Comics Trivia: Superman có thể dùng Phân thân chi thuật và 8 "khả năng" quái dị của các siêu anh hùng DC

Stan  - Theo Helino | 27/08/2018 05:00 PM

Dưới đây là 8 năng lực "kì quái" mà bạn không thể nào ngờ tới của các siêu anh hùng DC như Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash và Green Lantern.

1. Công năng đặc dị của Superman: Phân thân chi thuật

Superman #125 là tập truyện được nhiều trang mạnh đưa vào danh sách một trong những câu chuyện "hư cấu" nhất mà người ta từng đọc về Superman.

Từng là Superman hùng mạnh là thế, nhưng người hùng này đã mất đi siêu năng lực của mình trong một lần chạm vào một con tàu ngoài hành tinh và con tàu đó phát nổ. Dù không thể lấy lại những khả năng cũ của bản thân, nhưng Supes phát hiện ra việc mình sở hữu một năng lực mới: Phân thân một bản sao nhỏ với kích cỡ của một con búp bê từ tay mình, và bản sao đó sẽ sở hữu siêu năng lực cũ của chính Superman và chiến đấu chống tội phạm thay anh.

Comics Trivia: Superman có thể dùng Phân thân chi thuật và 8 khả năng quái dị của các siêu anh hùng DC - Ảnh 1.

Siêu năng lực kỳ dị nhất của Superman - phân thân chi thuật

Câu chuyện cũng không có gì đáng để bàn trừ công năng đặc dị của Superman, khi để Supes nhỏ đi hành hiệp thay anh ở khắp nơi trên thế giới. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi một băng nhóm tội phạm vận chuyển những khối Kryptonite đến Metropolis và dùng xe cẩu đá để hạ gục Superman, nhưng bản sao nhỏ của anh đã xuất hiện và đưa những khối Kryptonite ra biển và hy sinh để cứu Superman. Khi Superman nhỏ dần tan biến, Superman thực sự lấy lại được siêu năng lực và tóm gọn cả băng cướp.

2. Superman từng sở hữu khả năng điều khiển tâm trí và thay đổi hình dạng

Superman #45 kể về một thành viên của một chủng tộc ở một chiều không gian khác có tên là Collector, những sinh vật đi thu thập, nhặt nhạnh những thứ mà họ yêu thích; và nhân vật này quyết định bắt cóc những con người đặc biệt trên Trái Đất để mang về tàu của gã.

Mục tiêu cuối cùng của gã là Superman. Gã đến gặp Superman, cả hai vật lộn một hồi, rồi Superman lịm đi và bị gã đưa đến viện bảo tàng trên hành tinh của Collector. Trong khi bị nhốt trong lồng kính, Supes sử dụng khả năng điều khiển tâm trí và khiến tên Collector gỡ chiếc máy du hành xuyên không gian của gã khỏi người. Superman sử dụng khả năng của anh để thoát khỏi tủ kính.

Và vì một lý do nào đó, Superman bất ngờ có khả năng thay đổi hình dạng.

Comics Trivia: Superman có thể dùng Phân thân chi thuật và 8 khả năng quái dị của các siêu anh hùng DC - Ảnh 2.

Khả năng biến hình ít ai thấy của Superman

Anh giả dạng thành một Collector, rồi lừa và nhốt kẻ đã bắt cóc mình vào trong tủ kính trưng bày ngay tại bảo tàng của chính hắn. Sau khi hoàn thành, Superman giải cứu mọi người và đưa họ trở lại Trái Đất.

3. Superman có thể đi xuyên tường, tạo trường lực, hoá khổng lồ

Trong lịch sử truyện tranh Superman, có thể nói rằng Superman Red/Superman Blue là một trong những sự thay đổi khá thú vị của một trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất trên thế giới, bắt đầu khi Superman vô tình tiếp xúc với chiếc máy nướng bánh đang bị rò điện ở nhà mình và bất ngờ sở hữu một số khả năng kỳ lạ.

Sau đó, khi hai kẻ thù là Toyman và Cyborg Superman lập mưu tiêu diệt Superman bằng cách lừa anh vào một cạm bẫy, nhưng may mắn thay, Supes thoát ra khỏi cạm bẫy của bộ đôi ác nhân và phân thân thành hai nhân dạng: Superman Red hài hước, nóng nảy còn Superman Blue điềm tĩnh, luôn suy nghĩ kỹ lưỡng.

Comics Trivia: Superman có thể dùng Phân thân chi thuật và 8 khả năng quái dị của các siêu anh hùng DC - Ảnh 3.

Superman Red/Superman Blue, một trong những sự thay đổi khá độc đáo trong lịch sử comics

Cả hai đều có khả năng biến thành Clark Kent, đều có thể đi xuyên tường, hấp thụ và giải phóng năng lượng, thay đổi kích thước cơ thể, tạo ra trường lực bảo vệ... Khi trở thành Clark Kent, gã Superman Blue có caravat màu xanh dương, còn gã Superman Red có caravat màu đỏ. Cơ mà điều này gây ra khá nhiều rắc rối cho cả hai Superman lẫn các siêu anh hùng của Justice League và cả những người quen của họ.

4. Batman từng bị biến thành em bé và trở thành Bat-Baby đi bắt tội phạm

Batman #147 kể về câu chuyện khi Batman và Robin đi điều tra về một vụ trộm đá quý được thực hiện bởi một băng nhóm tội phạm do một gã có tên là Nails Finney cầm đầu. Bất ngờ, nhà khoa học tội pham Garth, thuộc hạ của Nails đã sử dụng cỗ máy chiếu tia đặc biệt của gã và biến Batman trở thành một cậu bé khoảng bốn - năm tuổi. Băng cướp bèn sử dụng bom khói và chuồn thẳng, trong khi Robin phải bế Batman ra Batmobile để về nhà.

Trong khi mọi người chắc mẩm là sự nghiệp làm siêu anh hùng của Batman đã kết thúc, kể cả Nails, Garth và đồng bọn, thì Bruce vẫn có sức mạnh của một người trưởng thành. Anh thiết kế và làm hẳn một bộ trang phục có quần yếm, chiến đấu dưới danh nghĩa mới là Bat-Baby.

Comics Trivia: Superman có thể dùng Phân thân chi thuật và 8 khả năng quái dị của các siêu anh hùng DC - Ảnh 4.

Bat-Baby, kỷ niệm khó quên của Batman

Cuối cùng, Robin đã khiến cho bọn trộm bị phân tâm trong khi Bat-Baby sử dụng máy chiếu để trở lại kích thước bình thường của mình và bắt giữ bọn tội phạm một cách dễ dàng.

5. Batman có thể bắn acid từ mắt, biến thành một lưỡi cưa

World’s Finest #128 là câu chuyện kể lại việc khi Batman bất ngờ sở hữu những năng lực kỳ lạ như có thể co dãn cơ thể, bắn acid từ mắt cũng như biến thành lưỡi cưa.

Comics Trivia: Superman có thể dùng Phân thân chi thuật và 8 khả năng quái dị của các siêu anh hùng DC - Ảnh 5.

Một trong những màn biến hình ngớ ngẩn đến buồn cười của Batman

Tuy khá bận bịu trong việc kiểm soát Batman, nhưng Superman và Robin vẫn có thể bắt được cướp. Vậy nhưng khi Superman bay trở lại, Batman lại biến thành một lưỡi cưa và cưa đứt được cả tượng đồng ở công viên. Superman buộc phải giải cứu Batman bằng cách đưa anh đến một cái máy hút kim loại ở công trường gần đó để Batman trở lại như bình thường.

Cuối cùng thì nguyên nhân của vụ việc này là do Batman từng tiếp xúc với một khổi Kryptonite Đỏ và bị ảnh hưởng bởi bức xạ của nó.

6. Wonder Woman gặp lại phiên bản quá khứ bằng cách… ghép phim máy ảnh

Tập truyện Wonder Woman #129 kể về một lần Nữ hoàng Hippolyta được người hâm mộ gửi cho hàng núi những lá thư yêu cầu một câu chuyện về Wonder Tot, là tên khi Diana còn bé xíu; Wonder Girl, là Diana ở tuổi thiếu niên, Wonder Woman, là Diana ở hiện tại và chính Nữ hoàng. Bà bèn gọi video call cho chị Đại; ngay lập tức, Diana trở về đảo Thiên đường và cùng mẹ tới thư viện đựng những cuộn phim cũ của người Amazon và tìm kiếm những cuộn phim cần thiết cho câu chuyện.

Và sau đó, bằng cách ghép nối những cuộn phim vào với nhau, Wonder Tot, Wonder Girl và Wonder Woman cùng mẹ của mình đã có một cuộc phiêu lưu khá thú vị.

Comics Trivia: Superman có thể dùng Phân thân chi thuật và 8 khả năng quái dị của các siêu anh hùng DC - Ảnh 6.

Ba phiên bản của Wonder Woman gặp nhau bằng cách ghép những cuộn phim

7. The Flash có khả năng nhìn thấy những sinh vật tàng hình

Nghe có vẻ khó tin, nhưng khả năng này của Barry Allen là có thật.

Câu chuyện có trong The Flash, xảy ra một hành tinh đặc biệt được kết nối với Trái Đất bởi Speed Force có tên là Savoth, "ngôi nhà thứ hai của các Flash", khi Barry đưa Iris đến đây nghỉ ngơi, và bất ngờ phát hiện ra khả năng mới của mình: khi chuyển động với siêu tốc độ có thể nhìn thấy những sinh vật tàng hình.

Đại loại là khi các vật thể chuyển động tương đối, chúng sẽ chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Doppler - trong đó tần số và bước sóng của các sóng nói chung bị thay đổi khi mà nguồn phát sóng chuyển động tương đối với người quan sát. 

Âm thanh và ánh sáng cũng không phải là ngoại lệ, đặc biệt một vật thể tàng hình lại còn có thể bẻ cong ánh sáng một cách chính xác, tuy không thể nhìn thấy khi Barry ở tốc độ thường nhưng lại trở nên rõ ràng ở siêu tốc độ của anh. Nhờ vậy mà Barry cứu được nhà khoa học Gorflack khỏi một tên tội phạm tàng hình đang chuẩn bị ám sát ông.

Comics Trivia: Superman có thể dùng Phân thân chi thuật và 8 khả năng quái dị của các siêu anh hùng DC - Ảnh 7.

Flash có thể nhìn thấy những sinh vật tàng hình

Để trả ơn Barry, Gorflack đã làm chủ hôn cho đám cưới "thứ hai" của anh và Iris; sự kiện này cũng được tổ chức ngay tại Savoth.

8. Green Lantern có thể tái tạo nửa cơ thể còn lại chỉ bằng nhẫn

Trong một lần nọ, kẻ thù của Green Lantern là Black Hand đã chế ra một thiết bị có thể "búng tay" khiến Green Lantern "bay màu" sang một chiều không gian khác. Khi Green Lantern bay đến chỗ hẹn để gặp Black Hand thì quả thật, anh bị Black Hand làm "bay màu" một nửa.

Tuy nhiên Hào vẫn còn nửa bên phải, nghĩa là bên đeo nhẫn. Green Lantern bèn sử dụng chiếc nhẫn để làm hỏng thiết bị của Black Hand tuy nhiên không kịp. Tuy nhiên, trong khi William đang mất cảnh giác thì Green Lantern từ đâu bay đến để tấn công phủ đầu hắn. Black Hand chưa hiểu tại sao Hào có thể quay lại.

Comics Trivia: Superman có thể dùng Phân thân chi thuật và 8 khả năng quái dị của các siêu anh hùng DC - Ảnh 8.

Green Lantern có thể tái tạo cơ thể bằng… nhẫn

Mãi sau này, Green Lantern nói rằng anh đã soi gương để tạo ra một nửa bên kia từ nửa bên này để chiến đấu chống lại hắn. Bức xạ từ cây gậy của Black Hand đã dẫn Hào đến nơi ở của hắn. Trong khi William Hand mất kiểm soát, cũng như nửa bên kia dần tan biến, Green Lantern bèn nhặt cây gậy của Black Hand để tái tạo nửa cơ thể còn lại rồi gô cổ hắn về đồn.