Chân dung cô giáo 69 tuổi mê chơi game, thường xuyên cày từ 8h tối đến 11h sáng

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/05/2016 02:23 PM

Cô giáo Phùng Vĩnh Bình, 69 tuổi, hiện đã nghỉ hưu và đã chơi game online từ cách đây... 8 năm. Bắt đầu chơi game online cùng với... cháu trai, bà Phùng Vĩnh Bình nhanh chóng tìm được niềm vui giải trí sau khi bắt đầu nghỉ hưu.

Vừa qua, nhiều trang tin về game tại Trung Quốc đã đồng loạt đăng tải thông tin về một nữ giáo viên 69 tuổi nhưng lại rất thích chơi game online.

Cụ thể, cô giáo Phùng Vĩnh Bình, 69 tuổi, hiện đã nghỉ hưu và đã chơi game online từ cách đây... 8 năm. Bắt đầu chơi game online cùng với cháu trai, bà Phùng Vĩnh Bình nhanh chóng tìm được niềm vui giải trí sau khi nghỉ hưu.


Bà Phùng Vĩnh Bình đang chơi Tru Tiên

Bà Phùng Vĩnh Bình đang chơi Tru Tiên

Trước đây, mặc dù là một giáo viên nhưng có vẻ như bà không hề có định kiến gì về trò chơi điện tử trên mạng, và đã dần trở nên yêu thích game online.

Được biết, tựa game mà bà Phùng Vĩnh Bình yêu thích hiện nay chính là Tru Tiên - Tựa game MMORPG cũng đã từng được phát hành tại Việt Nam bởi NPH VTC Game. Bà bắt đầu chơi Tru Tiên từ năm 2008 và hiện nay vẫn đang chơi tựa game online này. Trước Tru Tiên, bà Phùng Vĩnh Bình cũng đã chơi qua nhiều tựa game online khác.

Theo tiết lộ, bà Phùng Vĩnh Bình thích chơi Tru Tiên đến mức có những ngày đỉnh điểm chơi liên tục cả đêm, và thường kéo dài từ 20h tối cho đến 11h trưa ngày hôm sau. Bà Phùng Vĩnh Bình khi chơi Tru Tiên thì chơi tới 2-3 tài khoản cùng lúc.

Trên thực tế, bà Phùng Vĩnh Bình được cả gia đình tiết lộ rằng đã thích chơi trò chơi điện tử từ rất lâu. Vào những năm 90, bà thường cùng con trai mình chơi điện tử bốn nút, với những trò chơi đôi như Contra.

Hiện tại, chồng bà Phùng, cũng là một giáo viên nghỉ hưu đang là người nấu ăn, cũng như làm việc nhà để... phục vụ vợ. Điều đáng chú ý rằng chồng bà Phùng cũng tán thành việc vợ mình chơi game, và ông cho rằng đây là sở thích lành mạnh, chơi game không tốn tiền, thay cho thú vui chơi Mạt Chược của vợ như trước đây.

Mặc dù chơi game thuộc vào hạng "nghiện" nhưng bà Phùng Vĩnh Bình lại... không tán thành việc các cháu mình chơi game. Bà cho rằng do bà đã về hưu, chơi game là để giải trí mà thôi, trong khi các cháu còn trẻ, việc ưu tiên nhất hiện nay vẫn phải là học hành.