng Sát Thủ mỏng manh. Ở phiên bản 8.13 của đấu trường chuyên nghiệp hiện nay vẫn còn cô nàng Irelia vừa trâu bò, vừa nhiều sát thương và lại còn có kĩ năng khống chế mạnh, hay thậm chí như tên Yasuo cũng là một con bài đáng gờm có khả năng chém siêu lực mà vẫn có những chiêu thức để bảo vệ bản thân. Hoặc về Pháp Sư thì Zoe đã trở thành một cái tên có khả năng one shot cực ghê mà lại còn được quăng chiêu thức từ xa nữa.

Cực bá đạo ở đường giữa, thế nhưng các Sát Thủ lại không xuất hiện trong giải đấu chuyên nghiệp - Ảnh 4.