Chế độ sinh tồn trong phiên bản gốc của Liên Quân Mobile có tới 4 mục chơi

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 13/07/2018 11:44 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

King of Glory (Vương Giả Vinh Diệu) chính là phiên bản gốc của Liên Quân Mobile - Arena of Valor.

Liên Quân Mobile - Arena of Valor được Timi Studio phát triển dành cho thị trường quốc tế dựa trên tựa game mobile MOBA số 1 Trung Quốc là King of Glory.

Chỉ sau một thời gian ngắn kể từ thời điểm giới thiệu đoạn trailer về map mới phục vụ cho chế độ chơi Battle Royale, Tencent đã chính thức được đưa mode sinh tồn này vào phiên bản chính thức của King of Glory. Việc tựa game mobile MOBA số 1 Trung Quốc phải chạy theo trào lưu "sinh tồn" đang gây sốt khắp thế giới là điều tất yếu phải đến. Khi mà không chỉ các game thể loại FPS, ARPG mà ngay cả các game MOBA với chế độ 5v5 truyền thống cạnh tranh trực tiếp với nó cũng đã phải "học hỏi" rất nghiêm túc mà Mobile Legends là ví dụ điển hình nhất.

Chế độ sinh tồn trong phiên bản gốc của Liên Quân Mobile có tới 4 mục chơi - Ảnh 1.

Game thủ phải sở hữu tài khoản QQ và Wchat mới chơi được King of Glory.

Kể từ ngày 10/7 vừa qua, chế độ chơi sinh tồn đã chính thức xuất hiện trong King of Glory và game thủ Việt Nam đã có thể trải nghiệm tính năng này nếu như có tài khoản QQ hoặc Wechat. Nhiều nội dung quen thuộc với bất cứ ai chơi các game bắn súng sinh tồn như PUBG, Rules of Survival,... đã được Tencent đưa vào mode thi đấu mới như: nhân vật sẽ được thả xuống từ trên cao, vị trí đánh dấu giữa bản thân và đồng đội được hiển thị với rõ ràng trên bản đồ nhỏ, quá trình loot đồ và giao tranh với đối thủ sẽ tích lũy tài nguyên, từ đó mua sắm trang bị,... và nhất là vòng Bo, thứ sẽ thu hẹp lại sau một khoảng thời gian nhất định.

Chế độ sinh tồn trong phiên bản gốc của Liên Quân Mobile có tới 4 mục chơi - Ảnh 2.

Mode sinh tồn có map rất rộng, quy tụ 100 người chơi cùng lúc với các thiết lập tổ đội tùy ý.

Map đấu có tối đa 100 người chơi tham gia, thường thì những game thủ muốn chơi với những toan tính chiến thuật khéo léo thì sẽ tìm tới thiết lập 5 người/ đội (map sẽ có 20 đội). Nhưng ngoài ra, những ai chỉ muốn đi solo hoặc duo cũng sẽ được Tencent đáp ứng nhu cầu thông qua các thiết lập. Cụ thể như sau:

Chế độ sinh tồn trong phiên bản gốc của Liên Quân Mobile có tới 4 mục chơi - Ảnh 3.

Từ giao diện sảnh chính, game thủ chọn mục khoanh đỏ đề vào chế độ chơi sinh tồn.

Chế độ sinh tồn trong phiên bản gốc của Liên Quân Mobile có tới 4 mục chơi - Ảnh 4.

Click tiếp vào ô khoảnh đỏ đề vào mục thiết lập tổ đội.

Chế độ sinh tồn trong phiên bản gốc của Liên Quân Mobile có tới 4 mục chơi - Ảnh 5.

Sẽ có 4 mục để lựa chọn, tương ứng với số người chơi mỗi đội.

Từ trên xuống dưới:

- Solo: gồm 1 người trong bản đồ quy tụ 100 người.

- Mỗi đội 2 người, tương ứng sẽ có 50 đội thi đấu với nhau.

- Mỗi đội 3 người, tương ứng sẽ có 33 đội thi đấu với nhau.

- Mỗi đội 5 người, tương ứng sẽ có 20 đội thi đấu với nhau.