Chế độ Gun DeathMatch của CSO sắp có mặt trong Đột Kích Trung Quốc

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/03/2017 09:00 AM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Tencent không ngừng kế thừa những tinh hoa của các game FPS huyền thoại và đưa nó vào Đột Kích - tựa game bắn súng chủ lực của mình.

Từ tháng 9 năm ngoái tới nay, Tencent đã “nhái” hàng loạt các chế độ chơi kinh điển của nhiều tựa game bắn súng sở hữu cộng đồng lớn trên khắp thế giới và đựa vào trong tựa game bắn súng chủ lực của mình là Đột Kích, có thể điểm qua những cái tên như: chế độ Đầu to – Big Head của game Sudden Attack – Biệt Đội Thần Tốc, chế độ Assassination kế thửa từ Counter Strike phiên bản 2000, và theo như dự kiến vào ngày 29-30/3 năm nay thì chế độ Gun DeathMatch của Counter Strike Online cũng được Tencent đưa vào trong Đột Kích với tên gọi Almighty Gun.

Về cơ bản, chế độ chơi mới này sẽ mang 3 điểm nhấn quen thuộc mà bất cứ những ai đã trải nghiệm chế độ Gun DeathMatch đều hiểu đó là: game thủ không phải lo lắng hay quan tâm gì về những trang bị mà mình đang có, phải thể hiện sự đa năng của mình bằng việc sử dụng nhiều thể loại súng với các mẫu súng khác nhau, mỗi lần lên cấp sẽ được trải nghiệm một loại vũ khí khác nhau. Cụ thể như sau:

Đây là chế độ chơi cực kỳ công bằng, đòi hỏi mức độ thành thạo chơi nhiều thể loại vũ khí. Những mẫu súng Rifle quen thuộc như AK47, M4A1 hay khẩu sniper Barret, Barretta rồi cả các loại cận chiến đơn giản như dao găm, dĩ nhiên là cả lựu đạn, đặc biệt là vũ khí siêu ngộ cuối cùng là … trái chuối. Game thủ phải sử dụng tất cả các loại vũ khí thuộc đủ các thể loại như Rifle, Sniper, Shotgun, Pistol, Knife, Gredane. Nhưng lại không có khẩu MG, SMG nào.

Chế độ chơi này có 12 cấp độ, tương ứng với mỗi giai đoạn thì người chơi lại sử dụng một loại vũ khí khác nhau, mỗi cấp trong tưng giai đoạn lại tương ứng với một vũ khí cụ thể. Chi tiết như sau:

- Cấp 1 tới 3: súng Rifle (Số kill đòi hỏi lên cấp: 3)

- Cấp 4 tới 5: súng Sniper (Số kill đòi hỏi lên cấp: 2)

- Cấp 6 tới 7: súng Shotgun (Số kill đòi hỏi lên cấp: 3)

- Cấp 8 tới 9: súng Pistol (Số kill đòi hỏi lên cấp: 3)

- Cấp 10 tới 11: Knife – Gredane (Số kill đòi hỏi lên cấp: 2)

- Cấp 12 (cao nhất): là … trái chuối (Số kill đòi hỏi lên cấp: 3)

Khi bắn đủ kill và đạt mốc cấp nào thì vũ khí của người chơi khi đó sẽ được thay đổi. Chính bởi bản chất của chế độ chơi này đòi hỏi người chơi phải sử dụng tốt tất cả các thể loại vũ khí mà nó yêu cầu nên khi đối phương bị hạ gục thì bạn sẽ không nhặt được súng của họ. Phải không ngừng hạ càng nhiều địch càng tốt và nhanh chóng đạt cấp cao nhất là 12, khi đó thì chiến thắng sẽ thuộc về bạn.

Theo như những gì đăng tải trên diễn đàn Đột Kích Trung Quốc thì chế độ chơi này sẽ có 4 map đấu. Phần quà mà chế độ chơi này mang lại là một loại mặt nạ. Hiện những tính năng, hiệu ứng chi tiết và tầm ảnh hưởng của loại trang bị mới này vẫn chưa được Tencent hé lộ. Chúng tôi sẽ thông tin tới độc giả khi có những diễn biến mới khi chế độ này được cập nhật vào cuối tháng 3 năm nay.