Chửi bới đồng đội khi leo rank, tuyển thủ này bị Riot cấm 1 trận tại CKTG mùa 6, phạt thêm nhẹ nhàng hơn 40 triệu đồng

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/10/2016 05:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đúng là "cái miệng thiệt cái thân" mà...

Sau 2 ngày thi đấu vừa qua thì có thể khẳng định, chưa có một kỳ CKTG nào khắc nghiệt như chung kết năm nay. Rox Tigers và Edward Gaming, hai ứng cử viên số một cho chức vô địch mùa 6 đã trải qua một vòng bảng "hú hồn, hú vía".

Trước giải đấu, ai cũng tưởng rằng Rox và EDG rơi vào bảng đấu quá "ngon", chuyện vào Tứ Kết là dễ như ăn cháo. Thế nhưng sự thật ngược lại hoàn toàn, EDG và ROX liên tục thất bại trước những đối thủ dưới cơ. Để rồi phải chờ đến trận đấu cuối cùng mới có thể định đoạt số phận của mình.

Nhìn sang 2 bảng đấu còn lại là bảng B và bảng D, tình hình cũng căng thẳng không kém. Dẫn đầu bảng B là SKT T1 và C9 đang cùng có 2 chiến thắng, 1 thất bại. Xếp sau là I May và Falsh Wolves đều có 1 trận thắng. Cách biệt là vô cùng ít ỏi, mọi đội đều có thể bị loại nếu sảy chân ở loạt trận lượt về.

Khó khăn là vậy, thế nhưng đội tuyển I May vừa đón nhận 1 thông tin chẳng lành. Cụ thể, người chơi hỗ trợ của họ là Road sẽ cấm thi đấu 1 trận tại CKTG năm nay. Theo đó, trong trận đấu với đại diện của Đài Loan - Flash Wolves vào ngày kia, I May sẽ không thể có sự phục vụ của tuyển thủ hỗ trợ Road. Đây không khác gì một án tử với hạt giống số 3 của Trung Quốc.


IM sẽ không có sự phục vụ của Road trong trận đấu sắp tới

IM sẽ không có sự phục vụ của Road trong trận đấu sắp tới

Bởi lẽ tại CKTG, mỗi đội tuyển chỉ có được 5 tuyển thủ chính thức và 1 dự bị. Mà dự bị của I May là Baeme, một tuyển thủ đường giữa. Như vậy, I May có thể thay người vào thế chỗ nhưng chắc chắn, sức mạnh của đội tuyển này sẽ bị giảm sút đáng kể.

Không chỉ bị cấm thi đấu 1 trận, Road còn phải nộp phạt số tiền 2000 USD. Lý do Riot Games đưa ra để phạt tuyển thủ người Hàn Quốc này chính là Road đã sử dụng ngôn ngữ không phù hợp khi đánh xếp hạng. Cụ thể, anh chàng này liên tục chửi bới đồng đội trong các trận đấu rank của mình.

Ngày 5/10 vừa qua, Riot nhận tố cáo của game thủ Bắc Mỹ về tuyển thủ I May - Hankil "Road" Yoon. Kiểm tra các tài khoản xếp hạng của Road. Tại máy chủ Bắc Mỹ, Road bị 5 lần tố cáo trong 60 trận gần nhất. Còn tại Hàn Quốc, con số đó là 22 trên 168 trận. Với Road, chuyện chửi bới, nguyền rủa đồng đội diễn ra như cơm bữa. Đặc biệt, anh chàng này liên tục có những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Hành vi cực kỳ cấm kỵ đối với Riot Games.


Road đang bắt tay với Duke

Road đang bắt tay với Duke

Xử lý nóng các tố cáo về Road, Riot Games ra quyết định cấm anh chàng này 1 trận đấu gần nhất trong hệ thống của Riot. Cùng với đó, anh sẽ phải nộp phạt 2000 USD. Nếu vì Road mà I May thua trận trước Flash Wolves. Qua đó mất tấm vé vào Tứ Kết, anh chàng này chắc hẳnsẽ rất "khổ" khi trở lại LPL vào năm sau. Fan hâm mộ Trung Quốc luôn chào đón "tội đồ" bằng hàng tấn "gạch, đá"!