Cứ 5 người Việt chơi game crack mới có 1 người chịu mất tiền mua key bản quyền

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/08/2016 03:27 PM

Tâm lý dùng hàng chùa đã ăn sâu vào tư duy của rất nhiều người Việt Nam, khiến cho không chỉ những tựa game crack, mà còn cả phim ảnh, âm nhạc

Thưa các bạn độc giả, ngay sau khi bài viết trong chủ đề "Hỏi game thủ" với nội dung "Cảm giác của bạn thế nào khi chơi game crack?" được ra mắt, chúng tôi đã nhận được rất rất nhiều những phản hồi của các bạn độc giả, những người vì nhiều lý do mà chưa có điều kiện mua key chơi game bản quyền như trào lưu phát triển rất mạnh tại Việt Nam hiện nay.

Điều đáng ngạc nhiên là, trong số hơn 1000 lượt game thủ trả lời câu hỏi của chúng tôi thông qua công cụ bình chọn ở cuối bài viết trước, cứ 5 người mới có 1 người cho biết họ sẽ cố gắng mua key bản quyền game nếu có điều kiện, hoặc game giảm giá đến mức họ có thể trang trải được chi phí. Trong khi đó, hơn 1/3 số người được hỏi thì cho biết họ cũng có cảm giác tội lỗi khi chơi game crack vi phạm bản quyền, nhưng như đã đề cập, vì nhiều lý do mà chưa thể rời bỏ những sản phẩm game như thế này được.

Thật ra, chúng ta đã quá quen với game crack, đến mức không thể bỏ được nó. Đây là một lý do mà không một game thủ nào dám lên tiếng chấp nhận, tuy nhiên xét về mặt bằng chung, hóa ra đây lại là một trong số những lý do cơ bản khiến cho một người không muốn bỏ tiền ra mua một tựa game bản quyền. Tâm lý dùng hàng chùa đã ăn sâu vào tư duy của rất nhiều người Việt Nam, khiến cho không chỉ những tựa game, mà còn cả phim ảnh, âm nhạc, ứng dụng cho tới cả phần mềm được crack... xuyên biên giới.

Không phải vì họ không có tiền, mà đơn giản vì họ đã quá quen với việc dùng crack. Rất nhiều người Việt dám bỏ cả chục, thậm chí cả trăm triệu Đồng vào những dàn máy tính khủng, là ước mơ của mọi game thủ Việt, vì thế sẽ là vô lý khi cho rằng họ không có vài trăm nghìn đến khoảng 1 triệu Đồng để sở hữu tựa game mơ ước. Lý do đầu tiên, rất đơn giản, đó là họ không muốn làm như thế mà thôi.

Quay trở lại với những game thủ hiện vẫn đang là học sinh, sinh viên. Không phải khi nào họ cũng có được điều kiện để sở hữu mọi tựa game họ mong muốn và mơ ước. Nhiều game thủ đã tỏ ra khá khó khăn để mua được cho mình một key bản quyền CS:GO dù rằng chúng chỉ có giá khoảng 200.000 Đồng. Chính vì thế mỗi tháng trang trải một vài game có giá cả triệu Đồng gần như là bất khả thi với họ.

Chính vì thế ba giải pháp được đưa ra cho game thủ: Mượn tài khoản của bạn bè để chơi, hoặc đợi chờ mùa giảm giá game bản quyền thường niên. Tuy nhiên với những game mới, không phải ai cũng đủ sức chờ đợi như vậy. Điều đó dẫn tới giải pháp cuối cùng: Crack.