Cho rằng Áo Choàng Bóng Tối mới quá vô dụng, một vài game thủ đòi Riot trả lại kích hoạt cũ

A Đồi  - Theo Helino | 30/11/2019 08:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Phải chăng Áo Choàng Bóng Tối mới không thích hợp cho Sát Thủ?

Những trang bị Sát Lực có một vị trí khá đặc biệt trong cửa hàng của LMHT bởi lớp nhân vật sử dụng chúng, các Sát Thủ, có độ nhạy cảm cực kì lớn với thay đổi của game, chỉ một thay đổi nhỏ thôi là lớp nhân vật này sẽ quá mạnh hay quá yếu. Và việc thay đổi hiệu ứng của Áo Choàng Bóng Tối dường như đang khiến cho nó không phù hợp lắm với những Sát Thủ.

Cho rằng Áo Choàng Bóng Tối mới quá vô dụng, một vài game thủ đòi Riot trả lại kích hoạt cũ - Ảnh 1.

Áo Choàng Bóng Tối là item Sát Lực duy nhất cung cấp khả năng phòng thủ

Mới đây thì một game thủ khá có tâm đã giải thích trên diễn đàn Reddit về độ tệ của Áo Choàng Bóng Tối mới và ảnh hưởng của nó tới lớp tướng Sát Thủ.

Cho rằng Áo Choàng Bóng Tối mới quá vô dụng, một vài game thủ đòi Riot trả lại kích hoạt cũ - Ảnh 2.

Áo Choàng Bóng Tối mới không phù hợp với Sát Thủ?

Áo Choàng Bóng Tôi nên được trả lại hiệu ứng

Áo Choàng Bóng Tối nhận được nội tại của Dây Chuyền Chữ Thập thực sự không tốt cho món đồ này bởi cách mà lớp tướng sát thủ gây sát thương khác xa với các cách mà pháp sư gây damage.

Áo Choàng Bóng Tối được lên bởi Sát Thủ vật lý khi kẻ địch có thứ gì đó có thể ngăn cản việc ám sát. Ví dụ như bạn cầm Rengar, Kha'Zix, Zed và đối đầu với Morgana chẳng hạn. Áo Choàng Bóng Tối cũ tốt hơn nhiều, nó đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn từ người chơi để dùng tốt, lượng sát lực và SMCK cao hơn thực sự rất tốt cho sát thủ, bạn có thể chọn được thời điểm lao vào thay vì chờ đợi như hiện tại. Đưa thêm máu vào trang bị này chả có ý nghĩa gì cả, đó không phải là chỉ số mà Sát Thủ cần.

Mặt khác, Dây Chuyền Chữ Thập được dùng bởi pháp sư, những tướng có tầm kỹ năng từ trung bình tới xa và có thể gây sát thương liên tục mà không cần áp sát vào đối thủ. Trang bị này dùng để chống những tình huống kiểu như bị kéo bởi Blitzcrank hoặc Malphite Tốc Biến chiêu cuối chẳng hạn. Sát Thủ thì không cần điều này bởi họ cần phải lao vào hàng sau của kẻ địch, sự chủ động là quan trọng nhất.

Hai món đồ này không nên có cùng một nội tại, Áo Choàng Bóng Tối cũ cực kì tốt cho Sát Thủ, nó không quá khỏe nhưng là item tình huống tốt. Mỗi trang bị tốt cho một lớp tướng khác nhau và tôi không hiểu tại sao Riot lại sửa Áo Choàng Bóng Tối, chả ai yêu cầu điều đó cả.

Cho rằng Áo Choàng Bóng Tối mới quá vô dụng, một vài game thủ đòi Riot trả lại kích hoạt cũ - Ảnh 3.

Đây là một quan điểm khá chính xác từ một game thủ có lẽ là chơi Sát Thủ rất nhiều. Về cơ bản thì Sát Thủ cực kì cần sự chủ động trong những tình huống lao vào, gây sát thương cho tới cách bảo vệ bản thân. Bản chất của Sát Thủ là phải áp sát vào đối thủ, điều này vô tình khiến cho những kỹ năng khống chế khó trúng như Khóa Bóng Tối của Morgana chẳng hạn dễ dùng hơn rất nhiều.

Cho rằng Áo Choàng Bóng Tối mới quá vô dụng, một vài game thủ đòi Riot trả lại kích hoạt cũ - Ảnh 4.

Với những vị tướng phải nhảy vào đối thủ như Rengar, việc dùng Áo Choàng Bóng Tối cũ tốt hơn khá nhiều

Vì vậy mà Áo Choàng Bóng Tối Cũ rất tốt trong những tình huống như vậy, nó cho bạn phương án để khắc chế lại khả năng khống chế nguy hiểm của đối thủ. Nội tại mới của item này vô tình khiến cho Sát Thủ phải "núp bụi" nhiều hơn nữa, chờ đợi đối thủ di chuyển lỗi để có thể vừa gây sát thương tốt vừa tránh việc bị phá khiên từ Áo Choàng Bóng Tối. Với một lớp nhân vật đòi hỏi sự chủ động như Sát Thủ, việc phải phụ thuộc vào sai lầm của đối thủ là điều không ai muốn chút nào.

Cho rằng Áo Choàng Bóng Tối mới quá vô dụng, một vài game thủ đòi Riot trả lại kích hoạt cũ - Ảnh 5.

Chả ai muốn thắng bằng việc trông chờ vào sai lầm của đối thủ cả

Nói đi cũng phải nói lại, việc thay đổi này khiến cho Xạ Thủ có thêm phương án để lên những món đồ phòng thủ trong trường hợp đối thủ có những kỹ năng khống chế tầm xa nguy hiểm. Có lẽ Áo Choàng Bóng Tối mới đúng là không hợp lắm với Sát Thủ và những người chơi phải tìm cách thích nghi với những thay đổi có phần bất lợi này mà thôi.