Có những người vào game online cứ bị PK là chửi bới “loạn xới” mặc dù chả được tích sự gì

Nipp  - Theo Helino | 28/06/2018 07:57 PM

Làng Lá Phiêu Lưu Ký
30/06/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Thay vì thế, cố gắng cày cuốc chăm chỉ hơn để “páo chù” có phải hợp lý hơn không?

Bạn đọc đã bao giờ thấy khó chịu vì trong khi “train quái” bị một gã lạ mặt lao vào bật đồ sát, PK tới tấp hay chưa? Nếu có thì đó là một lần, hai lần hay cả trăm lần? Có lẽ đối với những game thủ kỳ cựu thì chuyện này chẳng phải là hiếm. Đừng nghĩ là bạn mạnh thì sẽ chẳng bao giờ bị người khác “ngứa mắt”, kể cả Top 1 server đôi khi cũng bị một đám tổ đội lao vào “quật” cho không kịp thở đấy.


Câu chuyện PK tự do trong game online đã trở thành một thứ gì đó bắt buộc phải có

Câu chuyện PK tự do trong game online đã trở thành một thứ gì đó bắt buộc phải có

Đây là câu chuyện về vấn đề PK tự do đã có từ rất lâu trong các tựa game online, điển hình là dòng nhập vai trực tuyến. Tính năng chuyển chế độ từ Hòa Bình sang Đồ Sát là một thứ rất hay. Việc gì mà chúng ta lại phải nhịn khi có kẻ khác gây hấn với mình nhỉ?

Thế nhưng, lại có những người rất buồn cười, khi bị PK, họ chỉ đơn thuần là đứng chịu đòn mà chẳng phản kháng. Đã vậy, lại còn lên group chửi bới loạn xạ nhằm tìm được sự đồng cảm từ nhiều người chơi khác. Tất nhiên, chả có ai đồng tình mà đa phần toàn ném gạch mà thôi.


Đa phần đều rất thích khi được PK tự do, thoải mái tranh đấu với người chơi khác vì nó đúng với mục đích ban đầu của họ

Đa phần đều rất thích khi được PK tự do, thoải mái tranh đấu với người chơi khác vì nó đúng với mục đích ban đầu của họ

Hãy lật lại lý do mà tại sao trong một tựa game online phải cho phép người ta PK, tranh đấu với nhau như vậy. Thứ nhất, người ta tìm đến đây để được kết nối, giao lưu với những người chơi khác. Trong một tựa game nhập vai trực tuyến, sau khi đã nâng cấp độ, trang bị đồ, cộng điểm kỹ năng chán chê, khi mà nhân vật ảo của bạn đã mạnh lắm rồi thì tiếp đó sẽ là gì? Chẳng lẽ tốn bao công sức chỉ để khoe thôi sao? Không, cái hay của việc “trực tuyến” là bạn được đem thành quả đó để đi so sánh với nhiều người chơi khác.


Thế nhưng, có nhiều người lại không muốn như vậy

Thế nhưng, có nhiều người lại không muốn như vậy

Không dừng ở đó, PK tự do là một phương pháp khác để xả stress. Họ đánh thắng người khác, họ chấp nhận thách thức và đó là thành quả mà họ đạt được sau quãng thời gian chơi game. Đó là cảm giác phấn khích khó diễn tả mà ai ai cũng từng trải nghiệm ít nhất là một lần. Chỉ riêng việc hạ gục thằng bạn thân thôi đã là rất thích thú rồi chứ đừng nói đến chuyện đánh bại những kẻ vượt lực chiến của mình.


Điển hình như trường hợp này

Điển hình như trường hợp này

Đối với những trường hợp bị “cuồng” PK và đi đến đâu cũng phải trảm sát người khác để thỏa mãn thú vui, kiểu gì họ cũng bị người ta xa lánh. Thế nhưng khi bật PK để tranh đoạt một thứ lợi ích chung thì là điều rất bình thường. Bạn không thể yêu cầu hàng chục người chơi khác khi đi săn Boss không được đánh mình. Đấy là một thứ rất phi lý. Nếu bạn có đủ năng lực, việc “dẹp loạn” hết cả đám đang lâu nhâu ở gần cũng chả có ai trách được.


Bạn không thể đòi hỏi người khác phải đứng im để một mình bạn tranh Boss được, đó là lợi ích chung và ai ai cũng thèm muốn

Bạn không thể đòi hỏi người khác phải đứng im để một mình bạn tranh Boss được, đó là lợi ích chung và ai ai cũng thèm muốn

Lấy ví dụ về một tựa game có lượng người chơi khá đông đảo thời gian gần đây - Làng Lá Phiêu Lưu Ký. Chính vì có nhiều map cho phép PK tự do, việc nhìn thấy các pha giao tranh khốc liệt là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, theo người viết cảm nhận thì họ lại rất vui thích. Vì theo họ thì phải như vậy mới vui. Chứ đông người rồi cùng đứng nhìn nhau thì lại chẳng còn cái hay của game nhập vai trực tuyến nữa rồi.

Bạn đọc có thể tải Làng Lá Phiêu Lưu Ký tại ĐÂY.


Tất nhiên, thanh niên N.M ấy đã nhận được một rổ gạch vì phát ngôn của mình

Tất nhiên, thanh niên N.M ấy đã nhận được một "rổ gạch" vì phát ngôn của mình


Làng Lá Phiêu Lưu Ký là một tựa game có lượng người chơi rất đông đảo thời gian gần đây

Làng Lá Phiêu Lưu Ký là một tựa game có lượng người chơi rất đông đảo thời gian gần đây

Suy cho cùng, để tạo ra một sân chơi công bằng nhất thì việc hỗ trợ tối đa cho người chơi để có được sự tự do là rất cần thiết. Sẽ không có chuyện ai bắt ai phải làm thế này, thế kia. Chơi như thế nào, hoạt động ra làm sao hay ứng phó kiểu gì là hoàn toàn ở bạn cả. Cũng vẫn trường hợp của game thủ N.M trong Làng Lá Phiêu Lưu Ký kia, cậu ta hoàn toàn có thể kêu cứu, gọi hỗ trợ từ bằng hữu cùng gia tộc… cơ mà. Nếu đã có kẻ thù thì cũng phải luôn có đồng đội. Chơi game để kết nối chứ đừng đòi hỏi chơi game để trở thành số một. Đó mới là cái hay của dòng game này.