Chán kiểu bình thường, người Hàn tự tay làm dụng cụ chơi Overwatch thực tế ảo

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/01/2017 04:55 PM

Mới đây, một nhóm game thủ Hàn Quốc còn đang là học sinh trung học đã tự mình xây dựng bộ công cụ để chơi Overwatch thực tế ảo.

Được phát hành chính thức vào cuối tháng 5/2016, Overwatch là một trong những tựa game được mong đợi nhất trong lịch sử những trò chơi mang tính cạnh tranh. Ngoài ra, đây cũng là thương hiệu game mới đầu tiên của Blizzard trong vòng 17 năm qua - một quãng thời gian vô cùng dài đối với fan của "Hãng sản xuất game không làm game chán". Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều tranh luận xung quanh mức độ thành công của Overwatch. Dù thế nào đi nữa, không phải tự nhiên, Overwatch đạt được giải thưởng cao quý "Tựa game của năm 2016".

Chẳng cần nhìn vào giải thưởng này, chỉ cần lùi lại thời điểm khi Overwatch mới ra mắt hồi cuối tháng 5, chúng ta đã thấy được độ 'hot' của tựa game này. Không chỉ tại các quốc gia trên thế giới mà ngay tại Hàn Quốc - được đánh giá là cường quốc Esports thì Overwatch cũng gây nên một cơn sốt không nhỏ, từ nhà ra quán net.

Mới đây, một nhóm game thủ Hàn Quốc còn đang là học sinh trung học đã tự mình xây dựng bộ công cụ để chơi Overwatch thực tế ảo. Khác với cách chơi thông thường là sử dụng chuột, bàn phím hay tay cầm máy console thì với dụng cụ này, nhóm học sinh đam mê Overwatch nói trên có thể tay cầm súng, dùng cả người di chuyển tương tự với hành động của nhân vật. Không chỉ súng, ngay cả khi muốn thực hiện thao tác đánh cận chiến (melee), game thủ chỉ cần giơ tay trái và đấm về phía trước.

Được biết, thành phần chi tiết của bộ công cụ chơi Overwatch thực tế ảo này bao gồm chiếc kính thực tế ảo Samsung Gear VR, smartphone, bộ cảm biến IMB, chip Arduino, nút bấm, vòng bi, một chiếc máy tính, một thiết bị nhận diện chuyển động và một bản game Overwatch. Với những thứ đó, nhóm học sinh trung học này đã có thể chơi Overwatch thực tế ảo. Cụ thể như video dưới đây:

Sadawatch - Overwatch phiên bản thực tế ảo