Call of Duty: WWII xác nhận loại bỏ tính năng quan trọng đã tồn tại trong nhiều năm phát hành

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/05/2017 12:39 PM

Sau khi WWII loại bỏ tính năng Unlimited Sprint, người chơi sẽ không thể duy trì tốc độ tuyệt đối trong suốt quá trình chơi.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, vừa qua, nhà phát hành Activision đã giới thiệu đoạn trailer đầu tiên của Call of Duty phiên bản mới. Đúng như tên gọi của mình, Call of Duty: WWII sẽ đưa người chơi quay ngược lịch sử để trờ về với Thế chiến thứ 2.

Bên cạnh những thay đổi hứa hẹn giới thiệu trong cả hai chế độ chơi đơn và chơi mạng, một thông tin thú vị mà hãng phát hành Activision mới tiết lộ vào ngày hôm nay đó là game sẽ loại bỏ cơ chế “chạy nước rút không giới hạn – Unlimited Sprint”. Như vậy, sau nhiều năm phát hành, đây là lần đầu tiên tính năng này bị loại khỏi trò chơi.

Sau khi WWII loại bỏ tính năng Unlimited Sprint, người chơi sẽ không thể duy trì tốc độ tuyệt đối trong suốt quá trình chơi. Như một vận động viên marathon, bạn phải kiểm soát tốc độ một cách cẩn thận để duy trì thể lực cho cả màn chơi. Đây có thể xem là một thay đổi lớn và nhiều game thủ sẽ phải mất một thời gian để làm quen.

Bên cạnh đó, chế độ chơi mạng - yếu tố không thể thiếu trong dòng game Call of Duty tạm thời sẽ chưa được giới thiệu trong buổi livestream ngày hôm nay, thay vào đó Activision dự định giới thiệu nó tại hội chợ E3 2017 như thường lệ diễn ra vào đầu tháng 6 tới. Hiện tại chúng ta chỉ biết rằng sẽ có một chế đội mới mang tên gọi "War Mode" nơi người chơi có thể lựa chọn vào các đơn vị khác nhau như bộ binh hoặc thiết giáp.

Theo dự kiến, Call of Duty: WWII sẽ được phát hành vào ngày 3/11 dành cho các hệ máy PS4, Xbox One và PC.