CĐM ngỡ ngàng với thành tích “game mũi nhọn” khi ra châu lục: Vì đây không phải là Liên Quân?

Bảo Minh  Phụ nữ Thủ đô | 04/07/2023 02:28 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Nhiều người tin rằng, đại diện “game mũi nhọn” khi ra châu lục sẽ đem lại thành tích, song tất cả chỉ là giả tưởng.

Vào cuối tháng 6, Liên Quân Việt Nam công bố đội tuyển tham dự Road To Asian Games 2022 (RDAG 2022). Đây là giải đấu khởi động cho ASIAD được tổ chức tại Hàng Châu – Trung Quốc. Đội hình chính thức của đại diện Việt Nam bao gồm những cái tên “không mấy quen thuộc” đối với cộng đồng game thủ. Tựa game được thi đấu là Vương Giả Vinh Diệu phiên bản Quốc tế

Tuy nhiên, với vị thế được xem là một trong ba thị trường Liên Quân mạnh nhất thế giới, bên cạnh Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa, nhiều người vẫn tin rằng đội tuyển Liên Quân Việt Nam sẽ giành được những kết quả tích cực – bất chấp không có những nhân tố nổi tiếng. Dù vậy, kết quả mang lại khiến cộng đồng “không thể tin nổi”.

CĐM ngỡ ngàng với thành tích “game mũi nhọn” khi ra châu lục: Vì đây không phải là Liên Quân? - Ảnh 1.

Cụ thể, đại diện Liên Quân Việt Nam nhận kết quả trắng tay khi không thắng được bất kỳ một game nào và đứng cuối bảng xếp hạng ở Road To Asian Games 2022. Thậm chí, Liên Quân Việt Nam còn xếp dưới cả những cái tên như Malaysia, Singapore và Philippines – những thị trường vốn chuộng Mobile Legends: Bang Bang hơn cả Liên Quân.

Kết quả này khiến người hâm mộ thất vọng, thậm chí là không thể tin được vào mắt mình. Bởi lẽ như đã nói ở trên, Liên Quân luôn được xem là một môn sở trường của Thể thao Điện tử Việt Nam trong nhiều năm qua. Dù chưa giành được Huy chương tại các kỳ Đại hội Thể thao, song Liên Quân Việt Nam ít nhất cũng đã từng nhiều lần lên ngôi vô địch thế giới.

Có ý kiến cho rằng, Road To Asian Games 2022 sử dụng game Vương Giả Vinh Diệu chứ không phải Liên Quân. Đây cũng có thể là lý do giải thích cho thành tích kém cỏi của đội tuyển Liên Quân Việt Nam. Thế nhưng cũng có bình luận phản bác rằng, các tuyển thủ hoàn toàn có thể lựa chọn ban/pick dựa trên sự tương đồng về chất tướng giữa Vương Giả Vinh Diệu và Liên Quân. Liệu đây có phải là một sai lầm về chiến thuật chăng?

CĐM ngỡ ngàng với thành tích “game mũi nhọn” khi ra châu lục: Vì đây không phải là Liên Quân? - Ảnh 2.

Với thành tích này thì thật khó để Liên Quân Việt Nam giành được một thành tích tốt tại ASIAD sắp tới. Liên Quân Việt Nam luôn tự hào nằm trong Top 3 thế giới, nhưng nếu chỉ tự tin vào điều đó thì thật khó để giành được Huy chương tại sân chơi châu lục.