Choáng với 58 học sinh trốn học chơi game bị dán danh sách ngay cửa quán net tại Yên Bái

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/05/2016 04:18 PM

Một trường trung học tại tỉnh Yên Bái đã in hẳn một bản danh sách bao gồm tất cả 58 học sinh thường xuyên trốn học đi chơi điện tử ra để đưa cho các chủ quán net xung quanh.

Việc các học sinh ý thức kém trốn học đi chơi điện tử tại các quán net vốn không phải là chuyện gì xa lạ tại Việt Nam và đây chính là một trong những vấn nạn khiến cho các vị phụ huynh, nhà trường và các các chủ kinh doanh game net phải đau đầu tìm cách giải quyết triệt để.

Mới đây một trường trung học tại tỉnh Yên Bái đã nghĩ ra một phương pháp vô cùng độc đáo, đó là in hẳn một bản danh sách bao gồm tất cả 58 học sinh thường xuyên trốn học đi chơi điện tử ra để đưa cho các chủ quán net xung quanh, và yêu cầu họ dán lên cửa phòng máy. Tất nhiên kèm theo đó là cấm cửa các học sinh này trong giờ học không được vào chơi.

Quả thực việc quản lý các em học sinh đang ở độ tuổi ham chơi, còn chưa có ý thức tự giác học tập là điều vô cùng khó khăn. Và trong trường hợp này, nhà trường đã phải vô cùng mạnh tay trong việc rèn luyện những bạn trẻ này vào khuôn khổ mới phải in ra một bản danh sách như vậy. Các chủ quán net cũng nên phối hợp để giúp đỡ thế hệ tương lai, mặc dù doanh thu có lẽ sẽ giảm nhưng lại đem lại nhiều lợi ích cho xã hội.


Các chủ quán net không nên cho học sinh trốn học vào chơi (ảnh minh hoạ).

Các chủ quán net không nên cho học sinh trốn học vào chơi (ảnh minh hoạ).

Hiện tại, có rất nhiều chủ quán net cho rằng phòng máy này nên cấm hẳn các trường hợp học sinh bỏ học tới chơi bởi như vậy là kiếm tiền mà không có lương tâm. Không thể biện hộ rằng 'chúng nó sẽ sang quán khác chơi' được, việc mình làm là đúng thì mình vẫn cứ phải làm!

Có đủ những điều này, chẳng có lý do gì một quán net lại không đông khách cả