Chẳng phải là game kinh dị, tựa game này vẫn khiến bạn chết khiếp vì tạo hình nhân vật cực kỳ “creepy”

Nipp  - Theo Helino | 11/05/2018 07:00 PM

Hoàng Đao Kim Giáp
31/03/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Trên thực tế thì các chi tiết này đều do nhà sản xuất eWings Studio cố tình lồng ghép vào…

Nếu theo dõi thông tin hé lộ của tựa game Hoàng Đao Kim Giáp từ những ngày đầu, hẳn bạn đọc sẽ không thể không để ý tới tạo hình của hàng loạt vị tướng quen thuộc. Vẫn là các nhân vật nổi tiếng như Quan Vũ, Lữ Bố, Triệu Vân… mà ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng để tạo ra sự khác biệt so với nhiều sản phẩm cùng loại, đội ngũ eWings Studio đã khéo léo thêm thắt một chi tiết dù nhỏ nhưng rất ấn tượng, tạo ra dấu ấn của riêng mình - những chiếc bóng.


Tạo hình nhân vật là một trong những yếu tố đáng chú ý trong Hoàng Đao Kim Giáp

Tạo hình nhân vật là một trong những yếu tố đáng chú ý trong Hoàng Đao Kim Giáp

Cụ thể, đằng sau lưng của mỗi vị tướng nam sẽ có những chiếc bóng lớn. Chúng không có hình thù rõ ràng, thậm chí phần thân còn có phần hơi mờ nhạt nhưng điểm chung là ở cặp mắt sáng quắc, như thể đang nhìn thấu tâm can của đối phương. Thử tưởng tượng xem, một bóng đen khổng lồ hiện ra sau lưng một ai đó, chẳng cần biết mục đích của chúng là gì, chúng có phải ma quỷ hay không nhưng mà chắc là lắm người cũng chết khiếp ấy chứ.


Có một số vị tướng, mà điển hình là Lữ Bố, sở hữu một chiếc bóng lớn với vẻ tà ác, ma mị khiến cho người xem thấy vô cùng creepy

Có một số vị tướng, mà điển hình là Lữ Bố, sở hữu một chiếc bóng lớn với vẻ tà ác, ma mị khiến cho người xem thấy vô cùng "creepy"


Hoặc như Tôn Quyền của nước Ngô chẳng hạn, chiếc bóng cũng không được sáng sủa cho lắm

Hoặc như Tôn Quyền của nước Ngô chẳng hạn, chiếc bóng cũng không được "sáng sủa" cho lắm


Cảm giác như thể những bóng ma trong các bộ phim kinh dị mà chúng ta từng xem vậy...

Cảm giác như thể những bóng ma trong các bộ phim kinh dị mà chúng ta từng xem vậy...

Rất nhiều người chơi nhận xét rằng, từ trước tới nay, chưa có tựa game nào khiến họ phải nhìn ngắm tạo hình nhân vật lâu đến vậy. Cảm giác như thể mỗi chiếc bóng chính là đại diện cho linh hồn, cho tính cách của chủ nhân chúng. Người nào cùng hung cực ác, ắt chiếc bóng sẽ mang sắc màu tối, có phần ma mị nhiều hơn. Người nào hướng thiện lại sở hữu chiếc bóng sẽ có phần hiền hòa, “thân thiện” chứ không mang lại cảm giác độc ác như trên.


Nhưng một số khác lại không như vậy, Gia Cát Lượng được khắc họa như bậc thầy trí tuệ

Nhưng một số khác lại không như vậy, Gia Cát Lượng được khắc họa như bậc thầy trí tuệ


Hoặc Hoa Đà lại có chiếc bóng với màu sắc chủ đạo là xanh lá, đại diện cho những phương thuốc khởi tử hoàn sinh

Hoặc Hoa Đà lại có chiếc bóng với màu sắc chủ đạo là xanh lá, đại diện cho những phương thuốc khởi tử hoàn sinh

Trao đổi với BQT Hoàng Đao Kim Giáp về vấn đề này, anh Vương Nhật cho biết: “Mục đích của bọn mình đúng là xây dựng những cái bóng đại diện cho nhân vật. Bạn biết đấy, nếu chỉ vẽ lại tạo hình của các tướng theo như lời kể của người xưa thì nó đã quá nhàm chán rồi. Là tựa game thẻ tướng Tam Quốc đầu tiên do người Việt phát triển, Hoàng Đao Kim Giáp phải được chăm chút kỹ lưỡng nhất có thể. Trong 10 năm cố gắng hoàn thiện, chính phần tạo hình này cũng đã ngốn của bọn mình khoảng thời gian không hề ngắn”.


Cái bóng của Tư Mã Ý lại như thể là người điều khiển rối, giật dây mọi thứ từ trong bóng tối

Cái bóng của Tư Mã Ý lại như thể là người điều khiển rối, giật dây mọi thứ từ trong bóng tối

“Không phải tất cả những chiếc bóng đều mang cảm nhận tăm tối như nhiều bạn đang lầm tưởng. Như các bạn đã thấy đấy, nếu như là Gia Cát Lượng, chiếc bóng sau lưng ông thể hiện ra là một bậc thầy trí tuệ. Tiếp đó, ở tạo hình của Hoa Đà chẳng hạn, chiếc bóng được đổ màu xanh lá, tượng trưng cho các bài thuốc thần khởi tử hoàn sinh.

Chỉ có Lữ Bố là đem lại cảm nhận tà ác nhất. Chiếc bóng sau lưng hắn to lớn với hẳn 3 khuôn mặt. Cảm tưởng như đây là hiện thân của một đại ma đầu mà người đời ai nấy cũng đều căm ghét vậy”.


Hiếm có tựa game Việt nào mà chỉ riêng phần tạo hình đã khiến người chơi phải mong ngóng như thế này

Hiếm có tựa game Việt nào mà chỉ riêng phần tạo hình đã khiến người chơi phải mong ngóng như thế này

Quả thật, để vẽ và tạo chuyển động cho từng ấy nhân vật không phải là chuyện một sớm một chiều. Có vẻ như họ đã phải mất rất nhiều thời gian để cùng bàn luận, thống nhất cách thiết kế, cách tạo hiệu ứng cho từng chiếc bóng một. Thế mới biết, sự tâm huyết của đội ngũ dành cho sản phẩm này nhiều đến như thế nào.

Theo một số thông tin gần đây, tựa game này sẽ ra mắt vào ngày 23/05/2018 sắp tới. Mọi thông tin chi tiết, bạn đọc có thể tham khảo tại ĐÂY.