Con người chuẩn bị không cần kính để xem phim 3D nữa

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/07/2016 03:15 PM

Một công nghệ mới đang được phát triển để con người có thể xem phim 3D mà không cần tới kính.

Hẳn là chúng ta đã chẳng còn xa lạ gì với những công nghệ tạo ra hình ảnh nổi 3D trong không gian từng xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim viễn tưởng. Và với công nghệ hiện đại, con người đã có thể biến một phần giấc mơ này thành hiện thực khi tạo nên định dạng phim 3D, cho phép người xem trải nghiệm hình ảnh nổi bật hơn, chân thực hơn.

Tuy nhiên, nhược điểm của công nghệ này đó là người xem phim phải mang một chiếc kính đặc biệt thì mới xem được phim. Điều này đã khiến cho trải nghiệm của khán giả bị ảnh hưởng ít nhiều bởi chiếc kính vô cùng vướng víu này.

Mới đây, các nhà khoa học tại Israel và MIT đã sáng tạo ra công nghệ trình chiếu phim trên màn ảnh rộng vô cùng tiên tiến, cho phép chiếu phim 3D mà khán giả không cần phải sử dụng kính để xem phim. Không chỉ loại bỏ đi chiếc kính vướng víu này, công nghệ mới còn cho phép tạo nên hình ảnh chân thực hơn, chất lượng cao hơn với hiệu ứng 3D rõ nét hơn cho dù người xem ngồi ở bất kì vị trí nào trong rạp.

Chiếc màn hình 3D không cần dùng kính trên được phát triển bởi các nhà nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm khoa học máy tính và trí thông minh nhân tạo (CSAIL) của MIT và Viện khoa học Weizmann. Đây được coi là một bước tiến rất lớn trong công nghệ điện ảnh bởi trước đây, những thiết bị phát phim 3D không cần kính thường chỉ được làm ở kích thước nhỏ bởi nó đòi hỏi độ phân giải vô cùng lớn và khó có thể áp dụng tại các rạp chiếu phim được.

Theo giáo sư Wojciech Matusik, tác giả của nghiên cứu lần này thì đây là một bước để tiếp cận tới việc tạo ra các màn hình 3D cỡ lớn trong rạp mà người xem không cần dùng tới kính 3D. Về cơ bản thì công nghệ phim 3D cho phép mỗi mắt nhìn một bộ các pixel khác nhau nhằm mô phỏng lại cảm giác độ sâu của không gian, từ đó tạo nên mức độ nổi của hình ảnh trong phim.

Công nghệ trình chiếu phim 3D không cần kính tại rạp chiếu phim

Tuy nhiên, do các vị trí ngồi trong rạp sẽ cho hình ảnh khác nhau nên để đảm bảo tạo được hiệu ứng 3D, người ta phải chấp nhận giảm độ phân giải của ảnh xuống. Công nghệ mới này sẽ giúp khắc phục được nhược điểm trên và tạo ra hình ảnh 3D chân thực cho người xem ngồi tại mọi vị trí trong rạp.

Hiện tại thì công nghệ mới này vẫn chưa được phổ biến một cách rộng rãi nhưng đây chắc chắn sẽ là tương lai giúp cho nền công nghiệp điện ảnh phát triển hơn nữa trong thời gian sắp tới.