Chán stream, tuyển thủ Overwatch AFK giữa trận, chuyển sang chơi game "đồi trụy" và cái kết

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/06/2017 06:15 PM

Daniel "Dafran" Francesca là một game thủ Overwatch chuyên nghiệp, hiện đang đảm nhiệm vị trí DPS cho Selfless Gaming.

Daniel "Dafran" Francesca là một game thủ Overwatch chuyên nghiệp, hiện đang đảm nhiệm vị trí DPS cho Selfless Gaming - một trong những đội tuyển Overwatch nhất hiện nay. Đáng nói nhất, game thủ này là một trong những người tỏ thái độ nhất với những kẻ bất hảo và hành động troll game, ấy thế mà tất cả những thứ đó anh chàng này đều có cả.

Hôm nay, Blizzard và đội tuyển chủ quản của Dafran đã đưa ra quyết định đình chỉ đối với game thủ này. Điều này có nghĩa rằng Dafran sẽ không còn được thi đấu trong mùa giải Overwatch thứ 6 như một game thủ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Dafran cũng sẽ không có mặt trong danh sách thi đấu của Selfless Gaming vô thời hạn.

Dafran là chủ đề gây nên nhiều tranh cãi trong cộng đồng game thủ Overwatch suốt nhiều tháng nay, bắt nguồn từ những hành động đi ngược lại tinh thần thể thao điện tử trong chế độ Competitive của Overwatch. Đỉnh điểm là vào đêm qua, Dafran thừa nhận rằng đã cố "quăng game" khi bỏ dở trận đấu để chơi game Nekopara - một tựa game anime "người lớn". Ngoài ra, anh chàng này còn troll game nhiều nhất có thể.

Những hành động này đã được nêu lên cả diễn đàn Overwatch chính thức. Dưới đây là lời từ chính phía lãnh đạo đội tuyển Selfless Gaming dành cho hành động này của Dafran:

"Khi nhận được các ý kiến về hành vi của Dafran, đặc biệt là đêm qua, chúng tôi nhận thấy hành động này là không thể chấp nhận được, vi phạm các quy tắc của Blizzard xung quanh hành vi của người chơi."

Để biện minh cho các hành động của mình lúc ban đầu, Dafran đã nói rằng: "đã đến lúc tôi ngừng troll game". Anh còn giải thích rằng: "Tôi bắt đầu nhận ra hành động của mình có thể gây ảnh hưởng tới đội tuyển, đồng đội và sự nghiệp của họ. Tôi thật sự không làm gì tệ hại cho tôi cũng như sự nghiệp của mình". Còn sau khi bị đình chỉ thi đấu, Dafran nói rằng: "Tôi đã trả giá cho những gì đã gây ra và điều đó hoàn toàn xứng đáng".