Chính thức hé lộ bộ kỹ năng mới làm lại của Akali, ảo diệu và khó lường chẳng thua kém Zed tí nào

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 17/07/2018 10:10 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau khi được làm lại, Akali sẽ có biệt danh mới là Sát Thủ Đơn Độc, sở hữu một ngoại hình cực kỳ ngầu với "tha thu" kín lưng và bộ kỹ năng bay nhảy vô cùng ảo diệu.

Vừa cập nhật Aatrox ở phiên bản 8.13 vậy mà ngày hôm qua, Riot lại tiếp tục cho hé lộ vị tướng tiếp theo được làm lại, đó chính là Akali - Nắm Đấm Bóng Đêm. Sau khi được làm lại, Akali sẽ có biệt danh mới là Sát Thủ Đơn Độc, sở hữu một ngoại hình cực kỳ ngầu với "tha thu" kín lưng và bộ kỹ năng bay nhảy vô cùng ảo diệu.

Chính thức hé lộ bộ kỹ năng mới làm lại của Akali, ảo diệu và khó lường chẳng thua kém Zed tí nào - Ảnh 1.

Dưới đây là đoạn trailer giới thiệu Akali - Sát Thủ Đơn Độc được Riot hé lộ tối qua:

Trailer Akali - Sát Thủ Đơn Độc

Còn đây là bộ kỹ năng mới của Akali:

Chính thức hé lộ bộ kỹ năng mới làm lại của Akali, ảo diệu và khó lường chẳng thua kém Zed tí nào - Ảnh 3.

Nội tại: Assassin’s Mark (Dấu Ấn Sát Thủ)

Gây sát thương trúng tướng địch bằng một kĩ năng sẽ tạo một vòng tròn xung quanh chúng. Sau khi vòng tròn hình thành, Akali sẽ được tăng tốc độ di chuyển khi đi về phía nó. Nếu đi xuyên qua vòng tròn, cô sẽ nhân thêm tốc độ di chuyển khi hướng về đối phương

Đi xuyên qua vòng tròn cũng sẽ cường hóa lưỡi hái của cô, tăng tầm đánh và sát thương cho đòn đánh tiếp theo. Đòn đánh này cũng sẽ hồi phục lại một chút nội năng.

Nội tại: Assassin’s Mark (Dấu Ấn Sát Thủ)

Q – Five Point Strike (Ngũ Đao Thích)

Akali ném 5 mũi dao theo một vòng cung hẹp, gây sát thương lên đối phương phía trước và làm chậm chúng nếu trúng ở tầm tối đa.

Nếu sử dụng khi gần đầy nội năng, Akali sẽ hồi lại một lượng máu.

Khi đạt cấp 5, kĩ năng này sẽ gây thêm sát thương lên lính và quái.

Q – Five Point Strike (Ngũ Đao Thích)

W – Twilight Shroud (Bom Khói)

Akali hồi lại nội năng và tạo ra một làn khói, thứ sẽ lan tỏa thành một vòng tròn. Khi đứng trong làn khói, Akali sẽ Ẩn Thân và được tăng tốc độ di chuyển.

Khi Ẩn Thân, Akali chỉ có thể lộ diện vị trí bản thân, nhưng không thể bị lộ diện hoàn toàn – có nghĩa là cô sẽ không thể bị chỉ định bởi bất kì kĩ năng hay đòn đánh nào, kể cả đòn đánh từ trụ.

Akali có thể rời khỏi làn khói một vài lần để kéo dài thời gian tồn tại của Bom Khói thêm một chút.

W – Twilight Shroud (Bom Khói)

E – Shuriken Flip (Vũ Điệu Ám Khí)

Akali nhào lộn ra sau đồng thời ném một phi tiêu ra trước, gây sát thương và đánh dấu kẻ dịch đầu tiên trúng chiêu. Phi tiêu cũng có thể được phóng vào và đánh dấu làn khói từ kĩ năng Bom Khói.

Akali có thể tái kích hoạt kĩ năng này để lướt đến mục tiêu bị đánh dấu, gây sát thương lên đối phương bị cô lướt qua.

E – Shuriken Flip (Vũ Điệu Ám Khí)

R – Perfect Execution (Kết Liễu Hoàn Hảo)

Akali lướt đi hai lần, có một khoảng trễ giữa hai lần lướt. Lần thứ nhất sẽ gây sát thương vật lý và làm choáng nhẹ đối phương trúng chiêu, trong khi lần thứ hai sẽ gây sát thương phép theo số máu đã mất của đối phương trúng chiêu.

R – Perfect Execution (Kết Liễu Hoàn Hảo)

Lối chơi của Akali