Cộng đồng Hàn Quốc phát hiện ra điều kỳ lạ của vòng playoffs LCK mùa Xuân 2018: Đội nào thắng ván 1 sẽ thua ngược 1-3

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 16/04/2018 06:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Dưới đây là những phản ứng thú vị của cộng đồng LMHT Hàn Quốc khi theo dõi trận chung kết LCK mùa Xuân 2018 giữa Afreeca và Kingzone.

Như vậy là trận chung kết của LCK Mùa Xuân đã kết thúc với chiến thắng dành cho Kingzone DragonX trước Afreeca Freecs. Với con bài “lỗi” Kai’Sa, PraY cùng đồng bọn đã kết liễu loạt trận sau 4 ván đấu và giành cho mình chiếc vé đến MSI 2018.

Đây là một trận đấu khá đặc biệt vì cũng khá lâu rồi mới có một trận chung kết của LCK mà lại không có tên của SKT, nhưng không vì thế mà sức hút của nó bị giảm đi. Hãy cùng xem cộng đồng Hàn Quốc nghĩ gì về loạt trận này.

Ván 1

Tại sao ai cũng chơi con tôm hùm thế?

- Tôi cũng muốn tự đi hỏi họ đấy?

- Skarner chả làm được gì cả

- Tôi nghĩ là Peanut nên né xa con Skarner ra. Anh ta luôn chơi tệ với vị tướng này.

KZ sẽ chơi được nếu như họ chịu cấm Tahm Kench đi. KZ đã có lợi thế ở giai đoạn đi đường, nhưng bởi vì có con cá trê này nên Peanut chẳng làm được gì cả. Ở cuối trận cũng vậy, KZ không thể mở giao tranh được cũng bởi vì Tahm Kench.

- Nhưng số lượt cấm đâu có nhiều

- Họ nên cấm Tahm Kench thay vì Trundle

- Việc cấm và chọn liên kết với nhau phức tạp lắm. Nếu Trundle bị cấm, một vị tướng khác hoặc một đội hình khác sẽ được chọn. Đừng chỉ nhìn kết quả thôi, cấm chọn là cả một quá trình đấy.

Khá là chắc rằng SKT và KSV cũng đang muốn chơi như thế này. Trong meta hiện tại, do không còn Đá Tỏa Sáng cũng như dao săn bắt nữa nên việc đọc vị người đi rừng của đối phương gần như là bất khả thi. Bởi thế nên các đội tuyển chơi phòng thủ như SKT hay KSV bị yếu đi rất nhiều. Trong giai đoạn đầu, KZ chơi rất hổ báo nhưng Spirit đã đọc được hướng đi rừng của Peanut và ngăn cản anh ta tạo ảnh hướng lên trận đấu. Đọc được hướng đi rừng của đối phương là một điều cực khó ở meta này, và đó là lý do mà AFs là đội đến được chung kết.

- AFs không hề chơi xếp hạng đơn luôn, họ toàn tập thôi. Bây giờ họ cứ như một cỗ máy thống nhất vậy

Tại sao KZ lại không tấn công ở pha rồng Ngàn Tuổi nhỉ?

- Lính ở đường giữa và đường dưới đang đẩy vào, và AFs đã chắc chắn rằng họ không thể bị tấn công. KZ không thể tìm được cách nào để vào cả, và đó là lý do họ không vào. Pha đó không phải là do KZ chơi tệ, mà là do AFs chơi hay thôi.

Rõ ràng là Peanut là người phải chịu trách nhiệm chính cho trận thua này. Anh ta liên tục bị phản gank bởi Spirit, và chẳng làm được gì với chiêu cuối của mình… Không những thế, anh ta còn chết lẻ khi cố gắng xâm lăng vào bùa đỏ đối phương. Đúng là việc Khan để bị Sion solo kill khá là nặng nề, nhưng Peanut mới là người đập vỡ mọi hi vọng của KZ. Từ đầu đến cuối anh ta chẳng làm được gì ra trò, ngay cả khi có Tốc Biến. Trong khi đó thì Khan vẫn làm được một pha ở Baron.

- Peanut không làm gì sai cả. Vấn đề con Skarner chọn chính nó.

- Skarner chỉ có thể phát huy được nếu như cả ba đường của bạn đều ở thế đẩy.

- Mỗi Bdd là làm tốt thôi. Đúng là Peanut chết nhiều, nhưng quả bị solo kill của Khan mới là nguyên nhân chính của trận thua.

- Cãi nhau làm gì, cả hai đều chơi tệ mà.

Kiingame1.gif

Kingzone cần một vị tướng vững chắc để cả đội có thể dựa vào…

- Đúng thế, họ cần một con Volibear để chống chịu và đẩy đường.

- Lí thuyết nghe có vẻ tốt đấy

- Tôi đề cử Volibear

Ván 2

Hãy để tôi nói cho bạn biết ai là tuyển thủ chuyên nghiệp đẹp trai nhất

- Tất cả quỳ xuống trước PraY nhé

- Chuẩn

PraY vừa làm cái quái gì vậy?

- Tôi cứ nghĩ là AFs sẽ lật được giao tranh, cơ mà Kai’Sa OP quá.

- Bang-ray

Tôi nghĩ Bdd là người chơi Sion đường giữa tốt nhất

- Bdd chơi Sion tệ thật, còn chả biết cách tận dụng nội tại Sion cơ!

- Nội tại Sion quan trọng mà.

- PraY rất thông thạo sử dụng nội tại Sion, Bdd nên xem và học tập.

Râu Vàng???

Ván 3

Tôi nghĩ là Kai’Sa cũng có giới hạn, nhưng có vẻ như AFs nên cấm cô ta là được rồi đó

- Pray chơi Kai’Sa đỉnh quá!

- AFs chơi ván 1 cực tốt nhưng lại quăng đi ván 2 và 3 ngay từ giai đoạn cấm chọn. Tôi biết là đường dưới của họ tự tin, nhưng đừng để hở cả Morgana lẫn Kai’Sa chứ!

- Con Kai’Sa này làm tôi nhớ lại con Twitch của PraY hồi anh ta còn chơi cho Najin. Nên cấm Kai’Sa đi, thật lòng đó!

Đến nước này thì chúng ta đều có thể công nhận là Skarner = thua.

- Skarner thật là…

- Mowgli thật ra chơi khá tốt, nhưng mà vẫn tạch…

- Có một ủy ban bảo vệ tôm hùm vừa được thành lập hay gì à? Tại sao họ vẫn chọn thứ đó chứ?

Kramer bị Ghost nhập à? Đánh như đang ngáo ấy…

- Nếu Aiming không bị cấm chơi thì mọi thứ có thể đã khác, phải không?

- Anh ta đặt quá nhiều niềm tin vào Tahm Kench, và chơi ngu hơi nhiều.

- Có vẻ như xài hết công lực ở game 1 rồi

Anh biết chú chính là nguyên nhân khiến CJ xuống hạng, Kramer à! - Madlife nói.

- Jhin – Tahm Kench thật ra là một cặp khá tốt

- Đây là cách mấy ông xạ thủ chơi khi có Tahm Kench hỗ trợ à?

- Kinh điển!

- Kramer làm tôi nhớ đến…

Ván 4

Kai’Sa 4 ván liên tục…

- Chúng ta không nên phán xét vấn đề cấm chọn bởi kết quả trận đấu, nhưng việc để KZ có được Kai’Sa 4 ván liền thì thật sự rất tệ.

- Khan và PraY thật kinh khủng

- Cả loạt trận bắt đầu và kết thúc bởi Kai’Sa.

- Chúc mừng KZ! Nhưng nghiêm túc mà nói thì AFs phải ăn bao nhiều hành từ Kai’Sa để họ hiểu ra vấn đề vậy?

Trong cả cái playoff thì đội nào thắng được ván 1 đều thua với tỉ số 1-3… dù sao thì cũng chúc mừng KZ.

- Định lý mới: Bạn phải thua ván 1 để thắng cả trận.

- Nội tại thắng ván 1 của AFs vẫn xài được…

- Thả Kai’Sa 4 ván liền thực sự rất, rất tệ. Họ đã chơi một lối chơi khá giống trận gặp KT và thắng trận 1, nhưng khi sử dụng lại nó nữa thì tạch. Họ không những thả Kai’Sa ra, mà còn thả luôn cả Morgana nữa.

Họ quá tham lam trong khâu cấm chọn, khi để hở cả Kai’Sa lẫn Morgana. Nếu muốn thả thì ít ra AFs nên có một lựa chọn khắc chế, kiểu như Miss Fortune chẳng hạn. Chọn một Xạ Thủ cuối trận sẽ chẳng làm được gì, đặc biệt là với Morgana.

- Tôi biết là AFs sẽ thua ngay từ khi họ thả Morgana và Kai’Sa.

Smeb: “Đừng khóc Kuro! Ít ra thì anh cũng tới được Chung Kết…”

- Đây là có phải là tấm ảnh “Khi đường trên của bạn là Marin” nổi tiếng trong cộng đồng vào năm ngoái không?

Điều không thể tranh cãi đó là PraY là xạ thủ tốt hơn.

- Đương nhiên rồi, đáng lẽ anh ta nên có một chức vô địch thế giới rồi ấy.

Lý do vì sao AFs vẫn ngoan cố không cấm Kai’Sa

- 38% tỉ lệ thắng

- PraY ém hàng cho chung kết rồi

- PraY quăng như điên trong xếp hạng đơn ấy!