Chuyện thật mà như đùa: Kỹ sư nguyên tử của Nga dùng siêu máy tính ở chỗ làm để... đào tiền ảo

Nút Chuối  - Theo Helino | 10/02/2018 05:42 PM

Tại Nga, nhu cầu đào tiền ảo cũng đang phát triển mạnh mẽ tới mức ai cũng muốn nhảy vào cuộc chơi đầy tiềm năng và rủi ro này

Dĩ nhiên việc sử dụng tài nguyên và trang thiết bị của nơi làm việc để trục lợi cá nhân luôn là điều không ai được phép làm, nhưng vài người Nga mới đây đã nhận ra sự thật đó theo cách chẳng giống ai. Theo những tin tức chính thức thì, một vài kỹ sư tại một trung tâm hạt nhân tại Nga đã bị cảnh sát bắt giữ vì sử dụng siêu máy tính được lắp đặt tại đây để đào tiền ảo phục vụ cho lợi ích cá nhân.

Tatyana Zalesskaya, lãnh đạo Trung tâm Hạt nhân Liên bang Nga trả lời phòng vấn báo giới: "Đã có không ít lần những nhân sự này sử dụng máy móc trang thiết bị của trung tâm để phục vụ mục đích riêng, cụ thể hơn là đào cryptocurrency". Ở thời điểm hiện tại, trung tâm hạt nhân có trụ sở tại một căn cứ quân sự tối mật ở Sarov, liên bang Nga này đang có 20 nghìn nhân viên, và được lắp đặt một hệ thống siêu máy tính với sức mạnh lên đến 1 petaflop.

Để các bạn dễ hình dung, một chiếc card đồ họa GTX 1080Ti có sức mạnh xử lý 11,3 Teraflops ở chế độ chơi game, còn chiếc máy tính kể trên có sức mạnh bằng 90 chiếc GTX 1080Ti cộng lại. Tuy nhiên cỗ máy tính này chỉ được dùng để... kết nối internet chứ không để phục vụ mục đích thử nghiệm và nghiên cứu.

Dù rằng không thể cạnh tranh được với những hệ thống siêu máy tính như Sunway Taihulight của Trung Quốc với khả năng tính toán lên đến 93 Petaflops, hay Thiên Hà 2 với 22,8 Petaflops, thế nhưng sức mạnh bằng gần 100 chiếc card đồ họa mạnh bậc nhất thế giới vẫn là thứ dân cày tiền ảo nào cũng ham muốn. Tiếc thay một vài nhân viên vì mờ mắt nên đã mắc sai lầm và đã bị nhà chức trách bắt giữ.

Theo ArsTechnica, tại Nga, nhu cầu đào tiền ảo cũng đang phát triển mạnh mẽ tới mức ai cũng muốn nhảy vào cuộc chơi đầy tiềm năng và rủi ro này. Thậm chí đã có một thương gia tên Alexey Kolesnik đã bỏ tiền ra mua hẳn hai nhà máy điện chỉ để sản xuất điện cho hệ thống đào tiền ảo của mình. Trong khi đó việc sử dụng siêu máy tính ở chỗ làm để đào tiền ảo kể trên hoàn toàn không phải lần đầu tiên tại Nga.