Chết cười kẻ gian bán account đểu cho game thủ Việt xong tự nhận mình bị WannaCry để chối tội

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/05/2017 05:51 PM

Đây có lẽ là một lời bào chữa hài hước và vụng về nhất bởi lẽ việc bị nhiễm mã độc và bán acc đều hầu như chả có gì liên quan đến nhau.

Trong những ngày vừa qua, WannaCry đang là cái tên tạo nên nhiều sóng gió cho cộng đồng công nghệ thế giới. Cho đến nay, đã có hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận xự xuất hiện của WannaCry, trong đó bao gồm cả Việt Nam.

Vòng qua các diễn đàn công nghệ tại Việt Nam, WannaCry đã trở thành một đề tài bàn luận sôi nổi. Từ thông tin về số máy bị nhiễm, cách phòng tránh hay các âm mưu đằng sau mã độc này… tất cả đã tạo thành một hiệu ứng dư luận cực kỳ “hot”. Không những là tiêu điểm của truyền thông hay cộng đồng, các tin đồn về WannaCry còn bị lợi dụng để trở thành một công cụ của những kẻ lừa đảo phi pháp.

Lời đầu tiên thì cũng tự nhận là mình dại nên mới bị lừa dễ dàng vậy. Sau thì cũng để cảnh báo anh em. Mấy hôm trước các anh em có nhớ thanh niên này chụp hình 1 đống acc lên rồi rao bán với giá 30K không, nói tới đây ai cũng biết là dính phốt rồi đấy…”, đây là lời chia sẻ của một game thủ vừa bị kẻ gian lừa bán account bất hợp pháp.

Sau khi bị bóc phốt vì bán account đều, kẻ gian trên đã cãi chày cãi cối rằng mình bị dính mã độc WannaCry nên các tài khoản đều bị ảnh hưởng. Đây có lẽ là một lời bào chữa hài hước và vụng về nhất bởi lẽ việc bị nhiễm mã độc và bán acc đều hầu như chả có gì liên quan đến nhau.

Qua sự việc này, các game thủ của chúng ta lại có thêm một bài học nữa về sự cảnh giác trong các giao dịch trên mạng. Tốt nhất là không nên tham của rẻ để tránh trở thành con mồi yêu thích của những kẻ lừa đảo trên mạng.