“Cố thủ” được đúng 10 ngày với Denuvo, PES 2018 cuối cùng cũng đã bị crack

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/09/2017 01:26 PM

Giờ đây chỉ cần một file crack có dung lượng nhẹ nhàng, sản phẩm của Konami đã trở thành một món hàng miễn phí mà ai cũng có thể sở hữu.

Kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2014, Denuvo đã trở thành một cơn ác mộng thực sự của cộng đồng những lập trình viên đang hoạt động trong các nhóm crack game. Mặc dù không thể ngăn chặn được 100% khả năng bẻ khóa của các cracker nhưng Denuvo cũng đã giảm thiểu tối đa tình trạng này.

Tuy vậy, trong thời gian gần đây, số lượng các sản phẩm game sử dụng Denuvo nhưng vẫn bị crack đang ngày một ra tăng. Sau những NieR: Automata, Sniper: Ghost Warrior 3 hay Tekken 7, nạn nhân mới nhất của các nhóm cracker chính là PES 2018. Giờ đây chỉ cần một file crack có dung lượng nhẹ nhàng, sản phẩm của Konami đã trở thành một món hàng miễn phí mà ai cũng có thể sở hữu.

Như vậy, với việc PES 2018 đã “thất thủ”, danh sách các tựa game dùng Denuvo nhưng vẫn bị crack trong năm 2017 đã lên đến con số 8. Đây thực sự là con số đáng báo động với hệ thống bảo mật game được cho là hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại.

Về phần PES 2018, đây là cái tên mới nhất trong đại gia đình Pro Evolution Soccer của nhà sản xuất Konami. Với nhiều cải tiến về mặt hình ảnh và lối chơi, PES 2018 đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ (đặc biệt là với phiên bản trên PC). Hiện, game đang được phát hành trên 3 nền tảng PC, PS4 và Xbox One với giá 60$.

Mặc dù game đã bị crack, tuy nhiên một lời khuyên chân thành là các bạn hãy nên dùng game bản quyền để tận hưởng hết những chức năng và chế độ của game. Với một tựa game đặt nặng yếu tố cộng đồng như PES, việc chơi game crack offline có lẽ cũng chẳng thú vị là bao.