Có tiền mà không có chỗ khoe, nỗi sợ của đại gia Việt?

Tiểu Lạc Anh  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/02/2017 10:34 AM

Soái Ca Truyền Thuyết
10/03/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Cho dù là đại gia đi chăng nữa, tận sâu trong tiềm thức của họ vẫn tồn đọng những nỗi sợ vô hình.

Nếu chơi game không có giao dịch trực tiếp là cơn ác mộng của dân cày thì việc đập tiền vào game mà nhân vật “trăm kiểu như một” chính là nỗi sợ của đại gia – những người “lắm tiền nhiều của”, cực kỳ chịu chơi và chịu chi. Thậm chí, một số đại gia không ngần ngại khẳng định: “Đập tiền vào game mà nhân vật y chang nhau, không biết ai là ai thì chẳng khác gì nước đổ đầu vịt”.

Đại gia tuy họ thừa tiền đấy, nhưng chẳng phải thuộc dạng “não phẳng”. Một khi đã quyết định đầu tư vào nhân vật nào đó thì đương nhiên sẽ muốn nhận lại phần thưởng tương xứng với số tiền đã bỏ ra. Điều này đồng nghĩa, ngoài sở hữu lực chiến mạnh ra, trang phục và hiệu ứng xung quanh của nhân vật cũng phải có sự khác biệt rõ rệt.


Là gái hay trai thì nhu cầu làm đẹp cho nhân vật vẫn không thể thiếu trong quá trình chơi game của game thủ

Là gái hay trai thì nhu cầu làm đẹp cho nhân vật vẫn không thể thiếu trong quá trình chơi game của game thủ

Thử tưởng tượng xem, giả sử chơi game nào đấy mà level 10 với level 100 nhìn không khác nhau mấy, đi loanh quanh các map thấy ai cũng giống mình thì hỏi sao còn hứng thú để tiếp tục chơi? Dẫu biết chỉ là trong thế giới ảo, nhưng theo tâm lý bình thường, bất kỳ ai cũng muốn mình phải thật “ngầu”, thật nổi bật để không bị “lếp vế” khi đứng giữa đám đông.


Sống thật với chính mình, cần gì phải xoắn?

Sống thật với chính mình, cần gì phải xoắn?

Bởi lẽ, còn điều gì tuyệt vời hơn khi chúng ta có thể tự tin khoe cá tính, thể hiện đẳng cấp và con mắt thẩm mỹ của mình trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh? Tuy nhiên, muốn “đứa con cưng” trở nên độc – đẹp – lạ, đòi hỏi trò chơi đó phải sở hữu hệ thống thời trang, thú cưỡi, pet, cánh khổng lồ mới có thể đáp ứng được nhu cầu làm đẹp và sở thích “show hàng” của game thủ, đặc biệt là các đại gia.

Vì thế, trước thông tin Soái Ca Truyền Thuyết sở hữu hơn 3 vạn cách phối Pet – Kỵ – Cánh, đã khiến cộng đồng game thủ Việt một phen choáng váng, phải thốt lên: “Khủng khiếp quá!”. Với 29 pet, 44 kỵ, 27 cánh, 34.452 cách phối khác nhau – nghĩa là nếu 1 phút thay đổi 1 lần, game thủ phải mất đến... 65 năm mới có thể “show” hết tất tần tật các món đồ này.


Soái Ca Truyền Thuyết là một trong số những game mobile sở hữu kho ảo hóa hoành tráng chưa từng có

Soái Ca Truyền Thuyết là một trong số những game mobile sở hữu kho ảo hóa hoành tráng chưa từng có

Như vậy, có thể thấy được tình trạng người chơi đụng hàng với nhau là điều rất khó xảy ra. Bởi vì phong cách và “gu” của mỗi người mỗi khác. Cộng thêm số lượng thời trang “khủng” như thế, họa may lắm, 10 người thì mới gặp được một người “song sinh” với mình.


Thích mặc gì thì mặc, chẳng ai cấm cản được mình

Thích mặc gì thì mặc, chẳng ai cấm cản được mình


Thú cưỡi “cute vô đối”, chỉ muốn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Thú cưỡi “cute vô đối”, chỉ muốn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên


Mặc đồ đẹp rồi kéo nhau chụp hình “tự sướng”

Mặc đồ đẹp rồi kéo nhau chụp hình “tự sướng”


Bước chân vào Soái Ca Truyền Thuyết, game thủ tha hồ mà “show hàng”. Không cần sợ bị đụng hàng

Bước chân vào Soái Ca Truyền Thuyết, game thủ tha hồ mà “show hàng”. Không cần sợ bị đụng hàng

Được biết, Soái Ca Truyền Thuyết là game MMORPG tiên hiệp do SohaGame phát hành, sắp được ra mắt vào tháng 2 năm nay. Hiện tại, game đang được hoàn thiện những bước cuối cùng để có thể được trao đến tay game thủ Việt trong thời gian sớm nhất. Để hiểu thêm vì sao tựa game này lại gây được tiếng vang lớn như vậy, các game thủ quan tâm có thể truy cập tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/groups/soaicatruyenthuyet

Group: https://www.facebook.com/soaicatruyenthuyet/