Cộng đồng game thủ LMHT thi nhau đặt “thuyết âm mưu” xung quanh vị tướng mới thứ 141

Phương Tranh  - Theo Helino | 24/04/2018 11:27 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tướng mới sắp ra mắt luôn là một đề tài Hot, thu hút được sự chú ý cực lớn từ phía cộng đồng người chơi LMHT thế giới.

Riot Games vẫn chưa hé lộ thêm bất cứ thông tin nào về vị tướng mới thứ 141 của LMHT – một vị tướng Hỗ Trợ hứa hẹn sở hữu rất nhiều quyền năng. Đây chính là thời điểm để các game thủ trên khắp thế giới trổ tải phỏng đoán, đặt ra những “thuyết âm mưu” khiến nhiều người phải sợ hãi thán phục.

Tướng mới sắp ra mắt luôn là một đề tài Hot, thu hút được sự chú ý cực lớn từ phía cộng đồng người chơi LMHT thế giới. Thông thường, trước khi thông báo chi tiết về tên tuổi, hình ảnh, bộ kĩ năng,… của vị tướng này, Riot sẽ chỉ đưa ra những hình ảnh gợi ý, những câu từ giới thiệu hết sức mập mờ, kích thích trí tò mò của game thủ. Đây cũng là lúc trí tưởng tượng, khả năng suy luận, phỏng đoán của người chơi được phát huy cao độ, từ đó cho ra đời những thuyết âm mưu mà ngay cả đội ngũ phát triển của Riot cũng phải chào thua. Bởi nhiều khi, rất nhiều chi tiết trong LMHT đều chỉ là vô tình, vô thưởng vô phạt, song qua sự phân tích của người chơi lại trở thành những yếu tố li kì, hấp dẫn được chính Riot trọng dụng phát triển.

Quay trở lại với vị tướng mới thứ 141 sắp được ra mắt, chúng ta đều đã biết đây sẽ là một vị tướng Hỗ Trợ được hứa hẹn sẽ sở hữu rất nhiều quyền năng. Đặt trong thời điểm hiện tại khi mà có quá nhiều Sát Thủ, Pháp Sư, tướng đi rừng ăn thịt đang rất khỏe, trong khi đó nhiều vị tướng Hỗ Trợ truyền thống lại bị giảm sức mạnh, việc xuất hiện vị tướng Hỗ Trợ mới như một làn gió mới thổi bùng lên sự hồi sinh cho khu vực đường dưới. Bởi vậy, không quá khó hiểu khi dù chưa được hé lộ nhiều, những thuyết âm mưu của cộng đồng người chơi LMHT dành cho vị tướng này lại nhiều tới thế.

Trên diễn đàn Reddit, một người dùng đã đặt ra giả thuyết: vị tướng mới sẽ là một Mantarraya – loài cá đuối lớn nhất thế giới, ở Việt Nam còn được gọi là cá nạng hải. Như chúng ta đã đưa ra nhận định trước đó, vị tướng mới này có nguồn gốc đại dương, có kích thước khổng lồ và có hình dạng liên quan tới cá. Trong teaser của Riot, chúng ta bắt gặp hình ảnh của một vài con cá mập nhỏ, phía sau đó là một con thủy quái có kích thước to lớn hơn rất nhiều lần. Mặc dù chẳng có tí xíu gì trống giống với cá đuối, nhưng chúng ta đều biết tính hài hước cũng như độ “hack não” của Riot rồi đấy, đâu nhất thiết hình trong teaser là hình hạng của tướng mới đâu.

Lý do mà nhiều người dùng trên diễn đàn Reddit tán thành với thuyết âm mưu này chủ yếu nhờ dẫn chứng: trong rất nhiều Splash Art của nhóm trang phục Cỗ Máy Chiến Đấu, Riot đã từng bóng gió về một vị tướng trông rất giống cá đuối này rồi. Cụ thể, trong Splash Art của Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu, Vel’koz Cỗ Máy Chiến đấu và trong cả hiệu ứng biến về của Viktor, chúng ta đều bắt gặp hình ảnh một thứ gì đó có hình dạng dẹt, rộng với sải cánh hai bên, nhìn rất giống một con cá đuối. Thực ra chi tiết này trước đây đã được rất nhiều người phỏng đoán song đã rất lâu rồi, Riot chưa phát triển một vị tướng nào có tí dính líu với chi tiết này cả. Trùng hợp lần này vị tướng mới lại có nguồn gốc đến từ đại dương nên dễ khiến nhiều người liên tưởng mà thôi.

Ngoài ra, điều được nhiều người chơi LMHT quan tâm nhất vẫn là bộ kĩ năng, những khả năng mà vị tướng mới này có thể thực hiện được. Thời gian gần đây, Riot rất thích ra mắt những vị tướng mới sở hữu những kĩ năng vô cùng độc đáo, mới lạ nhằm phá vỡ giới hạn của LMHT. Vị tướng thứ 141 này cũng được hi vọng không phải ngoại lệ khi hầu hết game thủ đều đồng ý vị tướng đó sẽ sở hữu một kĩ năng có hiệu ứng CC trước nay chưa từng có.

Hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài phỏng đoán thú vị của người chơi LMHT về vị tướng Hỗ Trợ mới này nhé:

1. Với việc khiến kẻ thù chết bởi chính sức mạnh của chúng thì tôi cược đây là vị tướng có khả năng phản lại chiêu thức của đối thủ - một khả năng độc nhất vô nhị trong LMHT như Riot muốn.

2. Có vẻ con “cá” mới này sẽ mạnh hơn khi ở trên sông, có câu “đưa mắt về phía đại dương” kìa.

3. Nghe qua có vẻ giống Rubick của Dota2 quá nhỉ.

4. “Tự nhấn chìm bản thân bằng chính đôi tay của chúng”, “hãy giữ máu của mình cao vào” – chẳng có lẽ bất cứ khi nào tướng địch có lượng máu thấp hơn x%, mỗi kĩ năng và đòn đánh của chúng lên vị tướng này cũng sẽ khiến chúng nhận lại một phần sát thương?

5. Tôi đoán chiêu cuối tướng mới có thể kiểm soát được tướng địch trong một thời gian ngắn, khiến hắn quay lại tấn công đồng đội hoặc lao vào trụ/Baron để tự sát. Như vậy có bá quá không nhỉ?

6. Nếu hắn ta có thể copy chiêu thức của tướng địch, lạy Chúa đừng để hắn hét “Hasagi”.