Clash Royale: Cẩm nang tân thủ (P2) – Chuẩn bị trước trận Arena

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/08/2016 01:28 PM

Clash Royale – siêu phẩm game mobile của Supercell đang là game dẫn đầu về số lượt tải ở Bắc Mĩ và dự kiến trung bình đem về cho hãng phát hành lên tới cả tỉ USD mỗi năm.

Clash Royale – Siêu phẩm game mobile của Supercell đang là game dẫn đầu về số lượt tải ở Bắc Mĩ và lọt TOP game mobile có lợi nhuận cao nhất ở nhiều khu vực trên thế giới. Game dự kiến trung bình đem về cho hãng phát hành lên tới cả tỉ USD mỗi năm. Game chính thức phát hành trên toàn cầu vào tháng 2 năm nay.

Hiện nay ở Việt Nam, cộng đồng Clash Royale vẫn chưa thể lớn mạnh được như những Clash of Clan hay LOL. Với mong muốn đóng góp những thông tin, kiến thức chơi game Clash Royal nhằm phát triển mạnh cộng đồng này tại Việt Nam, chúng tôi đăng tải loạt bài viết hướng dẫn cẩm nang tân thủ tới những ai chưa từng trải nghiệm siêu phẩm game MOBA kết hợp thẻ bài này.

Tiếp tục với loạt bài thứ 2 dành cho những người mới chơi. Như đã nói, Clash Royal chỉ có một chế độ chơi duy nhất mang tên Arena. Nội dung các bước chuẩn bị thẻ bài trước khi đấu Arena cụ thể như sau:

1. Mỗi trận đấu trước khi bắt đầu thì người chơi phải lựa chọn 8 loại thẻ bài trong mục Batlte Deck. Mỗi lá bài tượng trưng cho một loại quân hoặc phép thuật khác nhau.

2. Tùy thuộc vào tính chất của mỗi lá bài và sự tung ra đúng thời điểm sẽ quyết định thành bại của người chơi. Các loại quân sẽ bổ trợ lẫn nhau và các loại phép thuật giúp hỗ trợ cho tấn công lẫn phòng thủ.

3. Mỗi loại thẻ bài đều có thể gia tăng cấp độ sau mỗi lần người chơi mở rương phần thưởng. Việc cấp độ càng cao thì cảng chỉ số như sát thương, máu, tốc độ di chuyển, độ chính xác trong tấn công, thời gian hồi phục, năng lực triệu hồi, năng lực hỗ trợ đều cũng tăng theo.

4. Càng lên các Arena cao thì người chơi có cơ hội mở ra những loại thẻ bài với những tính năng độc đáo khác. Các loại thẻ bài cũng được chuyển nhượng giữa các thành viên trong gia tộc.

5. Người chơi cần tính toán các loại thẻ bài cho vào danh sách hợp lí vì mỗi loại thẻ bài sẽ tiêu hao một lượng Elixir khác nhau. Bởi vậy để đảm bảo có một bộ hành tranh thẻ bài tốt nhất thì game thủ phải quan sát kĩ điểm Average Elixir cost – tức mức điểm Elixir trung bình để tung thẻ bài. Nên để mức điểm này trong khoảng 3,5 – 4,5 là hợp lí nhất.

6. Người chơi cần tính toán kĩ đặc tính và cách sử dụng mỗi loại thẻ bài.Cần phải cân đối giữa các phép thuật bổ trợ hoặc bom trùm, giữa các loại quân bay với quân đánh bộ, quân tấn công tập trung và quân tấn công diện rộng. Thời gian và vị trí xuất hiện cũng nên cân nhắc.

7. Có tổng cộng 54 loại thẻ bài trải từ Arera 1 tới Arena 9. Cấp độ mỗi thẻ bài cũng quyết định tới chiến thuật của người chơi.

8. Người chơi hoàn toàn không thể biết được đối phương sẽ mang theo những loại thẻ bài gì.

9. Thanh điểm Elixir tối đa là 10, trung bình game thủ có thể tung tối đa từ 2 – 3 loại thẻ bài cùng lúc. Mỗi thẻ bài sẽ ngốn một lượng Elixir nằm trong khoảng từ 2 – 6 Elixir.

10. Thanh điểm Elixir có màu tím nằm dưới khay chọn lựa thẻ bài và được bổ sung liên tục cho đến hết trận.

11. Những tín đồ của Clash of Clan sẽ tiếp tục gặp lai những loại quân quen thuộc như: cung thủ Archers, chiến binh đánh bom cảm tử Bomber, Khinh khí cầu thả bom Balloon, chiến binh Barbarians, pháo Cannon, các loại ma thuật bổ trợ Lightning, Rage, yêu tinh bay Minions, …