Công nghệ tạo ra áo tàng hình của Harry Potter sắp trở thành hiện thực

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/07/2016 11:39 AM

Theo một nhóm các nhà nghiên cứu của trường đại học Queen Mary - London thì công nghệ chế tạo ra áo choàng tàng hình của Harry Potter sắp trở thành hiện thực.

Các fan hâm mộ của chú nhóc phù thủy Harry Potter hẳn vẫn còn nhớ tới món bảo bối Áo Choàng Tàng Hình mà chú nhóc này được thừa kế lại từ chính cha mẹ của mình. Trong phần cuối của câu chuyện về chú nhóc Harry Potter, chúng ta còn được biết rằng chiếc áo này chính là một trong 3 món bảo bối tử thần và là chiếc áo choàng duy nhất trên thế giới có đủ khả năng để biến người mặc nó trở nên vô hình thực sự.

Trước đây, đã từng có khá nhiều nghiên cứu cố gắng tạo ra một chiếc áo khoác có thể giúp cho người ta trở nên vô hình giống như món bảo bối của Harry Potter. Và công nghệ được lựa chọn thường là mô phỏng lại hình ảnh phía sau của vật thể và hiển thị nó thành một ảnh ảo trên áo để tạo cho người đối diện cảm giác rằng họ không nhìn thấy người đang mặc "áo tàng hình". Về cơ bản thì loại công nghệ này mới chỉ cho phép tạo ra ảo ảnh chứ chưa thực sự khiến cho người sử dụng trở nên tàng hình giống như bảo bối của Harry Potter.

Áo choàng tàng hình của Harry Potter

Mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Queen Mary tại London đã công bố các nghiên cứu của mình cho thấy rằng tương lai của việc tạo ra một chiếc áo tàng hình như của Harry Potter sẽ không còn xa nữa. Theo đó thì các nhà nghiên cứu này đã tạo ra được một chiếc áo có thể biến hình ảnh các vật thể nổi trở thành một mặt phẳng khiến cho chúng ta cảm tưởng rằng vật thể đó hoàn toàn vô hình.

Điều này có được là nhờ chiếc áo được làm từ loại nguyên liệu mới nanocomposite mới có khả năng khúc xạ hánh sáng khiến cho người sử dụng nó trở nên gần như tàng hình ngay lập tức khi mặc mà không cần phải nhờ tới sự trợ giúp của bất kì thiết bị điện tử nào cả.

Theo chia sẻ của Giáo Sư Yang Hao cùng các đồng nghiệp của mình tại trường đại học Queen Mary thì loại áo tàng hình mà họ đang nghiên cứu có tính chất khá giống với áo choàng tàng hình của Harry Potter đó là nó làm cho người mặc nó trở nên vô hình thực sự chứ không phải là tạo ra một lớp ảo ảnh trên mặt áo để đánh lừa thị giác.

Và nhờ khả năng khúc xạ ánh sáng của vật liệu làm áo, chiếc áo này cũng chẳng cần có một thiết bị điện tử nào đi kèm và như vậy thì độ bền cũng như sự linh hoạt của sản phẩm này đã được nâng cao lên khá nhiều. Dù rằng hiện tại, chiếc áo tàng hình này vẫn chưa được hoàn thiện nhưng nó đã cho thấy rằng việc con người có thể sử dụng áo choàng tàng hình "hàng xịn" như của Harry Potter không còn là một mong ước viển vông nữa mà sẽ sớm trở thành hiện thực trong tương lai không xa.