Các vị tướng LMHT trông sẽ như thế này nếu Riot làm trang phục theo chủ đề Game of Thrones

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/08/2017 04:55 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nếu có thể thì người hâm mộ cũng mong muốn rằng trong tương lai, Liên Minh Huyền Thoại nên có các trang phục theo chủ đề Game of Thrones.

Như bạn đọc đã biết, series phim truyền hình ăn khách nhất mọi thời đại của HBO - Game of Thrones mùa thứ 7 đã chính thức cho ra mắt tập cuối. Thú vị hơn, rất nhiều fan của Liên Minh Huyền Thoại theo dõi Game of Thrones đã phát hiện ra rất nhiều sự tương đồng giữa các nhân vật trong phim và các vị tướng trong game. Thậm chí, nếu có thể thì người hâm mộ cũng mong muốn rằng trong tương lai, Liên Minh Huyền Thoại nên có các trang phục theo chủ đề Game of Thrones. Dưới đây là một số ví dụ điển hình.

Tormund Giantsbane Olaf

Tormund - người đại diện cho man tộc và vô cùng tin tưởng Jon Snow rất giống với vị tướng Olaf - Chiến Binh Điên Cuồng. Chúng ta có thể kể đến các điểm chung như tóc, râu và sử dụng vũ khí là rìu, bên cạnh đó còn sở hữu khả năng vượt qua những cơn bão tuyết.

Bran Stark và Hodor - Nunu

Là một game thủ Liên Minh Huyền Thoại, chắc hẳn bạn đọc đều biết Nunu luôn được cõng trên lưng của Willump - tên của quái thú Yeti sống ở vùng đất băng giá Freljord. Tương tự như vậy thì trong Game of Thrones, vì bị Jaime Lannister đẩy xuống từ tòa tháp mà Bran Stark bị mất khả năng đi lại bằng đôi chân. Từ đó, cậu phải đi khắp mọi nơi cùng với Hodor. Sẽ thật thú vị nếu như Liên Minh Huyền Thoại có trang phục Bran và Hodor Nunu phải không?

Qyburn Yorick

Qyburn có thể không phải là một học sĩ (maester) nhưng nhân vật này có khả năng sử dụng người chết để thực hiện mục đích, rất giống với Yorick - Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn trong Liên Minh Huyền Thoại. Chúng ta biết rằng Yorick thường chiến đấu với những xác sống nhỏ và nếu như có trang phục Qyburn Yorick, chắc hẳn những xác sống nhỏ sẽ là đám trẻ con (Những chú chim nhỏ của Varys) và Thánh Nữ Sương Mù (R) chính là Ngọn Núi.

Daenerys Targaryen Kled

Giống với Kled, Daenerys Targaryen trông sẽ hơi buồn cười nếu như không cưỡi trên con rồng Drogon. Nếu như xuất hiện trang phục này, có lẽ Riot sẽ cần phải thay cái giáo trên tay thành ngọn đuốc - thứ mà Daenerys Targaryen dùng để thiêu cháy phòng hội đồng tại Vaes Dothrak.

Syrio Forel Jax

Không thể phủ nhận, ông thầy dạy khiêu vũ của Arya Stark - Syrio Forel đến từ Braavos là một trong những nhân vật phụ được ưa thích nhất của Game of Thrones mặc dù chỉ xuất hiện trong vài tập phim. Là một người sử dụng kiếm giỏi, Syrio Forel chỉ dùng một thanh kiếm gỗ để hạ gục binh lính nhà Lannister khi chúng đến để định đưa Arya đến chỗ Cersei. Để tưởng tượng ra một nhân vật bá đạo đến mức đánh bại một toán quân chỉ bằng thanh kiếm gỗ, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới một vị tướng dùng "cột đèn" đề chiến đấu - Jax - Bậc Thầy Vũ Khí.

Beric Dondarrion Aatrox

Nếu so sánh cốt truyện, giữa Beric Dondarrion của Game of Thrones và Aatrox của Liên Minh Huyền Thoại có một điểm giống nhau vô cùng lớn. Cả hai nhân vật này đều xuất hiện để làm một điều gì đó lớn lao, nhưng rồi cả hai đều biến mất trong nhiều năm và bị lãng quên. Bên cạnh đó, cả hai nhân vật này đều chết đi sống lại rất nhiều lần. Bên cạnh đó, nếu như có trang phục Beric Dondarrion Aatrox, khi dùng chiêu E, thanh kiếm của trang phục này sẽ bùng cháy, giống với thanh kiếm đại diện cho Quang Thần mà nhân vật này dùng để chiến đấu.

Dạ Đế Morderkaiser

Trong Liên Minh Huyền Thoại, vị tướng duy nhất có khả năng hồi sinh Rồng và điều khiển theo ý mình chỉ có duy nhất Morderkaiser. Vừa mới đây tại Season 7, Dạ Đế (The Night's King) đã có một màn hồi sinh Rồng không thể ấn tượng hơn.

Robb Stark Warwick

Robb Stark - Lang Vương và là Vua Phương Bắc đã bị Walder Frey hạ sát ở mùa 3 của Game of Thrones. Sau khi chết, Walder Frey còn khâu thủ cấp của Gray Wind (Sói của Robb) lên cổ của Lang Vương.