CHEATER xuất hiện trong DOTA 2: Bounty Hunter có thể lấy Talent Level 25 ngay từ cấp độ Level 1

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/01/2017 03:21 PM

Với clip dưới đây, cả cộng đồng đang lên án người chơi này khi phát hiện anh chàng đã gian lận sử dụng phần mềm thứ 3 Hack DOTA 2.

Các phần mềm thứ 3 luôn là điều mà mọi game thủ ghét cay ghét đắng, và với DOTA 2 điều đó cũng không phải là ngoại lệ. Trên thực tế, rất nhiều người chơi DOTA 2 tại Việt Nam đã phải ngậm ngùi từ bỏ Dota 1 chỉ vì tình trạng hack tràn lan tại các server của Garena. Tuy vậy, DOTA 2 cũng không hoàn toàn là thiên đường chống hack, vẫn có các phần mềm thứ 3 có thể can thiệp vào game trước khi VAC (Valve Anti-Cheat) phát hiện ra.

Game thủ chơi Bounty Hunter trong đoạn clip trên cũng vậy, có vẻ anh chàng này đã sử dụng phần mềm hoặc bug nào đó để hero của mình có thể lấy được Talent level 25 ngay từ level 1. Với việc Jinada chỉ còn cooldown 1 giây ngay từ cấp độ đầu tiên, anh ta dễ dàng đi bán hành cho các support máu giấy của phe Dire và khiến game đấu trở nên vô cùng bất công.


Vừa chém xong đã chém được tiếp.

Vừa chém xong đã chém được tiếp.

Tuy nhiên, có vẻ như quả báo đã đến khá sớm với anh chàng này, khi mà kể cả sử dụng trò gian lận trên, anh ta vẫn không thể thắng được game đấu với những kĩ năng như 1 game thủ 1k MMR của mình.


Chấp cả hack luôn nhé.

Chấp cả hack luôn nhé.

Đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai đã và đang có ý định gian lận, bởi vì “cheaters never win”. Hack có thể giúp bạn thắng 1-2 game đấu, nhưng bạn sẽ không bao giờ giỏi lên được. Còn với game thủ trong clip, game ID của trận đấu đã được public lên mạng và anh ta có lẽ sẽ sớm được Valve để mắt tới và nói lời tạm biệt với tài khoản Steam của mình.