Clash Royale: Cẩm nang tân thủ (P3) – Luật chơi mode Arena

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/08/2016 04:01 PM

Clash Royale – siêu phẩm game mobile của Supercell đang là game dẫn đầu về số lượt tải ở Bắc Mĩ và dự kiến trung bình đem về cho hãng phát hành lên tới cả tỉ USD mỗi năm.

Clash Royale – siêu phẩm game mobile của Supercell đang là game dẫn đầu về số lượt tải ở Bắc Mĩ và lọt TOP game mobile có lợi nhuận cao nhất ở nhiều khu vực trên thế giới. Game dự kiến trung bình đem về cho hãng phát hành lên tới cả tỉ USD mỗi năm.

Game chính thức phát hành trên toàn cầu vào tháng 2 năm nay. Hiện nay ở Việt Nam, cộng đồng Clash Royale vẫn chưa thể lớn mạnh được như những Clash of Clan hay LOL. Với mong muốn đóng góp những thông tin, kiến thức chơi game Clash Royal nhằm phát triển mạnh cộng đồng này tại Việt Nam, chúng tôi đăng tải loạt bài viết hướng dẫn cẩm nang tân thủ tới những ai chưa từng trải nghiệm siêu phẩm game MOBA kết hợp thẻ bài này.

Phần 3 này sẽ đề cập đến nội dung của thể thức chơi duy nhất trong Clash Royale – Arena.

1. Bước vào trận đấu mỗi bên sẽ có 3 tháp gồm 1 tháp chính ở giữa và 2 tháp phụ bên ngoài. Kết nối giữa 2 bên thông qua 2 cây cầu – đầu mỗi cầu chính là địa điểm để bên này huy động quân tấn công sang bên kia. Nếu người chơi đã phá hủy thành công tháp ngoài của đối phương thì phần đất để thả quân sẽ được mở rộng và góp ích rất nhiều vào việc phá hủy tháp chính.

2. Tháp phụ sử dụng cung còn tháp chính có pháo để tấn công quân đối phương có ý đồ đánh phá.

3. Trong vòng 3 phút người chơi muốn dành thắng lợi tuyệt đối thì phải đạt một trong các điều kiện sau:

- Phá hủy tháp chính của đối phương

- Phá hủy được 1 tháp phụ của đối phương vả bảo toàn 2 tháp phụ của mình an toàn.

- Phá hủy được 2 tháp phụ của đối phương và chỉ bị thất thủ 1 tháp của mình.

4. Sau 3 phút mà không bên nào phá hủy được tháp chính của đối phương hoặc cả 2 bên đều có số tháp phụ bị thất thủ bằng nhau thì sẽ bước vào 1 phút Sudden Death (có thể hiểu như là hiệp phụ), nếu bên nào phá hủy được tháp của bên kia trước thì sẽ thắng chung cuộc, trận đấu khi ấy sẽ kết thúc.

5. Nếu sau 1 phút hiệp phụ và cả 2 bên vẫn không phá được tháp chính của bên kia hoặc có số tháp bị thất thủ ngang nhau thì trận đấu sẽ có kết quả chung cuộc là Draw (hòa).

6. Chế độ chơi Arena còn có một thiết lập các trạng thái biểu cảm và các câu nói cảm thán cố định để người chơi bộc lộ cảm xúc của mình sau mỗi pha solo và mỗi khi kết quả chung cuộc được xác định.