Câu chuyện muôn thủa của game thủ Việt: Xài game bản quyền hay game crack?

Nga0Du  - Theo Thời Đại | 17/10/2016 12:28 PM

Có một thực tế rằng nếu bạn đem câu hỏi này đi khảo sát tại cộng đồng game Việt, câu trả lời của đa số sẽ là chơi game crack (nếu có). Chỉ những game hay mà không thể crack được, lúc đó người chơi mới bỏ tiền ra để mua từ nhà phát hành.

Có một thực tế rằng nếu bạn đem câu hỏi này đi khảo sát tại cộng đồng game Việt, câu trả lời của đa số sẽ là chơi game crack (nếu có). Chỉ những game hay mà không thể crack được, lúc đó người chơi mới bỏ tiền ra để mua từ nhà phát hành.

Trường hợp của tựa game mới Shadow Warrior 2 là một ví dụ tiêu biểu nhất cho thói quen này của game thủ. Ngay sau khi biết tin nhà phát hành Flying Wild Hog không sử dụng bất cứ hình thức bảo mật chống crack nào, phần đông game thủ đều tỏ ra rất “vui vẻ” và “hồ hởi”. Lý do chính khiến họ vui vẻ như vậy là bởi họ có thể dễ dàng chơi bản crack của tựa game này mà không phải trả bất cứ khoảng phí nào.

Một game thủ đang xài Shadow Warrior crack cho biết: “Các bạn thử nghĩ xem, game đã có crack rồi thì bỏ tiền ra mua làm gì cho mệt. Thừa tiền vãi. Những người khá giả, đầy đủ thì không nói, các mua hay không thì tùy. Nhưng với học sinh, sinh viên thì sao? Giờ một năm có cả chục game hay, nếu cứ bỏ tiền ra mua thì bao nhiêu cho đủ? Mà không mua thì không được chơi, vậy phải ngừng đam mê với game à?...”

Từ trước đến nay, việc dùng game hay các phần mềm crack đã trở nên phổ biến tại Việt Nam. Điều này vô hình chung đã tạo một thói quen rất xấu cho cộng đồng game thủ Việt. Nó không chỉ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà phát hành và game thủ mà trực tiếp tiếp tay cho những hành động ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ.

Thiết nghĩ đây là những hành động đáng lên án và cần phải từ bỏ. Trong bối cảnh làng game thế giới đang thay đổi từng ngày, ý thức của game thủ Việt cũng buộc lòng phải thay đổi. Bạn buộc phải đầu tư, phải bỏ tiền túi của mình ra mua game bản quyền để có thể thực sự thỏa sức đắm mình vào những tựa game yêu thích.