Call of Duty ra mắt tính năng mới cho phép giết người bằng... ngón tay

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/09/2017 02:37 PM

Về cơ bản, chế độ siêu hài hước và cũng siêu khó này của Call of Duty sẽ cho bạn một khẩu súng lục... không có đạn

Trong Call of Duty: Infinite Warfare, game thủ sẽ có thể sử dụng một số cử chỉ tay để liên lạc với đối thủ cũng như đồng đội, ví dụ như chỉ về hướng đồng đội, hay lấy tay giả làm khẩu súng để trêu ngươi đối thủ sau khi hạ gục họ. Thế nhưng trong chế độ chơi mới nhất của Call of Duty có tên Gesture Warfare. Các bạn có thể theo dõi chế độ gameplay siêu độc đáo này ngay tại đây:

Giết người bằng... ngón tay trong Call of Duty: Infinite Warfare

Về cơ bản, chế độ siêu hài hước và cũng siêu khó này sẽ cho bạn một khẩu súng lục... không có đạn, và bắt bạn phải sử dụng nút bấm để kích hoạt chế độ cử chỉ tay trái. Nếu bạn có thể căn đúng thời gian để đưa địch thủ vào hồng tâm và bấm nút đúng lúc, kết quả sẽ giống như thế này:

Hoặc như thế này...

Thực tế mà nói thì, ngay cả khi sở hữu một cốt truyện cực kỳ ấn tượng và bi tráng về chiến tranh, Infinite Warfare vẫn bị coi là một trong số những phiên bản bom xịt của dòng game bắn súng bom tấn. Sở dĩ như vậy là do nó không còn một chút cái chất nào trong gameplay, dẫn tới việc không phải ai cũng nhận ra đây là một phiên bản Call of Duty, ngoài trừ cái tên trên bìa đĩa. Vào tháng 11 tới đây, Call of Duty: WWII sẽ chính thức ra mắt, và nhiều khả năng đây sẽ là cái tên thay thế xứng đáng cho phiên bản CoD đáng thất vọng ra mắt năm ngoái.

Ngày đầu tiên game ra mắt, tiếp nối phản ứng tiêu cực từ cộng đồng game thủ khi những đoạn trailer cũng như giới thiệu game được tung ra, những người hâm mộ của series game bắn súng thường niên này cũng quay lưng lại với game. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, nghĩa là tròn 1 tháng game chính thức phát hành, cho dù hàng loạt những điểm 8 điểm 9 từ các trang tin game và các biên tập viên đánh giá game dành tặng vẫn không thể cứu vãn nổi rằng Call of Duty: Infinite Warfare đã bị fan ghét bỏ đến mức không thèm mua.