Comics Trivia: Sẽ thế nào nếu Thor "đại chiến" Wolverine? Hé lộ "chủ nhân thực sự" củaTrái Đất

Stan  - Theo Helino | 23/09/2018 04:00 PM

Sẽ ra sao nếu như những phiên bản tương lai đầy quyền năng của hai siêu anh hùng Thor và Wolverine đụng độ? Mới đây, Marvel đã biến điều này trở thành hiện thực trong tập truyện Thor #5 mới ra mắt: King Thor vs. Phoenix Wolverine!!!

Trong sự kiện mới nhất của series Thor, vị vua già của Asgard, All-Father Thor, nhận ra rằng vũ trụ này đang chết dần chết mòn. Ông vội bay đến rìa vũ trụ và bất ngờ bị tấn công bởi một tia lửa khổng lồ. Nhưng khi Thor quay mặt lại, kẻ đang chờ đợi ông không ai khác ngoài Wolverine, nay đã trở thành Phoenix Wolverine - nghĩa là khi này, Phoenix Force chọn một Logan già nua làm vật chủ.

Comics Trivia: Sẽ thế nào nếu Thor đại chiến Wolverine? Hé lộ chủ nhân thực sự củaTrái Đất - Ảnh 1.

King Thor nhận ra kẻ tấn công ông là một Wolverine có sức mạnh của Phoenix

Cả hai người bạn gặp lại nhau sau hàng trăm thiên niên kỹ xa cách. Theo lời Thor, có vẻ như trong quá khứ Loki đã phá huỷ Trái Đất và tiêu diệt luôn cả Phoenix Force, nhưng may mắn là Phoenix một lần nữa trỗi dậy và biến Wolverine trở thành vật chủ mới của nó.

Comics Trivia: Sẽ thế nào nếu Thor đại chiến Wolverine? Hé lộ chủ nhân thực sự củaTrái Đất - Ảnh 2.

Những giây phút yên bình trước cơn bão…

Vậy Wolverine ở đâu những năm qua? Theo lời Wolverine, ông đã du hành trên khắp vũ trụ, huỷ diệt những hành tinh, đốt cháy những hố đen. Thor ngỏ ý mời Wolverine trở lại Trái Đất mới của ông để cứu lấy cả vũ trụ, nhưng có vẻ Wolverine đã phật ý. Ông cho rằng Thor không nên mang Trái Đất trở lại, để thế giới phải trải qua một tận thế nữa.

Comics Trivia: Sẽ thế nào nếu Thor đại chiến Wolverine? Hé lộ chủ nhân thực sự củaTrái Đất - Ảnh 3.

Wolverine mở màn cho cuộc chiến giữa hai Avenger cuối cùng trong vũ trụ

Trong khi Wolverine lao đến tấn công phủ đầu Thor, vị vua già nua của Asgard lại cho rằng người bạn cũ của ông đã bị khống chế bởi Phoenix. Thor chống đỡ bằng cây búa Mjonir, nhưng không thể ngăn lại ngọn lửa vĩnh cửu của Phoenix Wolverine. Cả hai lao vào nhau với những đòn tấn công khủng khiếp.

Sấm sét rền vang trong khi lửa vũ trụ rực cháy. Cả vũ trụ đang chết dần chết mòn rung chuyển sau khi những đòn đánh được tung ra từ King Thor và Phoenix Wolverine.

Comics Trivia: Sẽ thế nào nếu Thor đại chiến Wolverine? Hé lộ chủ nhân thực sự củaTrái Đất - Ảnh 4.

Mỗi cơn lốc xoáy tạo ra từ cây búa Mjonir của King Thor to bằng cả một siêu tân tinh, cuốn bay cả những thế giới đã chết cách đó hàng parsec, mà mỗi parsec bằng 31 nghìn tỷ km. King Thor biến những mảnh vỡ này thành những ngôi sao chổi mang theo sấm sét của ông.

Phoenix Wolverine cũng không kém cạnh. Sải cánh của Phoenix Force trong cơ thể ông rộng hàng năm ánh sáng, biến cả con phương hoàng sau lưng khổng lồ ngang một thiên hà. Những móng vuốt có thể làm tan chảy những ngôi sao được bật mở để nhắm đến vị vua già của Asgard. Cuộc chiến làm kinh động cả vũ trụ giữa hai thực thể hùng mạnh còn sót lại.

Comics Trivia: Sẽ thế nào nếu Thor đại chiến Wolverine? Hé lộ chủ nhân thực sự củaTrái Đất - Ảnh 5.

Móng vuốt của Phoenix Wolverine xuyên thủng bàn tay của King Thor…

Comics Trivia: Sẽ thế nào nếu Thor đại chiến Wolverine? Hé lộ chủ nhân thực sự củaTrái Đất - Ảnh 6.

… nhưng cây búa Mjonir đã kịp thời quay lại, xuyên thủng ngực Wolverine

Vậy nhưng King Thor cũng không thể chống lại Old Man Phoenix. Sau một hồi vật lộn, cả hai thực thể rơi xuống một tiểu hành tinh, nơi Logan tiết lộ lý do tại sao ông lại tấn công Thor: việc Thor hồi sinh Trái Đất đã lôi kéo sự chú ý của một "kẻ khác."

Comics Trivia: Sẽ thế nào nếu Thor đại chiến Wolverine? Hé lộ chủ nhân thực sự củaTrái Đất - Ảnh 7.

Phoenix Wolverine nói, "Ta không phải mối nguy hại đến Trái Đất."

Mọi chuyện tiếp diễn khi Wolverine tiếp tục nói rằng kẻ này sẽ mang đến Trái Đất "quân đoàn quái vật" của hắn. Và khi Wolverine cay đắng chuẩn bị kết liễu King Thor, thì một lần nữa tiếng sấm lại rền vang. Một tia sét giáng xuống tiểu hành tinh nơi King Thor đang nằm.

Comics Trivia: Sẽ thế nào nếu Thor đại chiến Wolverine? Hé lộ chủ nhân thực sự củaTrái Đất - Ảnh 8.

Tưởng chừng King Thor đã thua cuộc, nhưng mọi chuyện có vẻ không dễ dàng như vậy

Vậy kẻ mà Phoenix Wolverine luôn nhắc đến là ai? Trở lại Trái Đất, ba nữ Thần Sấm - cháu gái Thor - khi này bắt gặp một con tàu vũ trụ khổng lồ. Bước ra từ đó là những con quái vật đã từng tấn công Trái Đất như Gorgilla, Fin Fang Foom, Monstrom, Goom, … Bọn này tuyến bố rằng kẻ đứng đằng sau chúng mới là chủ nhân thực sự của Trái Đất.

Comics Trivia: Sẽ thế nào nếu Thor đại chiến Wolverine? Hé lộ chủ nhân thực sự củaTrái Đất - Ảnh 9.

Chủ nhân của những quái vật này là ai mà lại ghê gớm vậy?

Một bóng người xuất hiện đằng sau chúng. Một Doctor Doom sở hữu những quyền năng của Iron Fist, Starbrand và cả Ghost Rider. Nếu ai còn chú ý, hắn còn sở hữu cả tấm Áo choàng Bay cùng Con mắt Agamotto của Doctor Strange nữa. Điều này cũng có nghĩa là hắn đang là Phù thuỷ Tối thượng của vũ trụ này.

Comics Trivia: Sẽ thế nào nếu Thor đại chiến Wolverine? Hé lộ chủ nhân thực sự củaTrái Đất - Ảnh 10.

Phiên bản Doctor Doom kết hợp nhiều sức mạnh của các siêu anh hùng khác

Một Doctor Doom thông thường đã khiến các siêu anh hùng phải khốn đốn. Vậy một Phù thuỷ Tối thượng Doom có khả năng của Iron Fist, Starbrand và Ghost Rider ư? Hãy cùng chờ đến tập 6 của series Thor, khi King Thor và Phoenix Wolverine đại chiến Doctor Doom nhé!!!