Cộng đồng LMHT Hàn Quốc đang phát điên với Ezreal... đi rừng, người ủng hộ, kẻ phản đối loạn hết cả lên

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/09/2017 07:18 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cộng đồng LMHT Hàn Quốc đang có tranh cãi rất lớn xung quanh chuyện đem Ezreal đi rừng đang là xu thế mới của game thủ nước này.

Với fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại thế giới, Ezreal có lẽ là một trong những xạ thủ được yêu thích nhất trong tựa game này. Điều này đến từ việc Nhà Thám Hiểm có lối chơi khá bay bướm, đẹp mắt. Ezreal cũng là vị tướng khá dễ tiếp cận làm quen, điều quan trọng chỉ nằm ở chỗ bạn sử dụng các kỹ năng định hướng của hắn như thế nào mà thôi.

Chính vì thế mà từ lúc được ra đời cho đến nay, Riot Games vẫn chưa lần nào phải bận tâm về Ezreal, vị tướng này chưa khiến Riot phải làm lại một lần nào. Trong thời điểm hiện tại, Meta đang thay đổi và đẩy Ezreal khỏi vị trí đường dưới quen thuộc, và game thủ Hàn Quốc đang tìm kiếm một vị trí mới cho Nhà Thám Hiểm. Thật bất ngờ khi đó lại là khu rừng xanh với rất nhiều kẻ thủ đáng gờm.

Nhìn chung, công đồng game thủ Hàn Quốc cũng không thích thú chuyện Ezreal đi rừng cho lắm. Gần một nửa bài viết xuất hiện trên diễn đàn của Inven KR có liên quan đến Ezreal. Đó là những chủ đề về dạy cách Ezreal đi rừng, những mẹo hay thậm chí là làm thế nào để đối phó khi trong team có Ezreal jungle... troll.

Cùng với số lượng người chơi Ezreal đi rừng tăng lên, các trang chỉ số cũng dành hẳn một mục thống kê dành riêng cho Ezreal jungle, và đây là số liệu thống kê ở mức rank Bạch Kim trở lên ở máy chủ Hàn Quốc.

Theo đó các bạn có thể thấy, tỷ lệ người chơi sử dụng Ezreal đi rừng thậm chí còn nhiều hơn cả Ezreal đi Mid với 1,53% và 1,06%. Còn về tỷ lệ chiến thắng, Ezreal đi rừng có tỷ lệ thắng là 47,65%, có phần tương tự với Ezreal xạ thủ với 47,73%.

Nhìn vào chỉ số này, chắc hẳn các bạn thấy rằng Ezreal đi rừng có tỷ lệ chiến thắng không được ổn cho lắm. Thật như vậy, không thể nào đánh giá cao một vị tướng khi nó có tỷ lệ chiến thắng không vượt qua nổi 50%. Tuy nhiên nếu so sánh Ezreal với những vị tướng đi rừng nổi tiếng khác như Lee Sin (47,3%), Graves (47,49%) hay Zac (46,81%) thì rõ ràng, Ezreal cũng đâu đến mức quá tệ hại.

Thậm chí sau trận đấu vòng loại CKTG giữa Samsung Galaxy và Afreeca Freecs, khi mà Spirit đem Lulu đi rừng. Nhiều fan hâm mộ tin rằng Ezreal biết đâu đấy cũng có thể xuất hiện ở đấu trường chuyên nghiệp. Mà thật ra, Ezreal rừng đã được xuất hiện rồi, trong trận đấu giữa IG và WE, tranh vé đi CKTG mùa 7.

Về mặt chất tướng, rõ ràng Ezreal không phải vị tướng sinh ra để đi rừng. Khả năng dọn quái vật của vị tướng này chỉ ở mức trung bình, không có khả năng hồi máu, không có khống chế để đi gank. Điểm mạnh duy nhất của Ezreal có lẽ là khả năng tay đôi, thả diều và khá cơ động. Mặc dù có nhiều yếu điểm, thế nhưng không hiểu sao Ezreal vẫn có "ma lực" kinh khủng với người chơi đi rừng Hàn Quốc.

Ezreal quá bá đạo trong tay Beyond

Nói chung, Ezreal đi rừng vẫn là chủ đề gây tranh cãi lớn ở Hàn Quốc vào lúc này. Người nhìn vào những điểm tích cực thì ủng hộ, người thì không. Ngay cả với giới tuyển thủ chuyên nghiệp, MVP Beyond có màn trình diễn siêu bá đạo với Ezreal jungle. Còn Umti, tuyển thủ đi rừng của Jin Air thì kêu gọi mọi người: "Xin hãy ngừng việc đem Ezreal đi rừng đi, nó thật ngu ngốc"