Cải tạo tướng Đấu Sĩ/Đỡ Đòn: Các trang bị phòng thủ đang quá mạnh?

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/02/2017 07:40 PM

Những tướng đỡ đòn cần phải có những điểu chỉnh dành cho các trang bị để không gia tăng sức chống chịu quá nhanh, hấp thụ được các loại sát thương sớm trong khi những sát thương chủ lực chưa đủ trang bị.

Như chúng tôi đã đưa tin thì Riot Games đã công bố rằng sau khi cải tạo lớp nhân vật pháp sư và sát thủ thì vào bản cập nhật giữa mùa năm nay, Liên Minh Huyền Thoại sẽ có những sự thay đổi lớn dành cho các tướng Đấu Sĩ/Đỡ Đòn. Thực sự, đây là một thông tin đáng mừng cho cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại, đặc biệt là cho những người ưa thích tướng thuần tanker.

Chắc hẳn, nếu đã là người chơi Liên Minh Huyền Thoại thì bạn không thể không biết rằng những tướng đấu sĩ/đỡ đòn có vai trò hấp thụ sát thương, tạo ra áp lực khi phòng thủ và gây ra sự hỗn loạn cho đối phương với những kỹ năng khống chế cứng trong một giao tranh tổng hoặc phản giao tranh.

Ở meta hiện tại, chúng ta có thể thấy rằng những tướng như Poppy và Nautilus hoàn toàn có thể chơi an toàn, thậm chí là có phần nhỉnh hơn cả Riven và Fiora nếu người chơi có được một hoặc hai món đồ. Nhìn chung, tanker là rất mạnh và những tướng này có thể dễ dàng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận đấu nhờ một món đồ rẻ, lấy lại thế cân bằng nhanh chóng ở các đường chỉ bằng một pha Dịch Chuyển. Đó là chưa kể, hầu hết những tướng tanker đều sở hữu hiệu ứng khống chế mạnh, có khả năng lật ngược giao tranh chỉ bằng phím R.

Xét một cách tổng thể, có thể nói rằng tướng đỡ đòn hiện đang áp đảo và câu hỏi đặt ra dành cho Riot rằng, liệu nhà phát triển Liên Minh Huyền Thoại sẽ làm gì để thiết lập lại những gì đúng với một tanker. Dưới đây là một số câu hỏi được nhiều người chơi thắc mắc trong thời gian gần đây: "Làm thế nào Nautilus có thể có lượng sát thương vượt trội trong hầu hết các trường hợp tôi nghĩ rằng tướng này không gây được sát thương? Tại sao chúng ta cần tới 3 người để hạ gục 1 Poppy mà tướng này vẫn có cơ hội sống sót?"

Bên cạnh việc thay đổi kỹ năng các tướng như ta đã thấy ở đợt cải tạo Sát Thủ, câu trả lời chỉ có thể nằm ở thành phần trang bị.

Những trang bị chống chịu đã phát triển theo thời gian thành dạng 2 mảnh nhỏ ghép lại thành một món lớn, điều đó khiến cho Giáp Máu Warmog bị hắt hủi trong khi Giáp Tâm Linh và Khiên Băng Randuin được ưa chuộng hơn cả.

Khiên Băng Randuin và Giáp Máu Warmog đều cung cấp một lượng máu, khác nhau ở chỗ Warmog tăng 800 máu và Khiên Băng tăng 500 máu. Tuy nhiên, nếu so sánh thì nếu lên Khiên Băng, bạn sẽ đánh đổi 300 máu để nhận được tới 60 giáp và hơn hết là -10% sát thương chí mạng. Nó khiến cho trang bị này mạnh hơn khi đối đầu với Xạ Thủ. Vấn đề chính ở đây là Khiên Băng Randuin đem lại rất nhiều máu mà điều này có tác dụng chống lại Pháp Sư và Xạ Thủ tốt.

Chính vì vậy, việc đầu tư vào lượng máu khiến cho lượng sát thương phép nhận vào là gần như không đáng kể. Một giải pháp cho vấn đề này chính là làm lại, điều chỉnh chỉ số cho các trang bị chống chịu. Ví dụ, nếu đối thủ đi đường cùng bạn là Rumble, nhưng đối phương có Zed và Jhin, bạn sẽ phải quyết định giữa việc lên Giáp Tâm Linh để trải qua giai đoạn đi đường hoặc Khiên Băng Randuin để mạnh hơn trong giao tranh tổng.

Ngoài ra, có một cách khác là tăng giá tiền cho các mảnh của trang bị chống chịu. Với việc các mảnh trang bị chống chịu khá rẻ, giờ đây những tướng đỡ đòn thường mua trước cho mình từng mảnh nhỏ của các trang bị khác nhau mà vẫn đạt hiệu quả cao.


Nhiều mảnh nhỏ nhưng về cơ bản, chỉ số vẫn là ổn để đối đầu với các sát thương chủ lực đối phương

Nhiều mảnh nhỏ nhưng về cơ bản, chỉ số vẫn là ổn để đối đầu với các sát thương chủ lực đối phương

Dù cho bằng cách nào đi nữa, những tướng đỡ đòn cần phải có những điểu chỉnh dành cho các trang bị để không gia tăng sức chống chịu quá nhanh, hấp thụ được các loại sát thương sớm trong khi những sát thương chủ lực chưa đủ trang bị. Điều này đang được Riot Games chú trọng thông qua những công bố mới nhất trên diễn đàn của Meddler - trưởng nhóm thiết kế. Cụ thể, Riot Games đang có kể hoạch tăng sức mạnh cho các trang bị chống tank như Cung Xanh, Gươm của Vua Vô Danh và Trượng Hư Vô.

Những thông tin tiếp theo về đợt chỉnh sửa lớp tướng Đấu Sĩ/Đỡ Đòn dự tính sẽ được công bố vào cuối tháng này.