Có thể bạn chưa biết, sự đối nghịch giữa Akainu và Aokiji vẫn tiếp tục… trong game!

Nipp  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2017 06:00 PM

Hải Tặc Bóng Đêm
06/04/2016 NCB: Game Thuần Việt NPH:

Cùng phục vụ Hải Quân, thế nhưng hai nhân vật này lại được ví như những trường phái hoàn toàn khác biệt.

“Chó đỏ” Akainu và “Chim trĩ xanh” Aokiji là hai vị Đô Đốc Hải Quân gây ấn tượng mạnh cho người đọc. Bất kỳ độc giả One Piece nào cũng không thể quên cảnh Akainu hạ sát Ace hay những lần Aokiji ngầm giúp đỡ băng Mũ Rơm. Mặc dù cùng phục vụ cho Hải Quân, thế nhưng, hai nhân vật này lại mang lý tưởng, sức mạnh và cách hành xử hoàn toàn đối lập.


Sự đối lập muôn thuở giữa 2 vị Đô Đốc

Sự đối lập muôn thuở giữa 2 vị Đô Đốc

Nếu như Aokiji sở hữu trái ác quỷ Hie Hie no Mi với năng lực cấu tạo băng thì Akainu lại có Magu Magu no Mi cùng khả năng điều khiển dung nham. Ngay từ năng lực của hai vị Đô Đốc này đã cho người đọc cảm thấy có sự "ngược"… không hề nhẹ.

Không chỉ vậy, thậm chí về cả lý tưởng về “Chính nghĩa” của hai người cũng có khác biệt lớn. Akainu tôn sùng “Chính nghĩa tuyệt đối”, ông ta sẵn sàng thẳng tay đàn áp và tiêu diệt mọi băng hải tặc trên thế giới để bảo vệ lý tưởng này. Aokiji thì ngược lại, ông thiên về phe Trung lập nhiều hơn.


Nếu như Akainu có tạo hình nghiêm nghị, hung dữ

Nếu như Akainu có tạo hình nghiêm nghị, hung dữ


Thì Aokiji lại mang thái độ bình tĩnh, điềm đạm

Thì Aokiji lại mang thái độ bình tĩnh, điềm đạm

Từ sự đối nghịch đó, trận chiến khủng khiếp tại Punk Hazard đã trở thành một trong những lần chạm trán đi vào lịch sử One Piece. Cả một hòn đảo bị chia thành hai phần “Nóng” và “Lạnh” riêng biệt, phần nào thể hiện luồng sức mạnh kinh hoàng. Mặc dù Akainu đã giành được vị trí Thủy Sư Đô Đốc sau sự kiện trên, thế nhưng tác giả Oda đã không ít lần nhắc tới việc: “Chiến thắng này hoàn toàn không thể hiện Aokiji là người yếu thế hơn”.


Akainu sở hữu sức mạnh dung nham, Aokiji lại điều khiển được băng

Akainu sở hữu sức mạnh dung nham, Aokiji lại điều khiển được băng

Mặc dù sau Time-skip, hai vị Đô Đốc này vẫn chưa được tái đấu, thế nhưng hầu hết cộng đồng fan One Piece vẫn mong một ngày được chứng kiến trận quyết chiến năm nào. Đỉnh điểm của sự kỳ vọng này là khi ngay ở trong thế giới game, chúng ta vẫn còn thấy hai Đô Đốc quyết chiến, không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng độ “yêu thích”.


Trong khi Akainu tôn sùng “Chính nghĩa tuyệt đối” thì Aokiji lại có xu hướng trung lập

Trong khi Akainu tôn sùng “Chính nghĩa tuyệt đối” thì Aokiji lại có xu hướng trung lập


Sự đối lập cũng thể hiện rõ trong cách hành xử, trong khi Aokiji rất tôn trọng Garp thì Akainu lại khá ghét dòng máu nhà Monkey

Sự đối lập cũng thể hiện rõ trong cách hành xử, trong khi Aokiji rất tôn trọng Garp thì Akainu lại khá ghét dòng máu nhà Monkey

Mới đây, gMO lấy đề tài One Piece mang tên Hải Tặc Bóng Đêm đã tung ra bản Infographic về những con số ấn tượng mà họ thu thập được qua 1 năm phát hành (bạn đọc có thể tìm hiểu tại ĐÂY). Và trong bản thống kê này, Aokiji bất ngờ vượt mặt các nhân vật One Piece nổi tiếng khác, trở thành vị tướng được yêu thích nhất từ khi ra mắt. Ngược lại, Akainu lại được mệnh danh là vị tướng… “phế” nhất.


Độ yêu thích của 2 vị Đô Đốc trong tựa game Hải Tặc Bóng Đêm cũng rất... ngược

Độ yêu thích của 2 vị Đô Đốc trong tựa game Hải Tặc Bóng Đêm cũng rất... "ngược"

Theo thông tin từ BQT Hải Tặc Bóng Đêm, Aokiji là vị tướng kỹ năng có lượng sát thương cao nhất cho đến thời điểm hiện tại. Ông sở hữu sức mạnh hủy diệt, đòn tấn công phạm vi rộng với lượng sát thương lớn. Thêm vào đó, vị tướng này còn được bổ sung hiệu ứng sau mỗi đòn đánh: Làm choáng ngẫu nhiên 1 kẻ địch trong 2 lượt chơi.


Aokiji được ưa dùng nhờ kỹ năng quần thể với sát thương lớn nhất game

Aokiji được ưa dùng nhờ kỹ năng quần thể với sát thương lớn nhất game

Trong khi đó, Akainu chỉ mang sát thương đơn thể. Vị tướng này cũng có lượng “damg” lớn, thế nhưng thiếu chính xác. Người chơi Hải Tặc Bóng Đêm đã không ngần ngại vứt bỏ Thủy Sư Đô Đốc để kiếm những vị tướng khác hiệu quả hơn.

Hơn thế, đây cũng là minh chứng cho việc các fan One Piece vẫn… khá “ghét bỏ” nhân vật Akainu. Từ sau hành động ra tay tàn nhẫn với Ace, Akainu vẫn bị đông đảo người đọc “anti” rõ rệt. Chính vì thế mà ngay cả trong game, số lượng người chơi chọn vị tướng này cũng rất ít ỏi.


Còn Akainu lại chỉ sát thương đơn thể và thường thiếu chính xác

Còn Akainu lại chỉ sát thương đơn thể và thường thiếu chính xác

Quả thật, “thánh Oda” đã rất thành công trong việc xây dựng ra hai thái cực này. Sự tan rã của chế độ Hải Quân chắc chắn sẽ bắt nguồn từ những lý tưởng đối lập, cái mà độc giả quan tâm sẽ là: “Liệu lý tưởng của ai mới phù hợp nhất?”. Hãy cùng đón chờ những tình tiết mới nhất trong One Piece để theo dõi kết cục của hai vị Đô Đốc này nhé.