Các phim bom tấn đang ngày càng trở nên tăm tối và "người lớn" hơn

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/12/2016 03:42 PM

Có vẻ như xu thế thịnh hành hiện nay tại thị trường điện ảnh Hollywood đang là làm các bộ phim ngày càng trở nên tăm tối và bạo lực hơn, từ Transformers cho tới cả các series siêu anh hùng đình đám.

Kể từ khi Deadpool gặt hái được thành công bất ngờ dù rằng ra rạp ở thể loại mà các nhà làm phim siêu anh hùng vốn rất kiêng dè từ trước đến nay - R-Rated (thể loại phim có chứa yếu tố bạo lực, nhạy cảm hạn chế lửa tuổi của khán giả tới rạp). Sự thành công đầy bất ngờ này của Deadpool đã ngay lập tức tạo nên một xu hướng mới cho nền điện ảnh Hollywood và khiến cho người người, nhà nhà đều muốn cho một chút gì đó tăm tối, cho một chút gì đó buồn thảm vào trong tác phẩm của mình, bất chấp việc phải mất đi một lượng khán giả tuổi teen bởi phim bị giới hạn độ tuổi người xem.

Đáng chú ý nhất phải kể đến chính là Batman V Superman: Dawn of Justice, thay vì triển khai theo hướng siêu anh hùng truyền thống với những đại cảnh hoành tráng, những màn đấu đá tung trời giữa các siêu anh hùng mà... chẳng có ai chết thì phim lại mang đến một màu sắc tương đối u buồn, bi thương và lần đầu tiên trong các bộ phim siêu anh hùng, người ta được thấy cảnh xác chết người dân thường trong các thành phố đổ nát do các siêu anh hùng đánh nhau với kẻ ác gây ra...

Ngay cả Captain America: Civil War cũng vậy, tình tiết trong phim cũng được lồng ghép vào thêm những liên hệ mang chất bi thương như trách nhiệm của các siêu anh hùng với thiệt hại mà họ gây ra. Kể cả khi các thiệt hại đó là hệ quả của việc họ đang bảo vệ Trái Đất khỏi các hiểm họa mà thôi.

Trong năm 2017 tới đây, xu hướng "người lớn hóa" các tựa phim bom tấn kĩ xảo, phim siêu anh hùng lại càng được thể hiện rõ hơn với hàng loạt những dự án phim được công bố là sẽ có thêm rất nhiều tình tiết bạo liệt, nhạy cảm và u tối hơn trước đây.

Đơn cử như Logan (2017) sắp tới, phần phim được coi là cuối cùng trong sự nghiệp đóng vai Wolverine của nam tài tử Hugh Jackman cũng đã tiết lộ những hình ảnh có đôi chút khốc liệt, như hình một cánh tay bị cắt lìa hay một vài cảnh có dính... máu của các nhân vật trong phim. Khung cảnh của phim cũng được làm trở nên sầu thảm hơn các phiên bản phim trước đây rất nhiều nhằm tạo ra cảm xúc tăm tối cho người xem.

Mới đây nhất thì ngay cả phần phim thứ 05 trong loạt phim viễn tưởng đình đám Transformers cũng đã hé lộ những cảnh cho thấy rằng thủ lĩnh Optimus sẽ xuống tay hạ sát Bumblebee cùng khung cảnh bi thương, hùng tráng dự kiến ra mắt trong phần phim này. Dù rằng khán giả có đôi chút phản đối vì Transformers trước đây đâu có tăm tối và u buồn như vậy, nhưng tựu chung lại thì tất cả đều nhất trí rằng sự đổi mới này là rất cần thiết và biết đâu nó sẽ làm ra một phiên bản Transformers thực tế hơn, đáng xem hơn hẳn so với trước đây.

Có thể thấy rằng, việc đưa đẩy thêm các tình huống mang chất u ám vào trong các phim bom tấn đang dần trở thành một xu thế phổ biến được các nhà làm phim lựa chọn. Bởi dẫu sao thì các tình tiết và phong cách mới này sẽ vừa giúp làm mới cả series lại cũng vừa giúp cho phim chiều lòng được đại đa số khán giả trên 16 tuổi, vốn chiếm tỉ lệ rất lớn trong số người mua vé xem phim tại rạp hiện nay. Hãy cùng chờ đón các bom tấn ra mắt trong năm 2017 tới đây để xem những phiên bản phim được refresh lại theo phong cách u ám này liệu có thành công vang dội như sự kì vọng ban đầu không nhé.