Cám ơn Blue Hole! PUBG đã thoát mác "dead game"

TVG  - Theo Helino | 23/12/2018 02:40 PM

Sau những lỗ lực không ngừng nghỉ của Blue Hole thì số lượng người chơi của PUBG không những ngừng giảm đi mà còn có dấu hiệu tăng trở lại.

Trong vòng 1 năm qua, PUBG đã liên tục sụt giảm số lượng người chơi một cách chóng mặt trên nền tảng Steam kể từ khi đạt số lượng người chơi đỉnh điểm vào tháng 1 năm 2018 với 3,2 triệu người chơi luôn thường trực "nhảy dù" trong game.

Cám ơn Blue Hole! PUBG đã thoát mác dead game - Ảnh 1.

Tuy nhiên, kể từ tháng 11 trở đi, sau những lỗ lực không ngừng nghỉ của Blue Hole thì số lượng người chơi của PUBG không những ngừng giảm đi mà còn có dấu hiệu tăng trở lại. Từ mức thấp nhất được ghi nhận là 895.650 người chơi (vào tháng 10) lên con số hơn 1,1 triệu người chơi cùng thời điểm (tháng 11). Đây là lần đầu tiên số lượng người chơi của PUBG tăng trở lại và đồng thời cũng là mức tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 1 năm 2018.

Nguyên nhân của sự hồi sinh bất ngờ này chính là do PUBG mới chào sân bản đồ tuyết Vikendi mới, khiến nhiều người chơi quay trở lại PUBG để khám phá bản đồ mới này. Ngoài ra Blue Hole còn tung ra chính sách khuyến mãi thu hút người chơi mới khi vào dịp Steam Winter Sale vừa qua, PUBG đã có đợi giảm giá kỉ lục lên tới 30% (mức giảm vô cùng hiếm) và hiện tại chỉ với 228.000 VNĐ, người chơi đã có thể sở hữu được PUBG rồi.

Cám ơn Blue Hole! PUBG đã thoát mác dead game - Ảnh 2.

Cũng cần đề cập đến những thay đổi, cập nhật trong gameplay của PUBG, VD hệ thống nhảy dù đã được đại tu, cho phép người chơi rơi tự do nhanh hơn, cũng như cho phép người chơi cắt bỏ dù trước khi chạm đất để rút ngắn thời gian hạ cánh. Những thay đổi, cập nhật này không phải là một cái gì đó lớn, tuy nhiên lại rất được lòng người chơi.

Tuy được gọi là "Dead Game 2018" khi so sánh với đối thủ Fortnite đang tung hoành khắp thế giới nhưng PUBG vẫn là một tựa game phổ biến nhất trên Steam. Ngoài ra phiên bản di động của nó là PUBG Mobile cũng nổi tiếng không kém khi nằm trong Top những tựa game mobile phổ biến ở châu Á.

Tất nhiên, PUBG vẫn còn một chặng đường dài trước khi bắt kịp được những vinh quang trong quá khứ và đương nhiên nó có thể không bao giờ đạt được số lượng người chơi lên tới 3,2 triệu người cùng một lúc như đã từng. Nhưng một điều chắc chắn có thể khẳng định là PUBG đang đi lên.