[CHÍNH THỨC] Việt Nam có tới hai đội tuyển “Át chủ bài” tham gia HPL thế giới

Bút Sa  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/11/2016 02:30 PM

Tập Kích
21/01/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Đội tuyển đầu tiên đại diện cho Việt Nam tham gia HPL thế giới là ProGK – đương kim vô địch HPL Việt Nam 2016. Đội tuyển “Át chủ bài” thứ 2 chính là VNAllStars – tập hợp những tay súng đỉnh cao từ cộng đồng game Tập Kích.

Mới đây, BTC HPL Việt Nam 2016 đã chính thức công bố danh sách các đội tuyển đại diện cho nước nhà tham dự HPL thế giới tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 12 tới đây. Đó đều là các đội tuyển xuất sắc nhất trong cộng đồng Tập Kích, được tuyển chọn gắt gao tại các vòng thi đấu suốt 3 tháng vừa qua.

ProGK

Là đội tuyển giành chức vô địch toàn quốc, ProGK – đội tuyển đến từ phía Bắc Việt Nam - là một cái tên xứng đáng với những màn thi đấu đầy bản lĩnh. Vững vàng với chiến thuật hold và sở hữu kỹ năng cá nhân tốt, tuy không may mắn ở vòng loại, nhưng những gì ProGK thể hiện ở vòng chung kết toàn quốc đã khiến đối thủ và toàn bộ khán giả “tâm phục khẩu phục”. Hy vọng ProGK có thể giữ vững tâm lý, cống hiến những màn thi đấu đẹp mắt tại chung kết thế giới – giải đấu HPL 2016.

Các thành viên ProGK gồm có:

Hoàng Văn Thắng (23 tuổi) – Tên ingame: PGK.ADN; Súng sở trường: Dark

Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi) – Tên ingame: PGK. TL; Súng sở trường: Dark

Phạm Đức Hiệp (18 tuổi) – Tên ingame PGK.KYT; Súng sở trường: Dark

Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi) – Tên ingame: PGK.NENCY; Súng sở trường: Dark

Hoàng Thái Dương (24 tuổi) – Tên ingame: PGK.BÉO; Súng sở trường: Dark, P90

VNAllStars

VNAllStars là đội tuyển quy tụ những thành viên xuất sắc nhất đến từ các đội tuyển lọt vào Chung kết toàn quốc, giải đấu HPL Việt Nam 2016. Mỗi thành viên một sở trường, điểm mạnh riêng biệt. Tuy là đội tuyển được thành lập trong thời gian ngắn, nhưng bằng sự cố gắng và khả năng của mình, VNAllStars đang được khán giả Việt Nam đặt kì vọng lớn sẽ làm nên chuyện tại chung kết HPL thế giới.

Các thành viên VNAllStars gồm có:

Phạm Minh Hiệp (20 tuổi) – Tên ingame: VNA.JINO; Súng sở trường: Dark

Vũ Tuấn Anh (22 tuổi) – Tên ingame: VNA.GUMI; Súng sở trường: Gatling Gun

Nguyễn Lê Minh Hùng (29 tuổi) – Tên ingame: VNA.VES; Súng sở trường: Dark

Phạm Trọng Đại (25 tuổi) – Tên ingame: VNA.ĐẠI; Súng sở trường: Dark và Valky

Trần Quốc Cường (25 tuổi) – Tên ingame: VNA.HỔ; Súng sở trường: Dark và Flash

Theo thông tin chính thức, các vận động viên của cả 2 đội tuyển sẽ được tham gia chương trình huấn luyện từ xa và huấn luyện tập trung trước khi tham gia HPL thế giới. Trong chương trình huấn luyện, BTC sẽ trang bị cho các vận động viên tài khoản thi đấu riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị cần thiết và tiến hành luyện tập tại 3 cụm máy chủ Bắc, Trung, Nam. Với góp ý và định hướng của các HLV, mỗi đội tuyển sẽ được xây dựng các chiến thuật mới phù hợp, trau dồi và nâng cao kỹ thuật cá nhân và kỹ thuật nhóm, tìm ra những phương án tối ưu nhất khi tham gia đấu trường quốc tế.

Thông tin chi tiết theo dõi tại:

Website: http://tapkich.vn

Fanpage: http://facebook.com/tapkich.vn

Bản tin HPL: Tại đây