Chiếc gầu ngoạm nhiễm phóng xạ tại Chernobyl sau 34 năm vẫn sẽ giết chết bạn khi chạm vào

Mãi yêu Nga  - Theo Helino | 17/07/2019 11:03 AM

Một gầu ngoạm được cho là được sử dụng trong quy trình làm sạch của Chernobyl khỏi chất phóng xạ, một cú chạm sẽ giết chết bất cứ ai tiếp xúc trực tiếp với nó.

Đây là chiếc móng vuốt (gầu ngoạm) của một chiếc máy lớn được sử dụng để lấy lõi than chì từ nhà máy điện bị phá hủy vào năm 1986.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp, chiếc Móng vuốt quá nguy hiểm nếu vứt bỏ, và vì vậy nó đã bị bỏ rơi ở sâu trong một khu rừng ở ngoại ô Pripyat với hy vọng không ai có thể tìm thấy.

Chiếc gầu ngoạm nhiễm phóng xạ tại Chernobyl sau 34 năm vẫn sẽ giết chết bạn khi chạm vào - Ảnh 1.

Tuy nhiên, vị trí của nó đã được một số người biết tới trong đó có cả những hướng dẫn viên du lịch  trái phép. Họ đưa du khách ưa mạo hiểm đến đây và rất ít người có được sự đồng ý của chức năng Ukraine.

Chiếc gầu ngoạm nhiễm phóng xạ tại Chernobyl sau 34 năm vẫn sẽ giết chết bạn khi chạm vào - Ảnh 2.

Chuyên gia của Chernobyl, Robert Maxwell, trong hai chuyến dã ngoại, nói với News.com.au rằng ông đã đến thăm Móng vuốt và thậm chí đặt tay ngay bên cạnh để đọc bức xạ - điều mà ông không đề nghị bất cứ ai khác làm.

Tôi đặt tay vào trong đó vì tôi muốn đọc một bộ đếm Geiger(đo mức độ phóng xạ). Tôi có lo lắng không? Có, như tôi đã lo lắng suốt thời gian trước đó. Người hướng dẫn cứ nói với tôi, 'Đừng chạm vào nó, KHÔNG chạm vào nó! Vì vậy, tôi chỉ đưa tay vào thật nhanh, đọc thông số và lấy nó ra.

The Claw không phải phần của máy móc bị bỏ rơi duy nhất nằm trong khu vực cách ly; có một nghĩa địa của các phương tiện bao gồm một khu vực rộng lớn bên ngoài Pripyat, nơi khách du lịch có thể tham quan dưới sự cho phép.

Chiếc gầu ngoạm nhiễm phóng xạ tại Chernobyl sau 34 năm vẫn sẽ giết chết bạn khi chạm vào - Ảnh 3.

Nghĩa địa có rất nhiều các phương tiện được sử dụng dọn dẹp sau hậu quả của thảm họa, bao gồm cả ô tô và máy bay, hiện đang bị nhiễm phóng xạ đến mức chúng không thể chạm vào - giống như Móng vuốt Chernobyl.

Những di tích bị bỏ hoang này vẫn thu hút rất nhiều du khách đến khám phá bất chấp những nguy hiểm tiềm tàng. Hy vọng mọi người tới đây đều nghe theo lời khuyên không chạm vào máy móc và những đồ vật bên trong.