Captain America: Civil War sẽ như thế nào nếu không có Spider-Man

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/05/2016 12:27 PM

Không thể phủ nhận rằng Spider-Man đã mang đến một hương vị riêng cho Captain America: Civil War. Vậy bộ phim này sẽ thế nào nếu như không có Spider-Man?

Dù đã qua hai tuần công chiếu tại Việt Nam và hơn một tuần công chiếu tại Mỹ nhưng có vẻ như Captain America: Civil War vẫn đang là tâm điểm của những cuộc bàn tán trong làng điện ảnh thế giới. Được đánh giá cao nhờ nội dung hấp dẫn, logic từ đầu đến cuối cùng kĩ xảo hành động đẹp mắt, thật không quá khó hiểu khi Captain America: Civil War được mệnh danh là bộ phim sẽ thay đổi hoàn toàn vũ trụ điện ảnh Marvel.

Trong số những yếu tố kể trên, không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Người Nhện trong phim cũng đã mang lại một hương vị hoàn toàn khác cho Captain America: Civil War. Và cũng không quá khó hiểu khi nhiều fan hâm mộ còn đùa rằng Spider-Man (Tom Holland thủ vai) còn được yêu quý hơn cả nhân vật chính là Captain và Iron Man.

Vậy bạn nghĩ sao nếu như Spider-Man không được xuất hiện trong Captain America: Civil War? Liệu phim có còn giữ được sự cuốn hút của mình hay không?

Trong một buổi phỏng vấn với Creative Screening, biên kịch của Captain America: Civil War - Christopher Markus và Stephen McFeely đã chia sẻ tới độc giả sự khó khăn khi hai người phải chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho phim cả khi không có Spider-Man.

"Lúc đó chúng tôi được sử dụng Spider-Man và rồi thỉnh thoảng, một hay hai tháng sau thì Kevin lại tới và nói rằng vụ thương lượng với Sony không được tốt cho lắm nên đừng đưa Spider-Man vào phim vội. Tôi không biết là Marvel kí hợp đồng với Sony từ bao giờ nhưng vụ thương lượng này khiến chúng tôi phải có các phương án dự phòng. Và bạn có thể thấy rằng đa phần các tình tiết chính, quan trọng của phim đều không quá phụ thuộc vào Spider-Man. Làm như vậy để kể cả khi chúng tôi không có được anh ta thì tổng thể kịch bản phim cũng không bị ảnh hưởng gì. Và lúc đó, chúng tôi sẽ tìm kiếm một nhân vật khác để thay thế vào vị trí đó thôi."

Theo những chia sẻ trên thì có vẻ như Christopher Markus và Stephen McFeely đã cố gắng giảm thiểu vai trò của Spider-Man trong phim xuống một cách tối thiểu để đề phòng rủi ro rằng thương vụ với Sony bị thất bại. Lúc đó thì họ có thể dễ dàng chọn tạm một nhân vật khác để thay thế Spider-Man mà không gây ảnh hưởng nhiều tới cốt truyện.

Nói như vậy để chúng ta có thể thấy được sự tài tình của Tom Holland bởi dù thời lượng xuất hiện trên phim của chú nhóc không nhiều, và thậm chí không đóng góp quá lớn vào cốt truyện chính của phim nhưng Spider-Man phiên bản tuổi teen này vẫn gây được ấn tượng mạnh cho người xem nhờ lối diễn hài hước, dí dỏm nhưng lại vô cùng ngây ngô trong sáng của mình.

Đây sẽ là tiền đề rất tốt cho thành công của phần phim riêng về Spider-Man mà Tom Holland tham gia trong năm 2017 tới đây. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ anh chàng "Người Nhọ" này của chúng ta nhé!