Cư dân mạng phản ứng dữ dội khi ông bố trẻ nghiện game, bỏ mặc con đẻ

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/06/2017 04:29 PM

Có thể nói, đây là một hành động rất đáng lên án, và có lẽ chúng ta cũng phải bó tay với cách trông con của thanh niên này.

Câu chuyện về các nam thanh niên nghiện chơi game vốn không phải là ít, thế nhưng, mới đây một người đàn ông đã bị cư dân mạng Trung Quốc lên án dữ dội khi anh ta ngang nhiên treo con mình lên tay cầm của cửa ra vào để có thể thoải mái ngồi chơi.


Đứa trẻ bị treo lủng lẳng trên tay cầm cửa trong túi ni lông

Đứa trẻ bị treo lủng lẳng trên tay cầm cửa trong túi ni lông


Trong khi ông bố trẻ đang thản nhiên ngồi chơi game online

Trong khi ông bố trẻ đang thản nhiên ngồi chơi game online

Thật vậy, theo hình ảnh được chụp lại thì chúng ta có thể thấy, trong khi người thanh niên tầm 25-30 đuổi đang ngồi mải mê chơi game online trên máy tính thì đứa trẻ chỉ chưa đến 1 năm tuổi đang bị treo lơ lửng trong túi ni lông trên tay cầm của cánh cửa.

Hình ảnh trên ngay lập tức đã khiến không ít cư dân mạng lên tiếng chỉ trích thái độ vô trách nhiệm của ông bố trẻ này khi chăm sóc con cái, vì đứa trẻ có thể bị ngã bất cứ lúc nào khi bị treo lủng lẳng ở tay cầm cửa như vậy.

"Nếu không chăm sóc được con cái thì đừng có đẻ ra nữa" - Một cư dân mạng bày tỏ thái độ bức xúc trên mạng xã hội Weibo về hình ảnh này.

"Giờ người nghiện chơi game nhiều quá, nếu thích chơi game thì cũng phải chăm sóc con cái đã chứ, chẳng lẽ nhân vật ảo lại quan trọng hơn đứa con mình đẻ ra sao" - Một cư dân mạng khác cũng bày tỏ thái độ bức xúc.

Có thể nói, đây là một hành động rất đáng lên án, và có lẽ chúng ta cũng phải bó tay với cách trông con của thanh niên này.