Cộng đồng LMHT Hàn Quốc kêu gào Riot sửa luật đội hình chỉ được có 6 người tại CKTG 2018

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 25/09/2018 08:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Khi chỉ còn vài ngày nữa CKTG 2018 sẽ bắt đầu, cộng đồng LMHT Hàn Quốc vẫn tỏ ra tiếc nuối khi các đội tuyển của mình phải đau đầu chọn người tham gia CKTG, nhất là nhà đương kim vô địch Gen.G Esports.

Vào ngày 1/10 tới, đại tiệc Thể thao điện tử, giải đấu LMHT lớn và quan trọng nhất trong năm - Chung kết thế giới 2018 sẽ chính thức diễn ra tại Hàn Quốc. Sau một năm không ngừng tập luyện, cạnh tranh, 28 đội tuyển xuất sắc nhất đến từ mọi khu vực trên thế giới sẽ hội tụ và cùng nhau tranh tài, hòng đoạt lấy ngôi vương và số tiền thưởng cực lớn.

Mặc dù cách đây một tháng, cộng đồng LMHT xôn xao trước thông tin Riot Games thay đổi luật 6 người thành 7 người mỗi đội tham gia giải đấu, tuy nhiên có vẻ như điều này sẽ không thành hiện thực. Khi chỉ còn vài ngày nữa CKTG 2018 sẽ bắt đầu, cộng đồng LMHT Hàn Quốc vẫn tỏ ra tiếc nuối khi các đội tuyển của mình phải đau đầu chọn người tham gia CKTG, nhất là nhà đương kim vô địch Gen.G Esports.

Cộng đồng LMHT Hàn Quốc kêu gào Riot sửa luật đội hình chỉ được có 6 người tại CKTG 2018 - Ảnh 1.

Fly và Haru ai không được tham gia cũng đều là một sự tiếc nuối

Hầy, Gen.G… Tiếc quá đi…

Cái thời mỗi đội có được 5 người để đủ đội hình thi đấu đã qua lâu rồi. Giờ thể thao điện tử định hướng trở thành một bộ môn thể thao thi đấu chính thức thì LMHT là đầu tàu phải làm sao cho thật quy củ chứ. Phải tăng trưởng mạnh mẽ và theo quy củ thì mới đi đường dài được.

Ambition, Haru, Crown và Fly. Ai trong số họ là người ở nhà đều quá không hợp lý và bất công. Là những người chơi chủ lực của Gen.G, họ đều đã chăm chỉ chuẩn bị và nỗ lực thể hiện để Gen.G có thể tới được CKTG. Việc 1 trong 4 người này phải ở nhà thật quá khó khăn.

Thật ra thì giờ cặp đôi đường dưới mới có tác động nhiều đến cục diện trận đấu.

Cộng đồng LMHT Hàn Quốc kêu gào Riot sửa luật đội hình chỉ được có 6 người tại CKTG 2018 - Ảnh 2.

Với đường dưới và đường trên ổn định, vị trí rừng và đường giữa đang khiến ban huấn luyện Gen.G thực sự đau đầu

Rốt cuộc thì có môn thể thao nào mà giới hạn đội tuyển tham gia chỉ được có các tuyển thủ ra quân cộng thêm 1 dự bị đâu cơ chứ. Ít nhất mỗi vị trí phải có 1-2 dự bị ấy chứ. Ít nhất phải là đội hình 10 người, không thì cũng phải 11, 12 người ấy. Họ phải thay đổi luật để tăng số lượng tuyển thủ tham gia đi thôi.

Chỉ đơn giản là giờ họ chơi không tốt nên muốn tăng số lượng người để thay đổi thôi. Từ 2014, 2015, 2016, đâu cần đội hình 6 người đâu? 2015 đâu cần EasyHoon mà SKT vẫn san bằng tất cả kìa. Chỉ là sức mạnh của LCK đang giảm rồi. LPL đâu có cần nhiều người đâu, họ vẫn giỏi kìa.

Cá nhân tôi thấy thì đội hình 10 người có hơi quá. Nhưng rõ ràng đội hình 7 người là điều cần thiết. Rõ ràng đội hình 6 người có rất nhiều nhược điểm vì thiếu linh hoạt. Cặp đôi đường dưới này, cặp đôi Rừng-Đường giữa này, cặp đôi Rừng-Đường trên này, mỗi cặp đôi khác nhau sẽ là những chiến thuật khác nhau ảnh hưởng tới trận đấu. Nếu đội hình chỉ có 6 người thì sẽ bị hạn chế nhiều trong chiến thuật.

Cộng đồng LMHT Hàn Quốc kêu gào Riot sửa luật đội hình chỉ được có 6 người tại CKTG 2018 - Ảnh 3.

Meta Rừng-Top khiến SKT T1 không được tham dự CKTG 2018

Vẫn còn thời gian trước khi CKTG diễn ra, Riot sẽ có thông báo về sự thay đổi phải không? Không chỉ đội tuyển của Hàn mà cả Cloud9 và RNG cũng phải đau đầu về vấn đề nhân sự giống thế này, mong Riot sớm ra thông báo thay đổi.

Chẳng biết vụ thay đổi số lượng tuyển thủ có xảy ra hay không nhưng mà nghĩ đến phải chọn ra đội hình 6 người thôi đã thấy quá sức chịu đựng rồi.

Riot có khi đang xem xét rất nghiêm túc vấn đề đội hình 7 người đấy, lần này nếu được thay đổi thì không chỉ Hàn mà cả Trung cũng có lợi mà.

Nguồn: League of Legends Netizen Vtrans