Choáng với cái cách mà các thành viên G-Rex giao tiếp với nhau, thế mà vẫn hủy diệt Vòng Khởi Động

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 05/10/2018 04:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chúng ta hãy cùng lắng nghe đôi chút tâm sự của Empt2y - người đi rừng của G-Rex cũng như mong ước của anh tại CKTG 2018.

Trở lại đầy khó khăn trong năm 2017 – sau một mùa giải 2016 phải nhận án phạt, Anson "Empt2y" Leung một lần nữa mang đến những màn trình diễn ấn tượng cùng đội tuyển cũng hoàn toàn mới của anh G-Rex. Điều quan trọng nhất hiện giờ, đó là họ đang đứng trước cánh cửa để đến với vòng bảng CKTG 2018 lần này. Sau tất cả, Empt2y cùng với G-Rex đã kết thúc giai đoạn một của vòng khởi động với thành tích ấn tượng 4-0 cũng như tràn đầy hy vọng trong trận đấu quan trọng sắp tới.

Chúng ta hãy cùng lắng nghe đôi chút tâm sự của Empt2y về sự nghiệp, về G-Rex cũng như mong ước của anh tại CKTG lần này.

Choáng với cái cách mà các thành viên G-Rex giao tiếp với nhau, thế mà vẫn hủy diệt Vòng Khởi Động - Ảnh 1.

Đầu tiên, với tư cách là một người đã theo dõi sự nghiệp của bạn ngay cả khi bị cấm thi đấu năm 2016 cho đến khi trở lại vào năm 2017, tôi rất muốn biết bạn cảm thấy thế nào khi được đến với CKTG cùng G-Rex lần này?

Có lẽ là sự thỏa mãn, tôi nghĩ vậy. Tôi đã không thể hiện tốt tại Wayi Spider và Kowloon Esports, nhưng ban huấn luyện của G-Rex vẫn gửi tới tôi một lời mời năm 2017, đó thực sự là một vinh dự lớn lao. Tôi thấy thật may mắn khi được gắn bó cùng những người đồng đội cùng đội ngũ ban huấn luyện có mặt ở G-Rex hiện tại.

Bạn, Candy cùng Stitch đã gắn bó cùng nhau cách đây 5 năm trong màu áo của Midnight Sun… Các bạn cùng rủ nhau đến với G-Rex sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Nó chỉ là trùng hợp thôi. Lúc đó chúng tôi đang tìm kiếm một đường giữa và xạ thủ người Hàn, Toyz hỏi tôi rằng có đề xuất ai đó không? Tôi đã đề xuất Candy… nhưng còn với Stitch, tôi không thực sự liên hệ với cậu ấy bởi tôi không nghĩ Stitch muốn rời khỏi Samsung. Chính Toyz đã liên hệ với Olleh và Olleh mới là người tiến cử Stitch. Thế là cả ba chúng tôi được gặp lại nhau.

Ngoài việc là đồng đội cũ, cảm giác của bạn ra sao khi được chơi cùng Candy sau từng ấy thời gian? Các bạn có dễ dàng phối hợp với nhau trở lại không?

Tôi không còn nhớ nhiều về mùa giải 2015… mọi thứ với Candy thời điểm đó không còn liên quan gì tới hiện tại. Chúng tôi chỉ đơn thuần làm lại tất cả từ đầu. Đó cũng là lý do khiến chúng tôi phải rơi xuống vòng loại khu vực (năm đó), bởi Flash Wolves là đội có cặp đôi đường giữa – đi rừng ăn ý hơn cả. Để tiến xa tại mùa giải năm nay, tôi đã phải tập luyện rất nhiều với Candy và rồi, chúng tôi nhận ra tầm quan trọng trong việc kết hợp với nhau. Mỗi đội tuyển đều có một chiến thuật độc đáo riêng và chúng tôi sẽ phải cố gắng làm tốt nhất giai đoạn đầu trận của mình.

Choáng với cái cách mà các thành viên G-Rex giao tiếp với nhau, thế mà vẫn hủy diệt Vòng Khởi Động - Ảnh 2.

Thực ra, khi bạn nói tiếng Hàn với Candy, tôi băn khoăn một chuyện… bạn đã bắt đầu học và nói tiếng Hàn từ khi nào vậy? Tôi biết bạn còn dùng được cả tiếng Quan Thoại, Quảng Đông và cả tiếng Anh.

Thực ra, tôi đã bỏ học từ năm 13 tuổi. Trong khoảng thời gian đó tôi không có gì để làm và bắt đầu chơi LMHT. Tôi cũng có hứng thú theo dõi những nhóm nhạc nữ của Hàn Quốc cũng như các chương trình TV của họ và đó là lúc tôi bắt đầu tìm hiểu về tiếng Hàn.

Vậy thần tượng của bạn là…

Lúc đó tôi rất thích SNSD. Nhưng tôi qua thời đó rồi, tôi không còn thần tượng những nhóm nhạc nữ nữa.

Cũng dễ hiểu… tôi nghĩ là vì nó ảnh hưởng tới sự nghiệp của bạn.

Chắc là vậy (cười).

Choáng với cái cách mà các thành viên G-Rex giao tiếp với nhau, thế mà vẫn hủy diệt Vòng Khởi Động - Ảnh 3.

Trở lại với vấn đề ngôn ngữ, ở G-Rex các bạn giao tiếp với nhau bằng cách nào?

Lúc đầu tôi sẽ nói chuyện thường xuyên với Candy bằng tiếng Hàn. Đến giai đoạn giữa ván đấu, tôi sẽ dùng tiếng Trung Quốc để giao tiếp với Koala và rồi ngay lập tức phiên dịch lại cho những tuyển thủ Hàn khác được biết. Tôi đã quen với vai trò đấy rồi.

Rất nhiều người đã không đặt kỳ vọng quá cao vào G-Rex sau những màn trình diễn của HKA vào năm ngoái, nhưng hiện tại các bạn đã đến được giai đoạn hai của vòng khởi động. Bạn có suy nghĩ gì về thành tích hiện tại của đội cũng như dự đoán về loạt trận sắp tới?

Thực ra ngay từ đầu chúng tôi đã rất tự tin bởi tôi không nghĩ G-Rex thực sự là một hạt giống số ba. Meta thay đổi khiến chúng tôi gặp khó trong giai đoạn đầu của Mùa Hè và vì thế chúng tôi không có cơ hội để có được danh hiệu hạt giống số hai tại giải. Hiện tại mọi thứ đã ổn và chúng tôi sẽ thi đấu đúng với sức mạnh của mình, sức mạnh của một đội hạt giống số hai. Tôi tin cả đội sẽ cùng làm tốt khi bước vào giai đoạn vòng bảng CKTG.

Bạn khẳng định mình là hạt giống số hai… vậy nghĩa là MAD Team không xứng hay chỉ đơn giản là bạn đang dần tiến bộ?

Tôi không có ý nói MAD không đủ tốt… đương nhiên họ có một người đi rừng số một LMS hiện tại, tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được mình có thể đánh bại được họ nếu gặp nhau ở tứ kết.

Bạn cảm nhận thế nào về CKTG hiện tại trên phương diện cá nhân? Bạn thực sự đã gặp rất nhiều trở ngại để có mặt tại đây và hẳn nó phải rất đặc biệt?

Thực sự rất tuyệt. Tôi đã muốn từ bỏ giấc mơ của mình vào năm 2016 cũng như 2017 vì tôi nghĩ những chiếc cúp này đã khiến tôi trả giá gần như cả tuổi thanh xuân. Tôi đã rất muốn từ bỏ. Tôi ở đây với vai trò phiên dịch viên lúc đầu và không thực sự đóng góp nhiều như một tuyển thủ thực sự kể từ đầu giai đoạn Mùa Xuân. Nhưng sau tất cả, được trở thành một tuyển thủ đứng trên sân khấu lớn của CKTG thực sự rất hạnh phúc. Tôi phải nhấn mạnh là nó vô cùng tuyệt vời.

Choáng với cái cách mà các thành viên G-Rex giao tiếp với nhau, thế mà vẫn hủy diệt Vòng Khởi Động - Ảnh 4.

Tôi từng cho mọi người biết rằng bạn thực ra là một người Canada bởi vì tôi là một trong số ít người biết rõ về LMS tại phương tây. Mọi người khá bất ngờ và giờ cũng có không ít fan Bắc Mỹ theo dõi bạn… một vài người còn thể hiện mong muốn của họ qua khẩu hiệu "TSM Empt2y". Bạn nghĩ sao về điều này?

Thành thật mà nói, tôi đã có liên hệ với Bắc Mỹ kể từ năm 2014. Liquid hay thời điểm đó là Team Curse, CLG, TSM và C9 là những đội tuyển mà tôi hướng đến. Tuy nhiên chỉ có Steve của Team Liquid là đã phản hồi lại. Tôi khi đó đã phải chơi server Bắc Mỹ với Ping 180 từ Hong Kong, vậy nên việc tập luyện là bất khả thi. Tôi đã từng đến Bắc Mỹ năm 2016 nhưng không một đội tuyển nào có hứng thú với mình cả. Tôi nghĩ có khả năng là do CKTG sắp được tổ chức tại đó. Tôi sẽ rất vui nếu được đến với LCS Bắc Mỹ sau khi mùa giải này kết thúc. Các đội tuyển tại đó… xin hãy liên lạc với tôi ngay sau khi hợp đồng của tôi kết thúc (cười).