Con Boss Thế Giới to “vật vã” trong tựa game này khiến người ta liên tưởng tới World Serpent của thần thoại Bắc Âu

Nipp  - Theo Helino | 31/03/2018 08:00 PM

Siêu Thần Chiến Tướng
15/04/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Quả thật, khi có cơ hội được đối mặt với đối thủ có kích cỡ khổng lồ đến vậy, người chơi nào cũng cảm thấy phấn khích tột độ.

Nếu như bạn đọc chưa biết, World Serpent (hay còn được gọi là Jörmungandr) là con quái vật nổi tiếng trong thần thoại Bắc Âu. Nó là con trai của Loki với Angrbooa. Ngay từ khi mới sinh ra, Odin (vị vua của Asgard) đã biết Jörmungandr là một hiểm họa với toàn thế giới. Ông liền vứt ngay con quái vật này xuống đáy biển Midgard với hy vọng sức mạnh của đại dương sẽ dìm chết được nó.

Tuy nhiên, đây lại là một quyết định sai lầm của Odin. Như cá gặp nước, Jörmungandr vẫy vùng trong đại dương Midgard và phát triển với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong một thời gian ngắn, Jörmungandr đã đạt kích cỡ khổng lồ với chiều dài có thể quấn một vòng quanh trái đất. Khi nó trở mình, cả thế giới sẽ lụi tàn. Người duy nhất có thể đối địch với con quái vật này chính là Thor.


World Serpent qua tranh vẽ

World Serpent qua tranh vẽ


Trong truyện tranh

Trong truyện tranh


Và trong game

Và trong game

Điểm đáng sợ của World Serpent chính là máu của nó có lượng độc tố cực kỳ nguy hiểm. Đến mức mà ngay cả các vị thần hùng mạnh nhất cũng chết nếu nhiễm quá lâu, trường hợp của Thor chính là một ví dụ. Trong trận chiến cuối cùng của Thor và World Serpent, máu của con quái vật này đã làm nhiễm độc cả bầu trời. Thor dù giết được nó nhưng chỉ sau 9 bước chân, ông cũng gục xuống chết vì dính độc.


Cuộc đối đầu giữa Thor và World Serpent đã tạo cảm hứng cho rất nhiều họa sĩ

Cuộc đối đầu giữa Thor và World Serpent đã tạo cảm hứng cho rất nhiều họa sĩ

Vậy thì quay lại với Siêu Thần Chiến Tướng, vì sao người ta lại liên tưởng con Boss Thế Giới trong tựa game này với World Serpent? Hãy chiêm ngưỡng những bức ảnh dưới đây.


Đúng là có rất nhiều chi tiết tương đồng

Đúng là có rất nhiều chi tiết tương đồng

Siêu Thần Chiến Tướng là một gMO có gameplay độc nhất vô nhị vào thời điểm hiện tại - chặt chém lai thẻ tướng. Tựa game sở hữu hệ thống tướng Tam Quốc khá đa dạng, kèm theo cách sử dụng độc đáo. Vẫn là 6 vị tướng được mang theo nhưng mỗi nhân vật sẽ đại diện cho một kỹ năng khác biệt. Phần đồ họa 3D của game được chăm chút khá kỹ lưỡng, thể hiện ngay ở từng bộ art nhân vật hoặc những kỹ năng thi triển. Nhờ đó, ở mỗi lần giao tranh, game thủ sẽ được trải nghiệm các khung cảnh dồn dập, uy lực đúng chất chặt-chém. Chỉ riêng điểm này đã gợi nhớ đến những tựa game hành động nổi tiếng, đặc biệt là dòng game Dinasty Warriors.

Bạn đọc có thể tìm hiểu về Siêu Thần Chiến Tướng tại ĐÂY.

Phía trên là một số khoảnh khắc do người chơi chụp lại được từ phiên bản nước ngoài của Siêu Thần Chiến Tướng. Có thể thấy, tạo hình của Boss Thế Giới lấy cảm hứng từ World Serpent khá nhiều. Vẫn là phần thân dài khắp đại dương nhưng được thêm đôi tay khổng lồ và cái mồm được cách điệu đi đôi chút để thêm phần đáng sợ hơn.


Đúng là có rất nhiều chi tiết tương đồng

Đúng là có rất nhiều chi tiết tương đồng

Tiếp đó, nó cũng có khả năng phun độc tố khiến người chơi chùn bước. Và trên hết, lượng độc tố này không hề tầm thường chút nào. Nếu không đủ sức mạnh để cầm cự, nhân vật của bạn sẽ dễ dàng “thăng thiên” ngay từ khi chưa chạm được vào thân thể của nó. Có thể thấy, mặc dù là khai thác đề tài Tam Quốc nhưng Siêu Thần Chiến Tướng đã có một chút “đá sân” nhằm tạo cảm hứng thích thú cho người chơi.


Chuyển sang Cung Thủ chính là phương thức mà nhiều game thủ nước ngoài sử dụng để tấn công Boss Thế Giới

Chuyển sang Cung Thủ chính là phương thức mà nhiều game thủ nước ngoài sử dụng để tấn công Boss Thế Giới

Theo một số kinh nghiệm của nhiều game thủ từng trải nghiệm sớm game bên bản nước ngoài, khi đối mặt với Boss Thế Giới, họ thường chuyển sang Cung Thủ và tập trung vào việc chỉ Né và Né. Nhờ đó, nhân vật trong game có thể tránh bị dính phải các đòn tấn công quá mạnh từ con quái vật này, bảo toàn lượng HP lâu nhất có thể.


Các nhà làm game hiện nay đang tận dụng mọi tài nguyên có được để đa dạng hóa nội dung cho sản phẩm của mình

Các nhà làm game hiện nay đang tận dụng mọi tài nguyên có được để đa dạng hóa nội dung cho sản phẩm của mình

Sự tương đồng này là một chi tiết rất thú vị. Nó cho thấy các nhà làm game hiện nay đang tận dụng mọi tài nguyên có được để đa dạng hóa nội dung cho sản phẩm của mình. Có thể thấy, với một tựa game chặt chém máu lửa, việc được đối mặt với đối thủ có kích cỡ khổng lồ như thế này, dù là ai thì cũng không khỏi phấn khích, thích thú.