Chế Độ Một Cho Tất Cả sắp tới, liệu có hay không việc máy chủ LMHT Việt bị sập 1 lần nữa?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/05/2016 10:28 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Liệu rằng máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam có thể "sống sót" qua cơn bão Một Cho Tất Cả sẽ bắt đầu vào ngày mai?

Như các bạn đã biết, theo hàng chờ luân phiên thì ngày mai server Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam sẽ đón chào chế độ đặc biệt: "Một Cho Tất Cả". Bạn chắc hẳn đã tưởng tượng ra rồi nhỉ, 2 team 10 người với cùng 1 vị tướng sẽ "quẩy" tưng bừng trong bản đồ Summoner’s Rift. Cùng với những chiến hữu của mình, chắc chắn các bạn sẽ có những giây phút vui vẻ vào dịp cuối tuần này. Trước tiên, chúng ta hãy điểm lại những thông tin cơ bản của Một Cho Tất Cả nhé.

Chế độ chơi Một Cho Tất Cả (hay còn gọi là One For All) từ Thứ 6 Ngày 06/05 đến hết Chủ Nhật Ngày 08/05.

Bản Đồ

Nếu có ai thắc mắc chế độ Một Cho Tất Cả sẽ được tung ra ở bản đồ nào thì đó chính là Summoner’s Rift. Tuy rằng khả năng giao tranh sẽ không được tưng bừng như ở bản đồ Vực Gió Hú nhưng bạn sẽ được chứng kiến những vị tướng Hỗ Trợ hay thậm chí Đi Rừng có một không hai đấy.

Chế Độ Cấm Chọn

Đương nhiên rằng đầu tiên mỗi bên vẫn sẽ có 3 lượt cấm ở đầu trận dành cho người chơi ở vị trí đầu tiên. Tiếp theo đó vào giai đoạn chọn tướng, người chơi sẽ phải tuân theo quy tắc “bầu chọn”. Vị tướng nào được 3 người trở lên của đội lựa chọn thì sẽ được trở thành tướng cho cả 5 thành viên sử dụng trong trận đấu đó (nếu trong trường hợp có những thành viên chưa chọn thì kết quả không được tính).

Còn khi không có sự nhất trí của đại đa số thì mỗi sự lựa chọn sẽ tương ứng với 20% vị tướng đó sẽ trở thành vị tướng chung của cả đội. Vì vậy hãy đưa ra những ý kiến thống nhất với đồng đội bằng việc thảo luận kĩ càng để tránh việc vào trận rồi mà vẫn “hậm hực” vì không được chơi tướng như ý muốn. Và điều đặc biệt, Teemo và Karthus không xuất hiện trong Một Cho Tất Cả.

Không nên thi đấu xếp hạng?

Có nên hay không thi đấu xếp hạng trong những ngày diễn ra chế độ Một Cho Tất Cả. Điều tốt nhất chúng ta nên làm là khi đăng nhập vào Liên Minh Huyền Thoại, nên test trước 1 vài trận đấu thường. Nếu cảm thấy hiện tượng giật, lag bất thường. Chắc chắn người chơi nên tạm thời gác lại việc leo rank trên Đấu Trường Công Lý.

Và đương nhiên, thử làm một vài trận Một Cho Tất Cả chắc chắn là một ý kiến không tồi rồi.

Server Liên Minh Huyền Thoại liệu có "sập" một lần nữa?

Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 6.9 mang đến rất nhiều đổi mới về cả Tướng Pháp Sư lẫn Trang Bị. Kết hợp với sự ra mắt của Một Cho Tất Cả, chắc chắn sẽ có 1 lượng lớn gamer vào game để trải nghiệm. Chính vì thế, tình trạng quá tải dẫn đến sập máy chủ hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể hy vọng rằng Garena đã có kinh nghiệm trong lần đầu tiên bị sập vào lúc đợt Ultra Rapid Fire trước đây. Qua đó có thể ngăn chặn tình hống xấu nhất xảy ra, hy vọng là vậy!

Cuối cùng, chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ cùng Liên Minh Huyền Thoại với chế độ đặc biệt Một Cho Tất Cả nhé!