Cận cảnh sức mạnh khủng khiếp của 'con pet' Sứ Giả Khe Nứt mới được Riot chỉnh sửa

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/04/2017 03:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mặc dù mới chỉ xuất hiện trên máy chủ PBE, chưa hoàn chỉnh để ra mắt chính thức nhưng sức mạnh của Sứ Giả Khe Nứt là không thể coi thường.

Như chúng tôi đã đưa tin trong thời gian gần đây, Riot Games đang ráo riết chuẩn bị bản big update vào giữa mùa giải sắp tới. Cụ thể trong phiên bản 7.9, lớp tướng Đỡ Đòn trong Liên Minh Huyền Thoại sẽ là mục tiêu được Riot hướng đến. 3 vị tướng được làm lại bộ kỹ năng trong bản cập nhật này bao gồm Maokai, Sejuani và Zac.

Bên cạnh đó, Riot Games cũng ra mắt 2 trang bị đỡ đòn mới cùng với việc chỉnh sửa gần như toàn bộ trang bị chống chịu. Đáng nói nhất, là việc Sứ Giả Khe Nứt - mục tiêu trung lập không mấy quan trọng kể từ khi ra mắt đến nay cũng được Riot 'đại tu', trở thành một bùa lợi siêu quan trọng. Dưới đây là chia sẻ của Riot về việc này:

"Đã một năm rưỡi kể từ ngày nó xuất hiện, và vấn đề thường xuyên gặp phải là: bùa lợi đơn của Sứ Giả phải đủ sức cạnh tranh với Rồng Nguyên Tố hoặc thậm chí một đợt đẩy tổng lực ở đường dưới. Nhưng khi đạt được điều đó, tướng sở hữu bùa lợi lại quá mạnh để đi đường cùng.

Do đó, chúng tôi thay đổi cách thức sử dụng bùa lợi. Sứ Giả Khe Nứt giờ sẽ rơi ra Mắt Sứ Giả khi lui về Hư Không, trang bị tồn tại trong hành trang của bạn vài phút và cho Biến Về Cường Hóa trong thời gian nắm giữ. Sử dụng mắt sẽ triệu hồi Sứ Giả trở lại hỗ trợ đội của bạn, đưa nó đi theo đường gần nhất và tàn phá mọi công trình bên đường đi. Nó khởi đầu bằng một pha đập trụ từ xa, gây sát thương khủng khiếp. Từ đó, nó sẽ không ngừng đến khi trụ chỉ còn là đống gạch vụn và tiến bước đến mục tiêu tiếp theo.

Với đối thủ, hạ gục Sứ Giả ở đường cũng giống như ở hang thôi – nó vẫn rất “trâu bò,” và tốt nhất là nên nhắm vào mắt. Có một vài khác biệt nhỏ. Đầu tiên, nó không tập trung đánh tướng. Dù thế nghĩa là nó không đánh trả, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bạn không thể cản nó phá hủy công trình của mình. Thứ hai, nó có thể bị khống chế. Mọi thứ từ Khóa Bóng Tối đến Bò Húc có thể giữ nó tránh xa trụ của bạn. Cuối cùng, sát thương ở đường của Sứ Giả liên hệ trực tiếp đến máu của nó. Bằng mọi cách, hãy làm cho thanh máu thấp hết mức có thể."

Mặc dù mới chỉ xuất hiện trên máy chủ PBE, chưa hoàn chỉnh để ra mắt chính thức nhưng sức mạnh của Sứ Giả Khe Nứt là không thể coi thường, hứa hẹn sẽ là một mục tiêu lớn để tranh chấp, không khác gì Baron nhưng ở trước phút 20.

Với việc không còn là một bùa lợi cho người sở hữu, Sứ Giả Khe Nứt giờ chắc chắn sẽ là một bùa lợi được tranh chấp nhiều hơn. Bởi khi nó biến thành một trang bị trong ô đồ, bạn hoàn toàn có thể chủ động vào thời điểm sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất.

Cận cảnh sức mạnh khủng khiếp của 'con pet' Sứ Giả Khe Nứt mới được Riot chỉnh sửa