Chân Tử Đan làm tiếp 'Diệp Vấn 4' sau tuyên bố giải nghệ

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/10/2016 08:19 PM

Nam diễn viên Chân Tử Đan từng khẳng định phim về cuộc đời Nhất đại tông sư nên dừng ở 3 phần. Nhưng tối 30/9, anh tuyên bố sắp có phần tiếp theo.

Tối 30/9, nam diễn viên 53 tuổi thông báo sẽ thực hiện Diệp Vấn 4. Phần mới tiếp tục đánh dấu sự hợp tác của Chân Tử Đan và đạo diễn, chỉ đạo võ thuật Diệp Vĩ Tín. “Tôi muốn chia sẻ tin tức tốt lành với các bạn. Tôi và anh bạn Diệp Vĩ Tín, người thực hiện ba phần phim Diệp Vấn, quyết định bắt tay lần nữa trong dự án Diệp Vấn 4. Vâng, đúng vậy, là Diệp Vấn 4”, Chân Tử Đan chia sẻ. Họ đang lên kế hoạch chi tiết về dàn diễn viên, nội dung và ngày bấm máy.


Diệp Vĩ Tín và Chân Tử Đan làm tiếp Diệp Vấn 4. Ảnh: FBNV.

Diệp Vĩ Tín và Chân Tử Đan làm tiếp Diệp Vấn 4. Ảnh: FBNV.

Vài nguồn tin từ Sina cho hay phần 4 sẽ có tên gọi Diệp Vấn 4: Quyết chiến La Mãng. Phim miêu tả chi tiết trận tỉ thí giữa Diệp Vấn và cao thủ La Mãng - người sáng tạo ra loạt chiêu thức như La Mãng 280, La Mãng toàn phong chân, La Mãng liên đạn… Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực. Việc công bố phần 4 phim khiến dư luận bất ngờ. Trước đó, khi nói về ý định làm tiếp Diệp Vấn, Chân Tử Đan đã lắc đầu. Anh chia sẻ về việc giải nghệ với các dự án hành động. “Tôi đã thực hiện nhiều bộ phim kung fu trong những năm qua và cảm thấy rất hài lòng với vai trò một diễn viên. Vai diễn Diệp Vấn được khán giả yêu thích, đó là niềm tự hào lớn. Nhưng tôi không muốn đóng khung một hình tượng suốt đời.

Sau 3 phần phim, tôi nghĩ rằng đây là thời điểm hoàn hảo để kết thúc. Tôi thực sự hy vọng Diệp Vấn 3 là bộ phim võ thuật cuối cùng”, anh nói.


Trước đó anh từng hùng hồn tuyên bố không làm tiếp phần 4. Ảnh: Sina.

Trước đó anh từng hùng hồn tuyên bố không làm tiếp phần 4. Ảnh: Sina.

Sự thay đổi quyết định giải nghệ phim võ thuật của Chân Tử Đan được so sánh với trường hợp nói nghỉ rồi lại làm trước đó từ Thành Long, Hồng Kim Bảo. “Có vẻ giờ đây lời nói của các sao võ thuật không còn sức nặng”, Ifengbình luận. Diệp Vấn là loạt phim về cuộc đời nhất đại tôn sư Trung Quốc. Trong suốt thập kỷ qua, phim luôn được đánh giá là bom tấn điện ảnh. Phần 3 ra mắt hồi đầu năm mang về doanh thu 800 triệu NDT. Tuy nhiên, sau đó, ê-kíp gặp nhiều rắc rối với cáo buộc gian lận doanh thu phòng vé tại Đại lục. Đại diện Cục Điện ảnh phát thanh và truyền hình Trung Quốc xác nhận với truyền thông cho biết sau gần 1 tuần điều tra, Diệp Vấn bị phát hiện đã gian lận doanh thu khoảng 88 triệu NDT (tương đương gần 14 triệu USD). Trong đó, tại hơn 7.600 xuất chiếu ở các rạp đã bị chèn giờ khống, mang về doanh thu 32 triệu NDT ảo. Các đơn vị phát hành tự mua vé phim do mình cung cấp, với số tiền lên đến 56 triệu NDT.


Chân Tử Đan trong hình tượng Diệp Vấn. Ảnh: QQ.

Chân Tử Đan trong hình tượng Diệp Vấn. Ảnh: QQ.

Bằng văn bản, Cục đưa ra những hình phạt nghiêm khắc bên cạnh việc xóa bỏ 88 triệu NDT doanh thu do gian lận.

Chân Tử Đan chia sẻ anh không áp lực về doanh số khi thực hiện phần 4 của phim. “Diệp Vấn là bộ phim chất lượng, chúng tôi tin vào ê-kíp”.

(Theo Zing)