Cận cảnh mô hình súng AS50 được game thủ Đột Kích làm bằng … bìa các tông

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/02/2017 10:55 AM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Sơn Vũ tên đầy đủ là Vũ Tá Sơn, là một game thủ Đột Kích kì cựu rất đam mê chế độ đấu sniper.

AS50 là mẫu súng trường bắn tỉa hạng nặng do Vương Quốc Anh thiết kế và sản xuất từ năm 2007. Cơ cấu nạp đạn bằng khí nén, tầm bắn hiệu quả là 1800 m, trọng lượng thực tế khi có đạn của AS50 ngoài đời lên tới 14,1 kg. Vì thế việc cầm nó khi thực chiến khá vất vả vì tính cơ động quá thấp.

Trong game Đột Kích, nhiều game thủ cũng cảm thấy phát ngán vì trọng lượng quá lớn này của AS50. Đi kèm với trọng lượng quá khổ, độ giật cao và lượng đạn khiêm tốn chỉ 5 viên nên AS50 là mẫu Sniper không chiếm được nhiều cảm tình của người sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn đó những fan trung thành của các mẫu súng bắn tỉa nói chung trong đó có AS50 nói riêng đó là Sơn Vũ.

Sơn Vũ tên đầy đủ là Vũ Tá Sơn, là một game thủ Đột Kích kì cựu rất đam mê chế độ đấu sniper. Với sự yêu thích các vũ khí đã gắn bó với mình trong một khoảng thời gian dài nơi thế giới ảo, Vũ Tá Sơn đã thực hiện làm một vài mô hình súng bằng các loại vật liệu đơn giản như bìa các tông, xốp, giấy, keo, …

Mới đây thôi, anh chàng này đã lên kế hoạch làm mô hình ngoài đời cho mẫu súng bị ‘‘hắt hủi’’AS50 tương đối cầu kì. Quá trình làm được thực hiện từ đầu tháng 11/2016. Các công đoạn ban đầu như tính tỉ lệ và kích thước của đầy đủ các bộ phận như thân súng, báng súng, ống ngắm, băng đạn, thân trong, chân chống đặt súng, … diễn ra 1 – 12/11/2016.

Khoảng thời gian sau đó là tính chiều dài, chiều cao của tương đối nhiều bộ phận phức tạp bên trong như ống nối tiếp, sling points, ống khí nén và rail trước,…

Quá trình làm thân súng bắt đầu từ 6 – 17/11/2016. Để kết dính được các bộ phận thì Sơn đã phải mất tới vài lọ keo 502.

Bộ phận ống ngắm khá tiêu tốn thời gian của tác giả, quãng thời gian được kéo dài sang hết tháng 12. Lúc này thì phần ống ngắm, phần giữa và 90% phần sau đã hoàn thành. Bộ phận chân chống được Sơn để lại sau cùng vì … khó nghĩ.

Về cơ bản thì mẫu súng mô hình này đã hoàn thành được tương đối, chỉ còn thiếu bộ phận chân chống mà thôi. Đây là thành quả sau hơn 2 tháng nghiên cứu, tìm tòi, lắp ráp với một lượng lớn bìa các tông, 5 lọ keo 502,…

Anh chàng đã khoe thành quả của mình trước thềm Tết cổ truyền của dân tộc lên trang cá nhân. Phải công nhận đây là một sản phẩm thể hiện sự khéo tay, khả năng tính toán tỉ mỉ và phẩm chất cần cù, chịu khó của một bộ phận game thủ tài năng Việt Nam!